1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

20 tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới

(Dân trí) - Phần lớn các tỷ phú thành công nhất, giàu có nhất hiện nay đều phải mất hàng chục năm tích luỹ, nhưng có không ít người đã gặt hái được thành công khi tuổi đời còn rất trẻ.

Dưới đây là danh sách những tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới do Tạp chí Hồ Nhuận bình chọn. Hầu hết họ đều có tuổi đời dưới 35 tuổi. Trong đó có 4 người dưới 30 tuổi. Người trẻ nhất là 25 tuổi. Đứng đầu danh sách về mức độ giàu có vẫn là tỷ phú Mark Zuckerberg (31 tuổi) với tài sản ròng lên đến 45 tỷ USD.

Evan Spiegel: 25 tuổi

Sống tại Los Angeles, California
Tài sản: 1,8 tỷ USD


Ở tuổi 25, Evan Spiegel – CEO của Snapchat – hiện đang là tỷ phú trẻ nhất thế giới sau khi thành lập ứng dụng chia sẻ ảnh nổi tiếng với hai đồng môn cũ ở đại học Stanford.

Ở tuổi 25, Evan Spiegel – CEO của Snapchat – hiện đang là tỷ phú trẻ nhất thế giới sau khi thành lập ứng dụng chia sẻ ảnh nổi tiếng với hai đồng môn cũ ở đại học Stanford.

John Collison: 26 tuổi

Sống tại: San Francisco, California
Tài sản: 1 tỷ USD


Năm 2011, John Collison quyết định từ bỏ đại học Harvard để cùng anh trai Patrick lập nên Stripe – một công ty về thanh toán trực tuyến. Hai anh em người Ailen này hiện đang sinh sống ở San Francisco, nơi đặt trụ sở công ty.

Năm 2011, John Collison quyết định từ bỏ đại học Harvard để cùng anh trai Patrick lập nên Stripe – một công ty về thanh toán trực tuyến. Hai anh em người Ailen này hiện đang sinh sống ở San Francisco, nơi đặt trụ sở công ty.

Bobby Murphy: 26 tuổi

Sống tại: Venice, California
Tài sản: 1,8 tỷ USD

Chỉ 5 năm sau khi rời trường đại học, Giám đốc Công nghệ của Snapchat, cũng trở thành một trong những tỷ phú trẻ nhất thế giới cùng với đồng sáng lập Snapchat – Spiegel.
Chỉ 5 năm sau khi rời trường đại học, Giám đốc Công nghệ của Snapchat, cũng trở thành một trong những tỷ phú trẻ nhất thế giới cùng với đồng sáng lập Snapchat – Spiegel.

Patrick Collison: 27 tuổi

Sống tại: San Francisco, California
Tài sản: 1 tỷ USD


Đồng sáng lập kiêm CEO của Stripe cũng bỏ đại học MIT để cùng em trai là John khởi nghiệp. Và hiện doanh nghiệp của họ đang được định giá hơn 5 tỷ USD.

Đồng sáng lập kiêm CEO của Stripe cũng bỏ đại học MIT để cùng em trai là John khởi nghiệp. Và hiện doanh nghiệp của họ đang được định giá hơn 5 tỷ USD.

Mark Zuckerberg: 31 tuổi

Sống tại: Palo Alto, California
Tài sản: 45 tỷ USD

Sáng lập viên kiêm CEO của Facebook là tỷ phú tự thân trẻ nhất trong lịch sự khi trở thành tỷ phú ở tuổi 23 sau khi Facebook thực hiện thành công đợt IPO. Hiện nay, Zuckerberg và vợ là Priscillia là cặp đôi giàu thứ 9 thế giới và tham gia nhiều hoạt động từ thiện.
Sáng lập viên kiêm CEO của Facebook là tỷ phú tự thân trẻ nhất trong lịch sự khi trở thành tỷ phú ở tuổi 23 sau khi Facebook thực hiện thành công đợt IPO. Hiện nay, Zuckerberg và vợ là Priscillia là cặp đôi giàu thứ 9 thế giới và tham gia nhiều hoạt động từ thiện.

Elizabeth Holmes: 31 tuổi

Sống tại: Palo Alto, California
Tài sản: 4,3 tỷ USD


Holmes thành lập công ty công nghệ - chăm sóc sức khoẻ Theranos khi còn là sinh viên năm thứ 2 của đại học Stanford. Chỉ trong vòng vài tháng, cô đã rời bỏ đại học để theo đuổi sự nghiệp kinh doanh và thành lập công ty. Hiện nay, Holmes là nữ tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ khi ở độ tuổi 31.

Holmes thành lập công ty công nghệ - chăm sóc sức khoẻ Theranos khi còn là sinh viên năm thứ 2 của đại học Stanford. Chỉ trong vòng vài tháng, cô đã rời bỏ đại học để theo đuổi sự nghiệp kinh doanh và thành lập công ty. Hiện nay, Holmes là nữ tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ khi ở độ tuổi 31.

Dustin Moskovitz: 31 tuổi

Sống tại: San Francisco, California
Tài sản: 10 tỷ USD


Dustin Moskovitz - đồng sáng lập và là giám đốc công nghệ đầu tiên của Facebook. Năm 2008, Moskovitz rời khỏi Facebook và lập nên công ty Asana cùng với một đồng nghiệp khác ở Facebook là Justin Rosenstein. Tuy nhiên, anh vẫn nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu của Facebook.

Dustin Moskovitz - đồng sáng lập và là giám đốc công nghệ đầu tiên của Facebook. Năm 2008, Moskovitz rời khỏi Facebook và lập nên công ty Asana cùng với một đồng nghiệp khác ở Facebook là Justin Rosenstein. Tuy nhiên, anh vẫn nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu của Facebook.

Wang Yue: 32 tuổi

Sống tại: Thượng Hải, Trung Quốc
Tài sản: 1 tỷ USD

Đây cũng là lần đầu tiên, CEO của công ty Công nghệ Kingnet Thượng Hải gia nhập bảng xếp hạng tỷ phú trẻ nhất thế giới. Trước đây, Wang từng tham gia điều hành tại 51.com trước khi về Kingnet. Sau khi trở thành CEO của Kingnet năm 2009, Wang đã đưa công ty này trở thành một trong những nhà phát triển ứng dụng game trên điện thoại di động hàng đầu ở Trung Quốc.

Cheng Wei: 32 tuổi

Sống tại: Bắc Kinh, Trung Quốc
Tài sản: 1 tỷ USD


Wei là CEO của dịch vụ ứng dụng đi nhờ xe Didi Kuaidi, tương tự như Uber. Anh đã từng có 8 năm kinh nghiệm tại Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba trước khi thành lập Didi Dache.

Wei là CEO của dịch vụ ứng dụng đi nhờ xe Didi Kuaidi, tương tự như Uber. Anh đã từng có 8 năm kinh nghiệm tại Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba trước khi thành lập Didi Dache.

Nathan Blecharczyk: 32 tuổi

Sống tại: San Francisco, California
Tài sản: 3,6 tỷ USD

Sau khi tốt nghiệp đại học Harvard, anh từng làm việc tại Microsoft với vị trí Quản lý sản phẩm cho đến khi bạn cùng phòng Joe Gebbia đề nghị cùng thành lập Airbnb. Hiện với vị trí là Giám đốc công nghệ công ty, anh đang thúc đẩy mở rộng thị trường sang Cuba.
Sau khi tốt nghiệp đại học Harvard, anh từng làm việc tại Microsoft với vị trí Quản lý sản phẩm cho đến khi bạn cùng phòng Joe Gebbia đề nghị cùng thành lập Airbnb. Hiện với vị trí là Giám đốc công nghệ công ty, anh đang thúc đẩy mở rộng thị trường sang Cuba.

He Zhitao: 33 tuổi

Sống tại: Trung Quốc
Tài sản: 1.2 tỷ USD

Doanh nhân phân mềm người Trung Quốc này đồng thời là CEO của Tập đoàn Công nghệ Hangzhou Liaison Interactive Technology vừa gia nhập câu lạc bộ tỷ phú trẻ trong năm 2015 khi giá cổ phiếu của anh ở công ty tăng mạnh, đưa Zhitao từ triệu phú lên tỷ phú USD.

Eduardo Saverin: 33 tuổi

Sống tại: Singapore
Tài sản: 5,6 tỷ USD

Mặc dù, đồng sáng lập ra Facebook nhưng hiện Eduardo Saverin không còn tham gia điều hành công ty sau cuộc tranh chấp pháp lý với những đồng sáng lập khác. Tuy nhiên, anh hiện vẫn nắm giữ một phần cổ phiếu của mạng xã hội này. Doanh nhân người Brazil này hiện đang một nhà đầu tư kiêm giám đốc của công ty 99 – một công ty chuyên buôn bán và cho thuê tài sản có trụ sở ở Singapore.
Mặc dù, đồng sáng lập ra Facebook nhưng hiện Eduardo Saverin không còn tham gia điều hành công ty sau cuộc tranh chấp pháp lý với những đồng sáng lập khác. Tuy nhiên, anh hiện vẫn nắm giữ một phần cổ phiếu của mạng xã hội này. Doanh nhân người Brazil này hiện đang một nhà đầu tư kiêm giám đốc của công ty 99 – một công ty chuyên buôn bán và cho thuê tài sản có trụ sở ở Singapore.

Sachin Bansal: 34 tuổi

Sống tại: Bangalore, Ấn Độ
Tài sản: 1,4 tỷ USD

Năm 2007, Bansal cùng với Binny Bansal (không có quan hệ họ hàng mặc dù cùng tên) thành lập ra Flipkart – một công ty bán sách online và hiện là một trong những nhà bán lẻ qua mạng hàng đầu ở Ấn Độ với 30 triệu sản phẩm và 44 triệu khách hàng đăng ký.
Năm 2007, Bansal cùng với Binny Bansal (không có quan hệ họ hàng mặc dù cùng tên) thành lập ra Flipkart – một công ty bán sách online và hiện là một trong những nhà bán lẻ qua mạng hàng đầu ở Ấn Độ với 30 triệu sản phẩm và 44 triệu khách hàng đăng ký.

Binny Bansal: 34 tuổi

Sống tại: Bangalore, Ấn Độ
Tài sản: 1,4 tỷ USD

Binny Bansal là đồng sáng lập ra Flipkart, từng giữ chức COO của công ty này trong nhiều năm liền trước khi được bổ nhiệm lên làm CEO. Trong khi đó, Sachin Bansal, người từng giữ chức CEO kể từ khi thành lập Flipkart, đóng vài trò Chủ tịch điều hành.
Binny Bansal là đồng sáng lập ra Flipkart, từng giữ chức COO của công ty này trong nhiều năm liền trước khi được bổ nhiệm lên làm CEO. Trong khi đó, Sachin Bansal, người từng giữ chức CEO kể từ khi thành lập Flipkart, đóng vài trò Chủ tịch điều hành.

Lin Qi: 34 tuổi

Sống tại: Thượng Hải, Trung Quốc
Tài sản: 1,5 tỷ USD

Sau 2 lần khởi nghiệp thất bại, năm 2009, Lin Qi cùng với 10 người nữa đã thành lập công ty phát triển trò chơi cho web Youzu. Anh trở thành tỷ phú vào năm 2014 sau khi bán Youzu cho Susino Umbrella. Hiện Lin vẫn giữ chức Chủ tịch của Youzu.

Joe Gebbia: 34 tuổi

Sống tại: San Francisco, California
Tài sản: 3,6 tỷ USD


Sau hàng loạt các dự án nhỏ không mang lại nhiều lợi nhuận, cuối cùng Gebbia cũng thành công khi sáng lập ra Airbnb cùng với Blecharczy. Anh hiện là Giám đốc quản lý sản phẩm của công ty.

Sau hàng loạt các dự án nhỏ không mang lại nhiều lợi nhuận, cuối cùng Gebbia cũng thành công khi sáng lập ra Airbnb cùng với Blecharczy. Anh hiện là Giám đốc quản lý sản phẩm của công ty.

Zhang Bangxin: 35 tuổi

Sống tại: Bắc Kinh, Trung Quốc
Tài sản: 1,3 tỷ USD

Zhang hiện là sáng lập đồng thời là chủ tịch kiêm CEO của Tập đoàn giáo dục TAL. Năm 2013 anh được vinh danh là doanh nhân tiêu biểu của năm của Trung Quốc.

Scott Farquhar: 35 tuổi

Sống tại: Sydney, Australia
Tài sản: 1,9 tỷ USD.

Năm 2002, cùng với người bạn thời đại học Mike Cannon – Brookers, doanh nhân người Australia này đã thành lập nên công ty phần mềm Atlassian. Công ty này đã có mức tăng trưởng chóng mặt và đạt được thành công trong lần phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) trong năm 2015.
Năm 2002, cùng với người bạn thời đại học Mike Cannon – Brookers, doanh nhân người Australia này đã thành lập nên công ty phần mềm Atlassian. Công ty này đã có mức tăng trưởng chóng mặt và đạt được thành công trong lần phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) trong năm 2015.

Mike Cannon-Brookes: 35 tuổi

Sống tại: Sydney, Australia
Tài sản: 1,9 tỷ USD

Cannon-Brookes và Farquhar cùng tham gia đóng vai trò Giám đốc điều hành (CEO) tại Atlassian. Hiện công ty có 15 sản phẩm và phục vụ các khách hàng lớn như Citigroup, NASA, Twitter và Tesla.
Cannon-Brookes và Farquhar cùng tham gia đóng vai trò Giám đốc điều hành (CEO) tại Atlassian. Hiện công ty có 15 sản phẩm và phục vụ các khách hàng lớn như Citigroup, NASA, Twitter và Tesla.

Frank Wang Tao: 35 tuổi

Sống tại: Trung Quốc
Tài sản: 3,4 tỷ USD

Năm 2006, Frank Wang Tao thành lập ra công ty công nghệ Dajiang Innovation Technology (DJI) khi còn ngụ tại ký túc xá đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông. Hiện nay, DJI là một trong những công ty sản xuất máy bay không người lái cho mục đích tiêu dùng lớn nhất thế giới.
Năm 2006, Frank Wang Tao thành lập ra công ty công nghệ Dajiang Innovation Technology (DJI) khi còn ngụ tại ký túc xá đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông. Hiện nay, DJI là một trong những công ty sản xuất máy bay không người lái cho mục đích tiêu dùng lớn nhất thế giới.

Nhật Linh
Theo Business Insider

20 tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới - 17