1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bác sĩ, y tá bán nhà để trả gần 381 tỷ đồng tiền gửi xe nơi làm việc

(Dân trí) - Các bác sĩ và y tá tại bệnh viện UHW phải đối mặt với việc phải bán nhà của họ sau khi tòa ra lệnh cho họ phải trả 12,8 triệu bảng Anh (gần 381 tỷ đồng) tiền gửi xe tại nơi làm việc.


Bãi đậu xe của bệnh viện chứa 1.800 chỗ, tuy nhiên hầu hết trong số đó dành cho người ngoài mặc dù bệnh viện này có 6.000 nhân viên. (Nguồn: Jon Rowley)

Bãi đậu xe của bệnh viện chứa 1.800 chỗ, tuy nhiên hầu hết trong số đó dành cho người ngoài mặc dù bệnh viện này có 6.000 nhân viên. (Nguồn: Jon Rowley)

Theo The Sun, nhân viên của bệnh viện đã bị kẹp chặt trong một cuộc chiến cay đắng với công ty điều hành bãi đậu xe khi công ty này thu 100.000 vé gửi xe của họ.

Cụ thể, một y tá tại bệnh viện Đại học Wales (UHW) ở thủ đô Cardiff, xứ Wales đã nợ 150.000 bảng Anh tiền gửi xe.

Một tình nguyện viên tên Sue Prior nói: “Thật kinh tởm, quyết định này thực sự tàn khốc đối với bác sĩ và y tá trên toàn quốc”.

Nhân viên tại bệnh viện UHW hiện đang đối mặt với việc phải bán nhà của họ sau khi thua trong một cuộc chiến pháp lý về tiền gửi xe chưa thanh toán tại bệnh viện.

Cụ thể, The Sun cho biết, tòa án đã phán quyết các bác sĩ và y tá phải trả 128 bảng Anh (tương đương gần 168 USD hay 3,8 triệu đồng) cho mỗi tấm vé gửi xe mà họ nhận được, cộng thêm 26.000 bảng Anh (khoảng 774 triệu đồng) cho án phí.

Mà Indigo, công ty điều hành bãi đậu xe đó cho biết, họ đã tích lũy được 100.000 vé gửi xe chưa thanh toán của các nhân viên bệnh viện, với số nợ lên đến 12,8 triệu bảng Anh (tương đương gần 17 triệu USD hay 381 tỷ đồng).

Được biết, bãi đậu xe tại UHW có 1.800 chỗ với 6.000 nhân viên trong bệnh viện, tuy nhiên, nhiều người trong số họ phải đậu xe trong khu vực dành cho khách.

Do đó, các nhân viên, một số người chỉ có mức lương 15.100 bảng Anh/năm, đã nghĩ họ sẽ không phải trả bất kỳ khoản tiền nào để phản đối việc thiếu không gian gửi xe.

Indigo đã phát động một cuộc kiểm tra đối với 75 nhân viên bệnh viện và Thẩm phán Clare Coates tại tòa án quận Cardiff đã đứng về phía công ty trông xe này, The Sun cho biết.

“Đây thực sự là một khoản tiền lớn, một số nhân viên có thể phải bán nhà của họ”, Sue Prior, người dẫn đầu cuộc chiến thay mặt cho các bác sĩ nói.

Sau đó, nhân viên bệnh viện này đã thiết lập một trang mạng nhằm gây quỹ trực tuyến để giúp họ trả tiền cho một kháng cáo.

Hồng Vân
Theo The Sun