Bảo hiểm phi nhân thọ đón thêm nhân tố "ngoại"

(Dân trí) - Bộ Tài chính vừa cấp phép thành lập và hoạt động cho Công ty bảo hiểm Mitsui Sumitomo (MSIG). Theo đó, MSIG là công ty của Nhật Bản đầu tiên có 100% vốn nước ngoài được cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.

Thực tế, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ từ trước đến giờ vẫn do các công ty trong nước nắm giữ thị phần chính. Tuy nhiên, giám đốc điều hành của MSIG, ông Hideki Wake cho rằng: “Các mảng thị phần của bảo hiểm phi nhân thọ như bảo hiểm phương tiện cơ giới, bảo hiểm tài sản… đang phát triển rất nhanh chóng cùng với sự tăng trưởng của kinh tế Việt Nam.

Hơn nữa, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ của Việt Nam cũng đang trong giai đoạn phát triển bước đầu. Đồng nghĩa với miếng bánh thị trường rất lớn đủ cho cả công ty nội và công ty vốn ngoại”.

MSIG có vốn điều lệ là 300 tỉ đồng, cung cấp các dịch vụ bảo hiểm cháy, nổ, hàng hoá và xe cơ giới. Dự kiến, đầu năm 2009, MSIG sẽ cung cấp dịch vụ và sẽ đạt doanh thu 110 tỉ đồng vào năm 2010.

Lan Hương