1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bảo Việt phấn đấu dẫn đầu lĩnh vực tài chính, bảo hiểm

Tập đoàn Bảo Việt phấn đấu trở thành công ty hàng đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực bảo hiểm và tài chính trong năm 2015 dựa trên ba trụ cột: Bảo hiểm, Ngân hàng và Đầu tư.

Bảo Việt phấn đấu dẫn đầu lĩnh vực tài chính, bảo hiểm
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn Bảo Việt. Ảnh: VGP/Thành Chung
 
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 
 
Ngày 15/1 tại Hà Nội, Tập đoàn Bảo Việt tổ chức 50 năm ngày thành lập và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng. Dự lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh.

Nói về những dấu mốc quan trọng, ông Đào Đình Thi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn cho biết năm 1993, Bảo Việt đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định 100/1993/NĐ-CP cho phép hình thành nhiều công ty bảo hiểm hoạt động ở trong nước. Tiên phong mở dịch vụ bảo hiểm nhân thọ vào năm 1996, thành lập công ty chứng khoán Bảo Việt đầu tiên vào năm 1999, thành lập Quỹ Bảo Việt năm 2005 là những tiền đề để Tổng công ty Bảo Việt hình thành nên Tập đoàn Bảo Việt vào năm 2007.

Bảo Việt cũng là doanh nghiệp Nhà nước đầu tiên thực hiện thành công cổ phần hóa khi có sự tham gia của một cổ đông chiến lược nước ngoài. Ngoài Bộ Tài chính là cổ đông lớn nhất (chiếm 70,91% tổng số cổ phần) thì có Tập đoàn Sumitomo Life (Nhật Bản) nắm 18% cổ phần, SCIC nắm 3,26% cổ phần và còn lại là các cổ đông khác.

Sau cổ phần hóa, doanh nghiệp đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, đổi mới hoạt động trên các lĩnh vực tài chính, bảo hiểm tài chính, ngân hàng, ứng dụng công nghệ thông tin... Tính tới giữa năm 2013, tổng vốn điều lệ của Tập đoàn đạt hơn 6.800 tỷ đồng, tương ứng với hơn 680 triệu cổ phiếu được niêm yết trên sàn chứng khoán. Hằng năm, Bảo Việt đóng góp vào ngân sách Nhà nước từ thuế và cổ tức hàng nghìn tỷ đồng, bù đắp hàng nghìn tỷ đồng để các khách hàng sản xuất, kinh doanh hiệu quả...

Hiện nay, Bảo Việt đang triển khai nhiều loại hình dịch vụ bảo hiểm mới như bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm khai thác thủy sản, bảo hiểm hưu trí tự nguyện. “Mục tiêu chiến lược tới năm 2015 của Bảo Việt là trở thành Tập đoàn tài chính bảo hiểm hàng đầu Việt Nam dựa trên ba trụ cột: Bảo hiểm, Ngân hàng và Đầu tư”, ông Đào Đình Thi cho biết.

Bảo Việt phấn đấu dẫn đầu lĩnh vực tài chính, bảo hiểm

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Tập đoàn thực hiện 4 nhiệm vụ để trở thành doanh nghiệp bảo hiểm, tài chính hàng đầu Việt Nam. Ảnh: VGP/Thành Chung

Đánh giá cao những thành tựu mà Tập đoàn Bảo Việt đã đạt được trong những năm qua, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng Tập đoàn đã góp phần xây dựng và phát triển thị trường bảo hiểm ở Việt Nam, là chỗ dựa cho nhiều doanh nghiệp trên bước đường sản xuất, kinh doanh.

Để Bảo Việt trở thành doanh nghiệp bảo hiểm, tài chính hàng đầu Việt Nam cũng như của khu vực, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Tập đoàn thực hiện 4 nhiệm vụ. Một là tập trung phát triển lĩnh vực chuyên sâu đã có thế mạnh và là thương hiệu của Tập đoàn là bảo hiểm, tài chính, tích cực tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội như bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm khai thác thủy sản, bảo hiểm thiên tai, bảo hiểm năng lượng nguyên tử.

Thứ hai, Tập đoàn nâng cao năng lực quản trị theo chuẩn quốc tế, làm tốt công tác giám sát, quản trị rủi ro, minh bạch hóa thông tin, đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động an toàn. Thứ ba, Bảo Việt kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và mô hình hoạt động, chuẩn hóa chật lượng nguồn nhân lực, thu hút nhân tài để đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của lĩnh vực này.

Cuối cùng, Phó Thủ tướng đề nghị Bảo Việt quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là công nghệ thông tin để phục vụ khách hàng, phục vụ quản lý và giám sát tốt hơn nữa.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn Bảo Việt; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh trao tặng Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của Tập đoàn Bảo Việt.

Theo Thành Chung
Chinhphu.vn
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”