1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bác bỏ tin đồn "Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà bị bắt"

(Dân trí) - Tin từ NH TMCP Đầu tư và Phát triển VN (BIDV) cuối chiều nay 21/2 cho biết, tin đồn ông Trần Bắc Hà - Chủ tịch HĐQT ngân hàng này bị bắt xuất hiện khi ông Hà đang điều hành cuộc họp tại hội sở.

Ông Trần Bắc Hà

Ông Trần Bắc Hà
Theo BIDV, sáng ngày 21/2, trong lúc Chủ tịch HĐQT Trần Bắc Hà đang chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch kinh doanh thì xuất hiện tin đồn lãnh đạo BIDV bị bắt.

Tin đồn chấn động này loang khá nhanh trong giới tài chính trong ngày hôm nay, với nhiều "dị bản" liên quan đến việc ông Hà và một lãnh đạo của BIDV bị bắt, thậm chí còn có tin đồn rằng một vị lãnh đạo cao cấp của một ngân hàng phía Nam cũng bị bắt.

Nhận định đây là thông tin bịa đặt với dụng ý xấu nhằm mục đích trục lợi, trong sáng 21/2, BIDV đã báo cáo Tổng cục An ninh II, Bộ Công an.

Đến nay, BIDV dẫn lời của lãnh đạo Tổng cục II nhận định, đối tượng tung tin bịa đặt có thể không chỉ nhằm mục đích trục lợi mà còn nhằm mục đích phá hoại thị trường tài chính ngân hàng.

Hiện Tổng cục II Bộ Công an đang chỉ đạo điều tra, xác minh và truy tìm thủ phạm tung tin đồn bịa đặt này. Về phía mình, BIDV cho biết mọi hoạt động của ngân hàng vẫn diễn ra bình thường sau tin đồn nhảm này.

Những tin đồn liên tiếp trong ngày đã khiến thị trường chứng khoán có một ngày khốn đốn.

Trong khi VN-Index mất hơn 18 điểm xuống còn 476,73 điểm, HNX-Index cũng lao dốc 3,55 điểm xuống mức 63,45 điểm.

Các nhà đầu tư ồ ạt xả bán khiến hai sàn liên tục giảm điểm và hầu tất các mã lớn đều giảm, giảm sàn. Giảm rõ rệt nhất là các mã ngân hàng.

Đây được coi là ngày "đen tối" nhất của chứng khoán Việt Nam trong 6 tháng qua, kể từ cú sốc của thị trường khi ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt và một số lãnh đạo ngân hàng từ nhiệm vì có liên quan đến vụ án ông Kiên. 

Hồng Kỹ