1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

“Âm thầm” dịch vụ đổi tiền mới cận tết

(Dân trí) - Chỉ cần chạy xe chầm chậm trên con phố Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Xí (Hà Nội) là dân “buôn” tiền chạy ào ra mời mọc. Khi phóng viên hỏi cặn kẽ các chi tiết và giơ máy ảnh chụp họ liền quay mặt, giấu những xấp tiền lẻ mới toanh vào trong áo khoác.

 
 
“Âm thầm” dịch vụ đổi tiền mới cận tết - 1

Chân dung dân "buôn" tiền (ảnh: An Hạ).
 
Dịch vụ đổi tiền lẻ tại những con phố như Đinh Tiên Hoàng, Đinh Lễ, Nguyễn Xí hay tại các khu vực đền, chùa của Hà Nội diễn ra quanh năm nhưng đến những ngày cận tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009 này mới thật sự nhộn nhịp.
 
Chỉ cần chạy xe chầm chậm quanh những khu vực này, bất kể bạn có nhu cầu đổi tiền lẻ hay không, đều được những người “buôn tiền” mời mọc rất nhiệt tình.
 
Trong vai người đi đổi tiền mới phục vụ nhu cầu mừng tuổi và đi lễ đầu năm mới, sáng nay 19/1, phóng viên Dân trí được các chủ đổi tiền “chăm sóc” khá kỹ.
 
Cầm trên tay những cọc tiền mệnh giá 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng, 10.000 đồng mới toanh, các chị mời mọc: “Em đổi tiền đi, loại nào cũng có, muốn đổi bao nhiêu cũng được, nếu em có nhu cầu đưa đến tận nhà, chị cũng sẽ đưa tới…”.
 
Theo khảo sát của chúng tôi, giá đổi tiền lẻ năm nay đắt hơn năm trước khoảng 2 lần, mệnh giá càng thấp giá đổi càng cao. Loại tiền mệnh giá 500 đồng, 10 “ăn” 7; mệnh giá 200, 10 chỉ còn “ăn” 5; mệnh giá 10.000 đồng, 10 “ăn” 9…
 
Thậm chí, khách hàng có nhu cầu đổi loại tiền mệnh giá 200 đồng, nhiều lúc cũng không được cả cọc tiền mới, mà phải chịu khoảng 20% tiền đã sang tay.
 
Dịch vụ đổi tiền lẻ tại Hà Nội những ngày này sôi động và nhộn nhịp là thế, nhưng khi chúng tôi hỏi hơn kỹ một chút hoặc mở túi lấy máy ảnh ra là các chị lập tức giấu bọc tiền lẻ vào trong lớp áo khoác dày, quay mặt đi nhanh vào góc phố.
 
Không chỉ dịch vụ đổi tiền lẻ trên các con phố, đền chùa phát triển mà dịch vụ đổi tiền qua mạng cũng đã đắt khách. Chỉ cần một cú click chuột, những lời rao vặt như thế này đầy rẫy trên mạng:
 
“Có các loại tiền mới nguyên seri một dải, mệnh giá 200 đồng đến 20.000 đồng. Tỉ lệ đổi liên hệ trực tiếp để đặt theo số điện thoại: 0953331xxx”; “Dịch vụ đổi tiền lẻ, quý khách có nhu cầu đổi tiền lẽ vui lòng liên hệ 0907149xxx, mệnh giá 500: 10 ăn 90; mệnh giá 1.000: 10 ăn 9,1; mệnh giá 2.000, 10 ăn 9,2…”.
 
Tuy nhiên, khi lần theo những số điện thoại này, “thượng đế” phải chờ vì được thông báo là tiền lẻ đã hết từ một vài ngày gần đây.
 
“Âm thầm” dịch vụ đổi tiền mới cận tết - 2
 
Dịch vụ đổi tiền tự do phát triển do ngân hàng không đáp ứng đủ
(ảnh: An Hạ).
 
Nhu cầu sử dụng tiền lẻ, tiền mới của người dân dịp tết tăng cao, trong khi các ngân hàng thương mại không đáp ứng đủ cho người dân khiến hoạt động đổi tiền, “buôn tiền” tự do phát triển.
 
Được biết, lượng tiền lẻ hiện nay đã được Ngân hàng Nhà nước phân bổ về các ngân hàng thương mại, nhưng không phải ngân hàng nào cũng dành khoản tiền này phục vụ nhu cầu đổi tiền của người dân.
 
Một chi nhánh ngân hàng tại Hà Nội cho biết, trong khoản tiền mà họ được phân bổ, chỉ có một khoản nhỏ dành cho nhu cầu đổi tiền lẻ của người dân và dịch vụ này cũng không được công bố rộng rãi, mỗi người được đổi khoảng 2 triệu đồng trở xuống.
 
“Chúng tôi dành một khoản tiền mới, tiền lẻ cho các khách hàng thân thiết, các doanh nghiệp có mối quan hệ lâu năm với ngân hàng”, vị đại diện này nói.
 
Còn theo đại diện đại diện kho quỹ của Ngân hàng An Bình (ABBank), Ngân hàng Nhà nước duyệt chi số lượng tiền lẻ là bao nhiêu, ABB sẽ đẩy ra lưu thông trên thị trường bấy nhiêu.
 
Được biết, dù không công bố rộng rãi nhưng đến thời điểm này, các ngân hàng vẫn rải rác đổi tiền lẻ cho người dân. Do vậy, bớt chút thời gian đến các ngân hàng đổi tiền sẽ giúp người dân bớt một phần phí chênh lệch và quan trọng hơn là hạn chế được hoạt động đổi tiền tự do, trái với quy định đang diễn ra hàng ngày tại các con phố, đền chùa…

An Hạ