1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bắt được thủ lĩnh nhóm tin tặc cướp hơn 28 nghìn tỷ đồng

(Dân trí) - Mới đây, nhờ cảnh sát quốc tế phối hợp điều tra, thủ lĩnh giấu tên của một băng đảng tin tặc đánh cắp hơn 28 nghìn tỷ đồng của nhiều ngân hàng trên thế giới đã bị bắt tại Tây Ban Nha.

Nhóm tin tặc Carbanak đã đánh cắp hơn 28 tỷ đồng và rửa tiền bằng tiền ảo, ví điện tử để mua ô tô sang và nhà ở. (Nguồn: Fossbytes)
Nhóm tin tặc Carbanak đã đánh cắp hơn 28 tỷ đồng và rửa tiền bằng tiền ảo, ví điện tử để mua ô tô sang và nhà ở. (Nguồn: Fossbytes)

Cụ thể, trong 5 năm qua, băng đảng tin tặc có tên Carbanak đã nhắm mục tiêu đến rất nhiều ngân hàng trên toàn thế giới, đánh cắp tổng cộng 1,24 tỷ USD (tương đương hơn 28 nghìn tỷ đồng).

Tờ Fortune đưa tin, Cơ quan Hợp tác Thúc đẩy Thực thi Pháp luật (Europol) nhận định rằng, băng nhóm này nhắm mục tiêu vào việc chuyển tiền và mạng lưới ATM từ cuối năm 2013 bằng cách sử dụng một loạt các cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại có tên Anunak và Carbanak.

Theo đó, các phần mềm độc hại này đã đánh lừa nhân viên ngân hàng bằng các email lừa đảo có chứa các tệp đính kèm độc hại.

Chúng sẽ ra lệnh cho các máy ATM nhả tiền tại các thời điểm đã định trước, khiến tiền được chuyển vào tài khoản của băng đảng này và sửa đổi các cơ sở dữ liệu ngân hàng để làm tăng số dư một số tài khoản nhất định.

Đáng nói, Europol cho biết: “Số tiền ăn cắp được của nhóm tội phạm này cũng được rửa tiền bằng tiền kĩ thuật số, bằng thẻ trả trước có liên quan tới ví điện tử bí mật được sử dụng để mua ô tô hạng sang và nhà ở”.

Bên cạnh Europol, một loạt các tổ chức khác cũng tham gia vào cuộc điều tra, bao gồm Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Liên đoàn Ngân hàng Châu Âu (EBF) và các cơ quan chức năng ở Tây Ban Nha, Romania, Belarus và Đài Loan.

Trưởng bộ phận của EBF, Wim Mijs cho rằng: “Hợp tác giữa tư nhân và Nhà nước là cần thiết khi chống lại các tin tặc xuyên biên giới giống hệt như băng đảng Carbanak chúng ta đang thấy ở đây”.

Theo một số tờ báo địa phương, có vẻ như các cơ quan chức năng cũng chưa điều tra được chính xác số tiền mà băng đảng Carbanak đánh cắp. Tuy nhiên, Europol cho biết con số này ít nhất 1,24 tỷ USD.

Hồng Vân (Tổng hợp)

Bắt được thủ lĩnh nhóm tin tặc cướp hơn 28 nghìn tỷ đồng - 2