1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bất ngờ tại đại hội cổ đông

Mùa đại hội cổ đông (ĐHCĐ) năm nay đã bắt đầu rộ lên. Ngoài việc quan tâm đến các mục tiêu kế hoạch kinh doanh, những thay đổi đột ngột tại mùa đại hội này đã làm không ít cổ đông lo ngại.

Dù có thư và giấy ủy quyền cho phó chủ tịch HĐQT nhưng khi Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngoại thương và Phát triển đầu tư TPHCM (Fideco) là ông Trần Hữu Chinh vắng mặt trong ĐHCĐ cũng khiến nhiều người bất ngờ. Hơn nữa, nhìn qua ghế chủ tịch đoàn, thay vì một “dàn” thành viên HĐQT cũ thì chỉ thấy… người mới. Đại hội xác nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của 2 người cũ “theo nguyện vọng cá nhân” nhưng thực tế là họ đã bán hết cổ phiếu từ trước đó.
 
Chủ tịch HĐQT cũ cũng chỉ còn giữ 30.000 cổ phiếu (theo báo cáo thường niên 2011). Đáng chú ý hơn là gần đây, Fideco đã lập ra một ban thường trực HĐQT (gồm 3 thành viên đều là người mới) để “giải quyết những vấn đề cấp bách”… Xâu chuỗi lại diễn biến của 2 kỳ đại hội vừa qua, người thạo tin nhận xét đây thực chất chỉ là việc hợp thức hóa chuyện âm thầm “thay máu” tại Fideco.

ĐHCĐ của Công ty CP Bibica (Bibica) diễn ra ngày 24-3 cũng khiến nhiều cổ đông ngạc nhiên trước quyết định bỏ nội dung cần biểu quyết là đổi tên Bibica thành Lotte - Bibica. Vị chủ tịch người Hàn Quốc, đại diện cho cổ đông lớn là Tập đoàn Lotte (nắm trên 38% cổ phần Bibica), cho rằng “chưa phải thời điểm chín muồi”. Tại đại hội, có cổ đông cho rằng thời gian qua, Bibica đã phải tốn một khoản chi phí rất lớn để quảng bá thương hiệu, phát triển hệ thống phân phối… nếu muốn gắn tên vào Bibica, Lotte nên trả chi phí. Ngoài ra, cổ đông cũng đã không tán thành việc phía Lotte đề cử thêm một người Hàn Quốc vào HĐQT để đạt 3 ghế trong tổng số 6 ghế...

Không giống như các công ty trên nhưng ĐHCĐ Công ty CP Licogi 16 được tổ chức tuần trước cũng gây bất ngờ và thất vọng cho nhiều cổ đông. Từ dự kiến chia 15% cổ tức năm 2011, nay giảm chỉ còn 5%. Đồng thời, kế hoạch doanh thu 1.100 tỉ đồng, 102 tỉ đồng lợi nhuận, chia cổ tức 12% trong năm 2012 đã được lý giải sẽ còn 735 tỉ đồng doanh thu, lợi nhuận bằng 0 và không chia cổ tức.
 
Nguyên nhân được chủ tịch HĐQT giải thích là do phải trích từ nguồn lợi nhuận trả khoản thuế phải nộp bổ sung các năm trước là 66,3 tỉ đồng thay vì trích từ quỹ đầu tư phát triển và dự phòng tài chính. HĐQT cũng cho rằng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2012 chỉ áp dụng khi công ty hạch toán doanh thu bất động sản theo tiến độ hoàn thành dự án bàn giao cho khách hàng. Nếu không hoàn thành, doanh thu giảm còn 735 tỉ đồng, lợi nhuận thuần âm 7,5 tỉ…

Một số nhà đầu tư cho rằng việc thay đổi đột ngột những vấn đề tại ĐHCĐ dù theo hướng nào cũng rất dễ làm nhà đầu tư bất an, mất dần niềm tin vào sự nhất quán trong quản trị và điều hành của công ty. Còn nếu những thay đổi đó ảnh hưởng lớn đến quyền lợi cổ đông thì chắc chắn uy tín của công ty còn sụt giảm nghiêm trọng.

Theo Sơn Nhung
Người Lao Động