1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bà Huỳnh Bích Ngọc bất ngờ chi mạnh mua 1,5 triệu cổ phần SBT

(Dân trí) - Khối lượng cổ phiếu bà Ngọc giao dịch đúng bằng tổng giao dịch thỏa thuận đối với SBT trong hai phiên 25-26/10. Tại SBT, con gái của bà Ngọc là bà Đặng Huỳnh Ức My đang là Chủ tịch HĐQT trong khi Thành Thành Công, công ty bà Ngọc là cổ đông lớn nhất.

Bà Huỳnh Bích Ngọc bất ngờ chi mạnh mua 1,5 triệu cổ phần SBT

Bộ Công thương chưa được phản ánh và chưa xác định được liệu Thành Thành Công, công ty của bà Huỳnh Bích Ngọc có đang lũng đoạn thị trường đường trong nước hay không.

Theo thông tin công bố tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) chiều 31/10/2012, bà Huỳnh Bích Ngọc, thành viên Hội đồng quản trị CTCP Bourbon Tây Ninh (SBT) đã mua vào 1,5 triệu cổ phiếu của công ty này.

Giao dịch được thực hiện chỉ trong hai ngày 25-26/10/2012 và đã nâng tỷ lệ sở hữu của bà Ngọc lên 1,17% tại SBT.

Trước đó, tại SBT, bà Ngọc không sở hữu cổ phiếu nào.

Theo dữ liệu của HoSE, trong hai phiên giao dịch ngày 25 và 26/10, giao dịch thỏa thuận tại SBT đạt đúng 1,5 triệu đơn vị. Trong đó, phiên 25/10 thỏa thuận 700 nghìn đơn vị, với trị giá 11,97 tỷ đồng, phiên 26/10 giao dịch 800 nghìn đơn vị, trị giá 13,6 tỷ đồng.

Trong cả hai phiên này, khớp lệnh đối với SBT chỉ đạt chưa đến 200 nghìn đơn vị.

Trước đó, phiên giao dịch ngày 23 và 24/10, thỏa thuận đối với SBT đạt cao hơn, tổng khớp lệnh trên 2,1 triệu đơn vị với tổng trị giá gần 36 tỷ đồng.

Cổ phiếu SBT hiện đang giao dịch ở mức 17.500 đồng/cp. Tại SBT, hiện bà Ngọc đang đóng vai trò là Thành viên Hội đồng quản trị, vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị do con gái bà Ngọc là bà Đặng Huỳnh Ức My đảm nhiệm.

Cổ đông lớn nhất của công ty này là CTCP Sản xuất - Thương mại Thành Thành Công do bà Ngọc là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Hiện Thành Thành Công đang nắm giữ 35,25% triệu cổ phiếu SBT, tương đương 27,67% vốn điều lệ SBT.

Ngoài SBT, Thành Thành Công hiện còn nắm quyền chi phối/có ảnh hưởng lớn tới nhiều doanh nghiệp mía đường khác như Đường Ninh Hòa (NHS), Đường Biên Hòa (BHS), Mía đường Nhiệt điện Gia Lai (SEC), Mía đường 33 (S33). Mía đường Phan Rang, La Ngà...

Thị phần của Thành Thành Công trên thị trường đường Việt Nam hiện vào khoảng 40%. Con số này cũng đã được đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công thương hồi đầu tháng 7.

Theo đó, trả lời báo chí về việc có hay không việc Thành Thành Công đang lũng đoạn thị trường đường, tại thời điểm đó, Bộ Công Thương cho biết, cơ quan này chưa nhận được bất kỳ thông tin phản ánh nào từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng như của Hiệp hội Mía đường. Tuy nhiên, Bộ sẽ theo dõi và tiến hành kiểm tra để xác minh tình hình cụ thể.

Mai Chi