2,9 triệu hộ dân thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay chính sách

Tổng kết 10 năm hoạt động (2003-2012) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì vừa qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã đưa nguồn vốn vay đến 21,4 triệu hộ nghèo, góp phần giúp 2,9 triệu hộ thoát nghèo, tạo 2,6 triệu làm, 3 triệu học sinh, sinh viên được vay tiền học…

Ngày 15/04/2013 vừa qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) vinh dự đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng gửi lẵng hoa đến chúc mừng.

Rất nhiều những người dân đã thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay từ NHCSXH cũng góp mặt trong hội nghị. Ông Giàng A Súa (bản Thèn Pả, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, Lai Châu) xúc động chia sẻ câu chuyện của gia đình mình: “Từ khoản vốn nhỏ 1,5 triệu đồng được vay lần 1, đến 5 triệu đồng vay lần 2 của Ngân hàng Phục vụ người nghèo rồi 20 triệu đồng vay  từ NHCSXH đã thực sự “cởi trói”, giúp gia đình tôi thoát khỏi cảnh nghèo khó, vất vả, con cái có cơm ăn, áo mặc... Đến nay, gia đình tôi đã thực sự thoát nghèo một cách bền vững”.
2,9 triệu hộ dân thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay chính sách
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gắn Huân chương Độc lập hạng Nhì lên lá cờ của đơn vị.

Câu chuyện vay vốn NHCSXH và thoát nghèo của ông Giàng A Súa là minh họa sinh động cho hiệu quả, ý nghĩa của chính sách được nỗ lực thực hiện thời gian qua. Năm 2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 78 về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Cùng đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 131 về việc thành lập NHCSXH trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng Phục vụ người nghèo, sau khi tách khỏi ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, đóng góp quan trọng vào công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của đất nước.

Sau 10 năm hoạt động, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cơ quan Đảng và chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội, sự ủng hộ của người nghèo và các đối tượng chính sách khác, cùng với sự phấn đấu nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức trong toàn hệ thống, NHCSXH đã thực hiện tốt những mục tiêu mà Chính phủ đã đặt ra ban đầu. Cụ thể, ngân hàng là nơi tập trung nguồn lực lớn, tạo bước đột phá trong công tác giảm nghèo; nâng cao chất lượng và hiệu quả vốn tín dụng chính sách; tách tín dụng chính sách ra khỏi tín dụng thương mại; huy động lực lượng toàn xã hội tham gia vào sự nghiệp xóa đói giảm nghèo và góp phần hạn chế nạn cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn.

Trong 10 năm qua, đã có trên 21,4 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH, góp phần giúp trên 2,9 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo, tạo việc làm cho gần 2,6 triệu lao động, hơn 3 triệu lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập… Nguồn vốn từ ngân hàng cũng giúp xây dựng trên 4,2 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn... Ngoài ra, còn có nhiều chương trình, dự án do các địa phương, các tổ chức và cá nhân uỷ thác cho NHCSXH thực hiện.
2,9 triệu hộ dân thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay chính sách
Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thằng phát biểu tại hội nghị.

Tổng dư nợ của NHCSXH đến ngày 31/12/2012 đạt 113.921 tỷ đồng, tăng gấp 16 lần so với thời điểm nhận bàn giao; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 32,8%. Hiện có gần 7,1 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ, tăng hơn 4 triệu khách hàng so với thời điểm nhận bàn giao, với dư nợ bình quân 16 triệu đồng/hộ. 

Lãnh đạo ngân hàng xác định, chặng đường phía trước còn hết sức gian nan, cũng là thử thách, cơ hội để NHCSXH tiếp tục khẳng định, nâng cao uy tín, vị thế và phát triển vững mạnh. Là một ngân hàng đặc thù, thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, NHNN và các Bộ ngành, bằng sự nỗ lực quyết tâm của mình cộng với sự hợp tác, phối hợp có hiệu quả của các tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy, chính quyền các địa phương, NHCSXH sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công Chiến lược phát triển giai đoạn 2011 – 2020.
 

10 năm qua, bên cạnh công tác nghiệp vụ chuyên môn, NHCSXH đã quyên góp, thực hiện công tác từ thiện được 39,75 tỷ đồng, nhận phụng dưỡng 14 Mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ xây dựng 162 ngôi nhà tình nghĩa với tổng số tiền trị giá 4,17 tỷ đồng, quyên góp kinh phí và trực tiếp tìm kiếm, quy tập 88 hài cốt liệt sĩ… Hàng năm, ngân hàng tham gia đều đặn các chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai và ủng hộ các Quỹ từ thiện của TƯ và địa phương.

T.H