1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Apple bị tố xâm phạm bản quyền ở Trung Quốc

(Dân trí) - Một nhóm 22 tác giả của Trung Quốc vừa phát đơn kiện hãng công nghệ Apple của Mỹ, cáo buộc “quả táo” sử dụng trái phép tác phẩm của họ

Apple bị tố xâm phạm bản quyền ở Trung Quốc
Hãng Reuters dẫn nguồn tin Tân Hoa xã cho hay, đơn kiện Apple của nhóm Liên minh tác quyền nói trên đã được nộp lên tòa từ năm ngoái, nhưng không rõ là tòa án ở đâu.

Nhóm này buộc tội gian ứng dụng App Store của Apple bán bản sao những cuốn sách của các tác giả trong nhóm trong khi chưa được sự cho phép của họ. Đơn kiện cũng đề nghị tòa buộc Apple dừng phải bán các cuốn sách này.

Nhóm tác giả nói trên cũng đòi Apple phải bồi thường số tiền 50 triệu Nhân dân tệ, tương đương 8 triệu USD. Số đầu sách mà Apple bị tố xâm phạm bản quyền trong vụ này là 95 cuốn.

“Bản thân cũng là người nắm giữ quyền sở hữu trí tuệ, Apple hiểu rõ tầm quan trọng trong việc bảo vệ tài sản trí tuệ, và khi nhận được những khiếu nại, chúng tôi đều có phản ứng kịp thời và hợp lý”, phát ngôn viên Carolyn Wu của Apple nói.

Nhóm Liên minh tác quyền hiện chưa đưa ra phát ngôn nào về vụ việc.

Nhiều năm qua, các công ty nước ngoài làm ăn tại Trung Quốc liên tục phàn nàn về sự lỏng lẻo trong vấn đề bảo vệ sở hữu trí tuệ ở đây. Đến nay, ngày càng có nhiều nhà sở hữu tài sản trí tuệ của Trung Quốc cũng lên tiếng kêu gọi việc bảo vệ tốt hơn tài sản này.

Vụ kiện bản quyền văn học đã nối dài thêm danh sách những rắc rối mà Apple đang gặp phải ở Trung Quốc.

Công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới hiện vẫn chưa giải quyết xong vụ tranh chấp tên gọi iPad tại thị trường Trung Quốc với công ty sắp phá sản Proview International Holdings. Proview vừa lên tiếng đề nghị các nhà chức trách cấm bán phiên bản iPad mới nhất ở thị trường này.

Chưa kể, Apple còn đối mặt với những cáo buộc về điều kiện làm việc khắc nghiệp tại nhà máy của các nhà cung cấp của hãng. Năm ngoái, một vụ cháy ở nhà máy của hãng Foxconn, nhà cung cấp hàng đầu của Apple, đã khiến 3 công nhân thiệt mạng. Các tổ chức công đoàn cho rằng, đã có 18 công nhân ở Foxconn tự tử hoặc tìm cách tự tử trong năm 2010.

Hiện Apple đang thuê tổ chức phi lợi nhuận về lao động có tên Fair Labor Association phỏng vấn 35.000 công nhân tại 3 nhà máy của Foxconn để chuẩn bị đưa ra một báo cáo về điều kiện làm việc ở các nhà máy này.

Phương Anh
Theo Reuters