1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắt Chủ tịch HĐQT lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp (Upexim) bị bắt vì hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt Chủ tịch HĐQT lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng
Tòa nhà của Upexim 4 - 6 Hồ Tùng mậu, Q.1, TPHCM mà ông Trương Vui mang đi lừa hàng trăm tỉ đồng (ảnh: PB).
 
Nguồn tin từ VKSND Tối cao, chiều 13/8 cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn lệnh bắt, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông Trương Vui (SN 1959, trú số nhà 137, đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, TPHCM) để Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành điều tra làm rõ về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, ông Vui - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Cty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp (Upexim) - đã lừa đảo nhiều người, nhiều tổ chức, chiếm đoạt số tiến lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Bước đầu điều tra cho thấy, ông Vui dùng số tài sản là nhà và đất (tại số 4 - 6, đường Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM) mang đi “hợp tác kinh doanh, mua bán, thế chấp” cùng với nhiều người, nhiều tổ chức nhằm chiếm đoạt số tiền cực lớn, lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Ngoài ra, mặc dù Cty của ông Vui không có hàng hóa gì nhưng ông này vẫn ký hợp đồng mua bán nhằm chiếm đoạt của Cty cổ phần Xuất nhập khẩu Biên Hòa số tiền lớn.

Ông Vui còn dùng thửa đất số 50, tờ bản đồ sô A4 (DC07) tại xã An Phú, Thuận An, tỉnh Bình Dương, mang đi thế chấp tài sản đảm bảo vay tại nhiều ngân hàng rồi mất khả năng thanh toán.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra làm rõ.
 
Theo Phùng Bắc
Lao Động