1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Bất động sản Thanh Xuân sôi động với loạt dự án hấp dẫn

Sở hữu vị trí thuận lợi, cơ sở hạ tầng, tiện ích đồng bộ, được đầu tư lớn… với những lợi thế riêng đó, bất động sản Quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục trở thành “điểm nóng” thu hút khách hàng lựa chọn để làm nơi an cư lạc nghiệp và đầu tư sinh lời trong năm 2018

Trong 10 năm trở lại đây, khu vực quận Thanh Xuân (Hà Nội) luôn là khu vực thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư trong và ngoài nước với hàng chục dự án bất động sản cao cấp chen chân mọc lên. Hầu hết tên tuổi lớn trong giới Bất động sản như Vinhomes, Hapulico, Vinaconex, TNR, Sông Đà…đã ghi dấu ấn của mình tại khu vực này với hàng loạt kế hoạch đầu tư lớn lên tới hàng ngàn tỷ đồng

Đặc biệt trong 3 năm trở lại đây, khu vực quận Thanh Xuân cũng chính là thánh địa của nhiều dự án nhà ở cao cấp tại khu vực trung tâm như: Hapulico Complex, HACC1 Lê Văn Lương, Imperia Garden Nguyễn Huy Tưởng, Bohemia Residence Lê Văn Thiêm…

Theo đánh giá của giới đầu tư, chính sự lột xác mạnh mẽ của hạ tầng đặc biệt là hệ thống giao thông, tiện ích hạ tầng xã hội đã khiến cho khu vực Thanh Xuân và phía Tây Hà Nội trở thành tâm điểm của giới đầu tư nhà đất.

Thực tế cho thấy, trong vài năm qua tại khu vực này, hàng loạt siêu dự án hạ tầng trong điểm đã được triển khai xây dựng đồng bộ hiện đại như: Đại lộ Thăng Long, trục đường vành đai 3 và đường sắt trên cao chạy qua địa phận các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai, tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài, hầm chui Đại lộ Thăng Long – Trần Duy Hưng, hầm chui nút giao thông Thanh Xuân, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông đây chính là tuyến giao thông huyết mạch quan trọng bậc nhất Hà Nội góp phần quan trọng giảm áp lực giao thông cho khu vực, nối khu nội đô với các quận huyện khu vực phía Tây và Tây Nam thành phố….

Không chỉ gỡ nút thắt về hạ tầng giao thông, khu vực Thanh Xuân được coi là nơi có hạ tầng và tiện ích xã hội hoàn hảo với hệ thống các trường học liên cấp chất lượng cao như Amsterdam, trường ĐH Khoa học tự nhiên, Nhân văn… các trung tâm thương mại lớn bậc nhất Hà nội như Royal City, BigC…

Dự án Bohemia Residence hứa hẹn gây sốt khu vực quận Thanh Xuân

Nắm bắt được tình hình thị trường & nhu cầu về nhà ở của khách hàng và giới đầu tư nên nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản cao cấp khu vực quận Thanh Xuân đã tạo ra nhiều những lợi thế riêng để thu hút khách hàng. Trong đó phải kể đến dự án Bohemia Residence nằm tại số 2 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội được đầu tư bởi Tổng công ty Vinaconex.

Dự án là khối chung cư cao 33 tầng bao gồm 3 tầng, từ tầng 1- 4 là tổ hợp thương mại và dịch vụ, từ tầng 5 – 33 là căn hộ để ở với tổng số 232 căn hộ. Các căn hộ tại Bohemia Residence có diện tích linh hoạt từ 85-137 m2, được bố trí linh hoạt từ 2-3 phòng ngủ. Thiết kế hiện đại chuẩn phong cách Singapore giúp các căn hộ đón nắng, đón gió tự nhiên và tầm nhìn thoáng đãng, tạo không gian thuận tiện cho sinh hoạt hàng ngày của cư dân.

H1: Hình ảnh phối cảnh căn hộ dự án Bohemia Residence
H1: Hình ảnh phối cảnh căn hộ dự án Bohemia Residence

Vị trí lý tưởng được coi là yếu tố đầu tiên hút khách của dự án Bohemia Residence. Từ đây, khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận tới các trung tâm văn hóa chính trị, giải trí lớn như: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bảo tàng Hà Nội; Trung tâm Văn hóa quận Thanh Xuân; trung tâm thương mại Royal City, Big C Thăng Long, Grandplaza hay hệ thống trường học nổi tiếng như trường PTTH Amsterdam, PTTH Nhân Chính, Lương Thế Vinh, Lý Thái Tổ, bệnh viện Y Bộ Công An, viện Y học cổ truyền Việt Nam… Theo quy hoạch của thành phố tiếp giáp dự án là công viên cây xanh hơn 2000m2 như lá phổi xanh điều hòa không khí, giúp không gian sống của cư dân trong lành, mát mẻ, hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp. Chính yếu tố này đã khiến cho Bohemia Residence thực sự nổi bật so với các dự án khác trong khu vực

H2: Phối cảnh tổng thể dự án
H2: Phối cảnh tổng thể dự án

Đặc biệt, với mong muốn mang lại cuộc sống tiện nghi cho cư dân, chủ đầu tư Vinaconex cũng chăm chút kĩ lưỡng các tiện ích nội khu của dự án. Bể bơi cao cấp trong nhà, phòng sinh hoạt cộng đồng, hệ thống trường mầm non đẳng cấp quốc tế, phòng tập gym, bể bơi trong nhà cùng với các siêu thị sầm uất… có giá dịch vụ thấp nhất thị trường cũng góp phần tạo sự khác biệt.