1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Bình Định:

Bán cá “chạy”… bão

(Dân trí) - Hàng ngàn tàu thuyền của ngư dân tỉnh Bình Định nghe thông tin bão số 4 đã phải tức tốc chạy về đất liền bán cá và tìm nơi neo đậu an toàn.

Nhiều tàu thuyền phải vào sớm so với dự kiến để chạy bảo nên bị lỗ tổn tiền nhiên liệ
Nhiều tàu thuyền phải vào sớm so với dự kiến để chạy bảo nên bị lỗ tổn tiền nhiên liệu

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Hơn 4.500 tỷ đồng xây mới Bệnh viện Nhi Đồng TP Hồ Chí Minh

* Trung Quốc tận thu từ dân để tăng trưởng

* Trung Quốc “chuyển mình”, Việt Nam cần “tỉnh giấc”?

* Làn sóng FDI thứ 3: Được tiếng và chờ miếng?

* Bão số 4 đang đổ bộ vào Phú Yên gây mưa diện rộng

* 7 ngân hàng lại tranh nhau xiết nợ kho cà phê 'rác'

Ghi nhận của PV Dân trí tại Cảng cá Quy Nhơn (phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định) sáng 29/11, tấp nập tàu cá lớn nhỏ vào cảng. Đây chủ yếu là các tàu đang hoạt động khai thác thủy hải sản trên biển khi nhận thông tin về cơn bão số 4 đã khẩn trương vào bờ bán cá và tìm nơi neo đậu an toàn.

Ngư dân Cao Văn Sơn (ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn), thuyền trưởng tàu BĐ 95961 TS cho biết, tàu cá của ông cùng 16 thuyền viên trên tàu vừa mới ra khơi đánh bắt được 10 ngày thì nghe tin bão số 4 thì phải quay vào đất liền tránh bão.
 
“May mà đây là vụ cá ngừ chính nên dù mới ra khơi tàu cũng câu được gần 2 tấn cá ngừ đại dương và nhiều loại hải sản khác. Tổng chi phí bán được 180 triệu, trừ chi phí tiền nguyên liệu còn lại gần 80 triệu chia cho anh đi bạn người cũng gần 4 triệu. Nếu không gặp bão thời gian đánh bắt kéo dài đến hết nhiên liệu thì có lẽ chuyến biển này anh em chia gấp đôi”, ông Sơn nói.
 
Trong khi đó, thuyền trưởng Trần Kim Thuận (44 tuổi, ở xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn) cho biết tàu cá cùng 12 ngư dân của ông mới ra khơi được 15 ngày cũng phải quay vào đất liền vì gặp bão.
 
“Khi đó tàu đang hoạt động khai thác cá ngừ đại dương ở vùng biển giữa Trường Sa thì nghe đài radio báo có bão. Lúc này, gia đình cũng gọi điện thông báo có bão nên chúng tôi phải quay vào. Dù đúng thời điểm đang gặp đàn cá ngừ nhưng cũng không dám tham vì nghề biển nhiều rủi ro. Nếu gặp bão lớn trở tay không kịp tính mạng chung của các thuyền viên nên bất đắc dĩ phải vào bờ sớm”, ông Thuận cho hay.

Theo ghi nhận, do ảnh hưởng của bão số 4, không ít tàu thuyền của ngư dân Bình Định sau khi tiếp nhiên chuẩn bị chuyến ra khơi dài ngày. Thế nhưng vì lý do thời tiết làm cho nhiều tàu cá bị lỗ tổn nhiên liệu khi chưa đánh bắt được gì.

Cảng cá Quy Nhơn tấp nập trước giờ bão đổ bộ vào
Cảng cá Quy Nhơn tấp nập trước giờ bão đổ bộ vào
 
Nhiều tàu không vào được cảng phải đưa cá xuống tàu nhỏ rồi chạy vào cảng bán cá cho thương lái
Nhiều tàu không vào được cảng phải đưa cá xuống tàu nhỏ rồi chạy vào cảng bán cá cho thương lái
 
Cá ngừ đại dương được đưa lên xe tải đi tiêu thụ
Cá ngừ đại dương được đưa lên xe tải đi tiêu thụ
Cá ngừ đại dương được đưa lên xe tải đi tiêu thụ
Cá ngừ đại dương được đưa lên xe tải đi tiêu thụ
Cá ngừ đại dương được đưa lên xe tải đi tiêu thụ
Cá ngừ đại dương được đưa lên xe tải đi tiêu thụ

Doãn Công 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”