1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bắt đầu bán vé tàu Tết: Giá vé tàu Thống Nhất tăng cao nhất 39%

(Dân trí) - Bắt đầu từ hôm nay 15/11, ga Hà Nội chính thức bán vé tàu Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012. Theo đó, giá vé năm nay tăng mức cao nhất tới 39% đối với tàu Thống Nhất trên chặng Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại trong dịp cao điểm.

Vé được mở bán theo nhiều hình thức để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách như: bán vé tại nhà ga, qua các đại lý điện toán, đại lý mua vé hộ, bán vé lưu động tại các cơ quan đơn vị trường học, qua điện thoại (giao vé tận nhà miễn phí trong cự ly 7km) và dịch vụ tin nhắn SMS.

Giá vé tàu Thống Nhất được áp dụng theo 5 giai đoạn cụ thể nhằm điều tiết luồng khách, bao gồm: giai đoạn 1 từ mùng 8 - 13/1/2012 (tức từ 15 - 20 tháng Chạp); giai đoạn 2 từ 14 - 21/1/2012 (tức từ 21 - 28 tháng Chạp); giai đoạn 3 từ 22 - 25/1/2012 ( các ngày 29, 1, 2, 3 Tết); giai đoạn 4 từ 26/1 - 6/2 (từ mùng 4 - 15 tháng Giêng năm Nhâm Thìn) và giai đoạn 5 là từ 7 - 13/2 (tức từ 16 - 22 tháng Giêng năm Nhâm Thìn).
 
Bắt đầu bán vé tàu Tết: Giá vé tàu Thống Nhất tăng cao nhất 39% - 1

Giá vé tăng cao nhất lên tới 39%

Vé tăng giá 10% đối với chiều đông khách. Riêng trong giai đoạn cao điểm từ 21 - 28 Tết (chiều Sài Gòn - Hà Nội) và từ mùng 4 - 15 tháng Giêng (chiều Hà Nội - Sài Gòn) giá vé tăng từ 19 - 39%.

Tuy nhiên, trong các giai đoạn 1 và 2 (đối với chiều Hà Nội - Sài Gòn) và giai đoạn 4, 5 (đối với chiều Sài Gòn - Hà Nội) giá vé lại giảm mạnh từ 10 - 79%. Đặc biệt, đối với các tàu mác TN chiều Hà Nội - Sài Gòn trong giai đoạn 1, 2 giá chỉ còn 200.000 đồng/vé (ghế ngồi) và 300.000 đồng/vé (giường nằm).

Hành khách mua vé tập thể đi trong thời gian từ ngày 14/1 đến hết ngày 21/1/2012 (Từ 21 đến 28 tháng Chạp năm Tân Mão) đối với các tàu số chẵn và từ 26/1 đến hết ngày 06/2/2012 (Từ 04 đến 15 tháng Giêng năm Nhâm Thìn) đối với các tàu số lẻ không được hưởng chế độ giảm giá cho tập thể.

Không áp dụng giảm giá vé cho hành khách mua vé theo giá vé đồng loạt (hành khách đi các tàu TN3, TN5 … TN15, TN19 lên tàu tại các ga trong khu đoạn từ Hà Nội đến Tuy Hòa và đi các ga từ Yên Trung đến Sài Gòn trong thời gian từ 08/1 đến hết ngày 21/1/2012, tức từ 15 đến 28 tháng Chạp năm Tân Mão).

Đối với các đoàn tàu Thống Nhất số chẵn chạy trong thời gian cao điểm trước Tết từ ngày 14/1- 21/1/2012 (tức từ ngày 21 tháng Chạp đến hết ngày 28 tháng Chạp năm Tân Mão) và các đoàn tàu số lẻ chạy trong thời gian cao điểm sau Tết từ ngày 26/1 đến hết ngày 3/2/2012 (tức từ ngày mồng 4 đến 12 tháng Giêng năm Nhâm Thìn), ĐSVN quy định như sau:

Hành khách phải xuất trình CMTND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh (được pháp luật công nhận) khi mua vé đường dài như sau: tàu Thống Nhất số chẵn có ga đi thuộc các ga từ Sài Gòn đến Nha Trang đồng thời có ga đến thuộc các ga từ Vinh đến Hà Nội; Tàu Thống Nhất số lẻ có ga đi thuộc các ga từ Hà Nội đến Vinh đồng thời có ga đến thuộc các ga từ Nha Trang đến Sài Gòn.
 
Bắt đầu bán vé tàu Tết: Giá vé tàu Thống Nhất tăng cao nhất 39% - 2
Hành khách mua vé đường dài phải có CMTND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh

Hành khách có nhu cầu trả lại vé, đổi vé phải trả trước giờ tàu chạy ít nhất 10 giờ; Trong dịp cao điểm này, Đường sắt không tổ chức bán vé bổ sung, nối chặng cho hành khách trên tàu, hành khách phải có vé đi tàu hợp lệ mới được vào ga lên tàu.

Tổ chức chuyển đổi giường tầng 1 toa xe nằm điều hòa khoang 4 giường (Mỗi giường tầng 1 được bán thành 3 vé ghế ngồi), giá vé được tính bằng giá vé ngồi mềm tương ứng. Tổ chức bán vé ghế phụ, giá vé ghế phụ bằng 80% giá vé thấp nhất đoàn tàu.

Đối với các đoàn tàu Thống Nhất số chẵn chạy trong thời gian trước Tết từ ngày 14/1 đến hết ngày 21/1/2012 (tức từ ngày 21 tháng Chạp đến hết ngày 28 tháng Chạp năm Tân Mão) và các đoàn tàu số lẻ chạy trong thời gian cao điểm sau Tết từ ngày 26/1đến hết ngày 6/2/2012 (tức từ ngày mồng 4 đến 15 tháng Giêng năm Nhâm Thìn), khi trả lại vé, đổi vé phải chịu khấu trừ 30% tiền vé.

Quỳnh Anh