1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

An Giang: Thoát nghèo nhờ cây thuốc lá

(Dân trí) - Với diện tích hơn 21 ha, xã miền núi An Cư thuộc huyện Tịnh Biên (An Giang) được xem là nơi trồng nhiều cây thuốc lá nhất. Mấy năm gần đây, cây thuốc lá đã giúp nhiều hộ dân thoát nghèo.

Hiện nay, người dân ở xã An Cư đang vào mua thu hoạch. Được biết ước đạt khoảng 200kg/công và được bán với giá 15.000 đồng/kg. Theo một số hộ dân cho biết khi đã trừ đi các khoản chi phí thì nông dân lời từ 1,5 đến 2 triệu đồng/công.

Một cán bộ xã An Cư cho biết là nhờ vào cây thuốc lá nên giải quyết được khoảng 200 lao động với thu nhập trung bình 30 đến 40.000 đồng/ngày.

Diện tích trồng cây thuốc lá của xã An Cư do công ty cổ phần Hoà Việt (tỉnh Đồng Nai) hỗ trợ vốn sản xuất và bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho đồng bào dân tộc Khơ-me. 

Huỳnh Hải