1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

5 tháng, giải ngân ODA đạt 720 triệu USD

(Dân trí) - 5 tháng đầu năm, ước tổng giá trị giải ngân ODA khoảng 720 triệu USD, đạt 38% so với kế hoạch giải ngân của cả năm 2009.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị vốn ODA được ký thông qua các hiệp định với các nhà tài trợ đạt 1.467,47 triệu USD. Trong đó, vốn vay đạt 1.448,02 triệu USD và viện trợ không hoàn lại đạt 19,45 triệu USD.
 
Riêng trong tháng 5, chúng ta đã ký thêm được dự án và phát triển nông nghiệp miền Tây Nghệ An giai đoạn III trị giá 7,79 triệu USD do Luxembourg viện trợ không hoàn lại.
 
Với 1.467,47 triệu USD vốn ODA được ký kết, tổng giá trị giải ngân 5 tháng đầu năm khoảng 720 triệu USD, đạt khoảng 38% so với kế hoạch giải ngân của cả năm 2009. Trong đó, vốn vay khoảng 649 triệu USD (549 triệu USD vay ưu đãi và 100 triệu USD vay thương mại), vốn viện trợ không hoàn lại khoảng 71 triệu USD.
 
Giải ngân 15% trái phiếu Chính phủ
 
Cũng theo nguồn tin trên, ước tính đến hết tháng 5, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân được khoảng 5.390 tỷ đồng, bằng 15% kế hoạch đã giao. Trong đó các bộ, ngành Trung ương đạt khoảng 3.830 tỷ đồng (bằng 22,8% kế hoạch giao), các tỉnh thành phố đạt 1.563 tỷ đồng (bằng 8,2% kế hoạch giao).
 
Hai lĩnh vực giáo dục và y tế chủ yếu tiếp tục thực hiện kế hoạch vốn của năm 2008 chuyển qua, theo Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ.
 
Được biết, kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ đã giao đến các bộ, ngành địa phương năm 2009 là 36.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành tổng hợp phương án đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội phương án phát hành thêm trái phiếu Chính phủ năm 2009 là 20.000 tỷ đồng.
 
Nguyễn Hiền