1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đà Nẵng:

Bắt giữ gần 1 tấn ngà voi và sừng tê giác nhập lậu qua cảng Tiên Sa

(Dân trí) - Chiều ngày 13/8, Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu – C74 (Bộ Công an) và Cục Hải quan TP Đà Nẵng đã tiến hành, kiểm tra bắt giữ gần 1 tấn ngà voi và sừng tê giác nhập lậu từ nước ngoài qua cảng Tiên Sa.

 

2-31f6e
Lô ngà voi và sừng tê giác nhập lậu bị bắt giữ tại cảng Tiên Sa

Số ngà voi và sừng tê giác nói trên do Công ty TNHH Vạn An (trụ sở đường 2-9, phường Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) nhập về từ Mozambique do tàu vận chuyển hàng quốc tế King Prian vận chuyển.

dsc-0577-b86a7
Số ngà voi và sừng tê giác được cất giấu trong container chứa đá xay cẩm thạch

Để qua mắt lực lượng chức năng, lô hàng trên được cất giấu trong hai container chứa đá xay cẩm thạch. Ngoài một số đá cẩm thạch được ngụy trang bên ngoài thì các loại sừng ngà voi, tê giác được cất giấu vào bên trong các hòn đá cẩm thạch giả. Số đá giả này được làm bằng xốp, bọc bên trong là lô hàng cấm.

dsc-0596-f865a
Và cất giấu trong các hòn đá cẩm thạch giả

Ở container đầu tiên, cơ quan chức năng không phát hiện dấu hiệu buôn lậu, khi đá nhập khẩu đều là đá tự nhiên.

Đến khi kiểm tra container thứ hai, cơ quan Cảnh sát và Hải quan thấy dấu hiệu bất thường.

Sau khi đập vỡ các kiện đá giả này, cơ quan công an phát hiện 8/16 kiện hàng có chứa sừng tê giác hoặc sừng ngà voi. Trong mỗi tảng đá có chứa từ 10 đến 20 sừng tê giác hoặc 20 đến 30 ngà voi. Tổng cộng có gần 1 tấn ngà voi và sừng tê giác nhập lậu trái phép trong container này.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm để xử lý theo quy định.

Khánh Hồng

Bắt giữ gần 1 tấn ngà voi và sừng tê giác nhập lậu qua cảng Tiên Sa - 4