1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bão Hato khiến thị trường chứng khoán Hong Kong tê liệt

(Dân trí) - Cơn bão Hato đạt cấp 10 đổ bộ vào Hong Kong, trung tâm tài chính châu Á với gió và mưa lớn gây lũ lụt và làm đổ nhiều cây cối, buộc thị trường chứng khoán tạm dừng hoạt động và hầu hết các doanh nghiệp ở đây phải đóng cửa.


Lũ lụt và cây đổ la liệt trên đường cạnh ga tàu điện ngầm Heng Fa Chuen, cảng Chai Wan khi cơn bão Hato ập đến Hong Kong. (Nguồn: Sam Tsang)

Lũ lụt và cây đổ la liệt trên đường cạnh ga tàu điện ngầm Heng Fa Chuen, cảng Chai Wan khi cơn bão Hato ập đến Hong Kong. (Nguồn: Sam Tsang)

Theo Business Insider, tại Hong Kong, hơn 450 chuyến bay đã bị hủy, thị trường tài chính phải tạm dừng hoạt động và trường học buộc phải đóng cửa vì bị cơn bão Hato nhấn chìm, cơn bão cấp 10 đầu tiên ập đến thành phố này kể từ năm 2012.

Đã có báo cáo 34 người bị thương tại Hong Kong, trong khi chính quyền thành phố Macau cho biết có 3 người thiệt mạng ở cửa sông Pearl River.

Garrett Quigley, một cư dân lâu năm của hòn đảo Lantau ở phía tây thành phố cho biết: “Tôi chưa bao giờ thấy cơn bão nào khủng khiếp như thế này. Ô tô bị ngập nước đến một nửa, đường sá không thể đi qua vì lũ lụt và cây cối to lớn chặn ngang”.

Nhiều tòa nhà chọc trời tại các đường phố vốn nhộn nhịp của Hong Kong giờ đây đều trống rỗng và tối tăm vì nhân viên văn phòng đều ở nhà tránh bão.

Được biết, các nhà chức trách đã hạ cấp cơn bão xuống cấp 3 vào cuối giờ chiều hôm 23/8, và thông báo các hoạt động của chính phủ, tòa án, thị trường tài chính và các công ty sẽ tiếp tục bình thường vào ngày hôm nay (24/8).

Các cư dân cũng nói rằng, cơn bão đã gây ra tình trạng mất điện ở hầu hết các casino của Macau trong khoảng 2 giờ đồng hồ, với sự gián đoạn mạng điện thoại di động và internet.

Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc báo cáo, cơn bão cũng đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc và thành phố Chu Hải gần Macau.

Nhiều chuyến bay và tàu hỏa đã bị hủy ở tỉnh Quảng Đông, đặc biệt, sân bay quốc tế Thẩm Quyến bị ảnh hưởng nặng nề.

Hàng ngàn cư dân sinh sống dọc theo đường bờ biển Trung Quốc được di tản và các tàu đánh cá đã được gọi trở lại cảng.

Business Insider cho biết, giao dịch tại các thị trường tài chính Hong Kông đã bị ngưng trong ngày 23/8. Trước đó, cơn bão Nida vào tháng 8 năm ngoái là cơn bão gần nhất làm thị trường phải đóng cửa cả ngày.

Hãng vận tải hàng đầu của Hong Kong, Cathay Pacific và Hong Kong Airlines cho biết hầu hết các chuyến bay đến và đi của họ từ Hong Kong trong khoảng 22h ngày 22/8 đến 9h ngày 23/8 đều bị hủy.

Các dịch vụ vận tải khác, gồm phà đến Macau và các hòn đảo xa xôi ở Hong Kong cũng tạm ngừng hoạt động.

Hồng Vân
Theo BI