1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bất động sản Hà Nội: Cơ hội sắp mở cho “cầu” thật

Tháng 10 và 11 tới sẽ đến hạn các nhà đầu tư phải đóng tiền giai đoạn 3 và 4 của nhiều dự án lớn. Nếu đến lúc đó, thị trường không khởi sắc như kỳ vọng để nhà đầu tư xả bớt hàng thì khả năng đợt giảm giá BĐS của Hà Nội sẽ bắt đầu…

Đó là nhận định của ông Nguyễn Sơn Trung, Giám đốc Công ty BĐS Đất Nam Đô. Nếu nhận định trên của ông Trung đúng sự thật có thể sẽ là cơ hội cho những ai đang có nhu cầu thật để ở.
 
Túc tắc nhả hàng
 
“Em vừa mua lại được một “lốt” - một căn chung cư - giá 1,6 tỷ đồng tại dự án HATUCO mặt đường Nguyễn Trãi, Hà Đông. Chủ đầu tư mua đã hai năm (tức góp vốn), nay cần tiền để đóng giai đoạn 2 căn hộ tại U City - Dự án Đô thị Văn Khê nên phải bán…”, anh Nguyễn Văn Hà, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, một nhà đầu tư BĐS cho biết.
 
Tại dự án nhà chung cư khác trên đường Phạm Hùng, chủ đầu tư là Công ty CP Bất động sản Dầu khí (PVFC Land), anh Hoàng Giang, công tác tại một công ty xây dựng thuộc Tổng ty Sông Đà cũng đang rao bán xuất chung cư của mình, căn hộ rộng 164m2, bán giá gốc và mức chênh chỉ cần 100 triệu đồng.
 
Theo anh Hà, các nhà đầu tư lớn, nhỏ tại Hà Nội vẫn đang đầu tư theo cách tìm các dự án góp vốn theo giai đoạn. Tỷ lệ góp ban đầu càng ít càng tốt nhằm kéo dài thời gian đợi thị trường ấm lại.
 
Với cách đầu tư này, nhà đầu tư ít tiền đặt cọc một căn, đến giai đoạn đóng tiền đợt 2 thì rao bán lấy chênh lệch bởi khi đó, móng của ngôi nhà đã thành hình nên dễ bán hơn vì tâm lý người mua nhà không muốn đợi lâu. Người nhiều tiền thì đặt cọc vài ba căn hoặc cả sàn (chung cư), cả lô (với nhà liền kề)… rồi cũng bán dần lấy tiền “nuôi” các lô cuối cùng.
 
Bất động sản Hà Nội: Cơ hội sắp mở cho “cầu” thật - 1
Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng thị trường sẽ ấm lại vào dịp Hà Nội kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.
 
Theo các chuyên gia BĐS, khi Hà Nội còn rất ít các dự án đô thị, nguồn cung tiềm năng chưa có thì cách đầu tư như trên là an toàn và khả năng sinh lời cao. Tuy nhiên, hiện nay với hàng trăm dự án đô thị đã và đang triển khai tại Hà Nội, đặc biệt là phía Tây đang có hàng chục dự án quy mô lớn dự kiến sẽ đưa ra thị trường hàng chục nghìn căn hộ và nhà liền kề trong giai đoạn 2011-2015 thì cách đầu tư trên sẽ không đạt hiệu quả như mong muốn.
 
Theo các văn phòng môi giới BĐS đường Lê Văn Lương, đoạn Hà Đông, hiện rất nhiều chủ đầu tư đang rao bán cả đất nền, biệt thự và chung cư tại các dự án phía Tây Hà Nội.
 
Tại các tòa nhà U City Văn Khê, nếu như mức chênh mỗi suất chung cư khi thị trường “sốt” vào khoảng trên 1 tỷ đồng/căn thì hiện nay mức chênh đã giảm xuống còn có 50 triệu đồng với loại chung cư giá 850 USD/m2 và 350 triệu đồng với loại chung cư giá gốc 750 USD/m2.
 
Theo ông Nguyễn Sơn Trung, cùng với dự án Văn Khê, hàng loạt các dự án đô thị phía Tây Hà Nội như Geleximco, Nam An Khánh, Bắc An Khánh… đến tháng 10 và 11 này các nhà đầu tư sẽ phải đóng tiền giai đoạn 3 và 4 (tức 50% còn lại).
 
Với giá đất nền tại các dự án này khoảng 7-8 tỷ đồng/nhà phân lô và từ 15-18 tỷ đồng đất biệt thự thì số tiền các nhà đầu tư phải đóng không hề nhỏ. Trong bối cảnh lãi suất vay vốn đứng ở mức cao, trong khi triển vọng thị trường chưa rõ, rất ít nhà đầu tư dám mạo hiểm vay vốn ngân hàng để chờ cơ hội.
 
“Cách an toàn nhất là họ sẽ phải xả bớt hàng để lấy chỗ nọ nuôi chỗ kia. Khi xả hàng mà không ai mua họ sẽ phải hạ giá bán, lúc đó sẽ có đợt giảm giá BĐS…”, ông Trung nói.
 
Sẽ giảm giá?
 
Theo ông Trung, giá BĐS Hà Nội sẽ giảm bởi không chỉ do việc các nhà đầu tư phải đóng tiền giai đoạn 3 và 4 mà còn có các lý do khác. Thứ nhất là các nhà đầu tư đã cảm thấy nguy cơ rủi ro với mức giá nhà, đất hiện nay ở Hà Nội.
 
Thực tế cho thấy, cùng là địa bàn ngoại thành (cách trung tâm 7-12 km), giá chung cư các tỉnh phía Nam chỉ từ 10-12 triệu đồng/m2 thì tại Hà Nội giá từ 18-40 triệu đồng/m2. Còn giá đất nền các tỉnh phía Nam chỉ từ 3-8 triệu đồng/m2 thì Hà Nội từ 30-60 triệu đồng/m2. Chính vì vậy mới có làn sóng người phía Bắc đổ vào đầu tư nhà, đất trong thị trường phía Nam, đặc biệt là đổ vào các địa bàn TPHCM, Bình Dương, Đà Nẵng...
 
Thứ hai có thể nhận định, diễn biến thị trường BĐS tại Hà Nội sẽ lặp lại kịch bản của thị trường TPHCM, đó là giá đất tăng cao vì cung hiếm và sau đó giảm giá do cung dồi dào, cầu yếu.
 
Khoảng 5-7 năm trước, TPHCM cũng chưa có nhiều dự án đô thị triển khai nên giá nhà, đất cũng bị đẩy lên cao. Nay nguồn cung ngày càng dồi dào, lập tức giá nhà, đất giảm. Tuy giá nhà, đất giảm nhiều nhưng vẫn ảm đạm bởi cầu thật không có. Điều này phản ánh, giá nhà, đất vẫn cao so với khả năng chi trả của cầu thật.
 
Trong trung và dài hạn, thị trường Hà Nội sẽ cũng như vậy khi nguồn cung được cải thiện trong vài ba năm tới thì giá nhà, đất của Hà Nội nhất định sẽ giảm giá. Vẫn theo ông Trung, người có nhu cầu mua nhà, đất để ở nên kiên nhẫn chờ đến tháng 10 và 11.
 
Nếu lãi suất vay vốn vẫn ở mức cao, thị trường BĐS của Hà Nội sẽ không có cơ hội cho nhà đầu cơ tạo “sóng.” Điều này cũng đồng nghĩa giá BĐS sẽ giảm và đây là cơ hội tốt đối với người có nhu cầu thật.
 
Theo Xuân Hương
Báo Tin Tức/Vietnam+