1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hà Nội:

100.000 đồng/vé gửi xe máy dạo chơi bờ hồ tết dương lịch

(Dân trí) - Thay vì thu tiền gửi xe máy theo quy định chỉ từ 3.000 đến 5.000 đồng, lợi dụng có hàng nghìn người đổ về Hồ Gươm đón chào thời khắc năm mới dương lịch 2016, rất nhiều chủ bãi đã “xả tay, chém đẹp” không thương tiếc người dân Thủ đô.

Mức giá gửi xe dao động từ 30.000 đồng/xe, 50.000 đồng/xe và 70.000 đồng/xe, thậm chí 1 địa điểm thu 100.000 đồng/vé đã bị người dân tố giác và lực lượng chức năng lập biên bản xử lý.

Đêm 31/12, giao thừa tết dương lịch 2016, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, bên bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nộ,i chương trình ca nhạc chào mừng năm mới đã diễn ra để tạo không gian vui chơi cho người dân Thủ đô và du khách.

Ngay từ chiều, ban tổ chức đã lập các điểm trông giữ xe miễn phí, xong những chỗ này chỉ 18h đã đầy ắp xe máy. Lượng người đổ về bồ hồ Hoàn Kiếm, các tuyến đường Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Đinh Lễ, Nguyễn Xí.. ngày một đông khiến các địa điểm gửi xe quá tải phải để xe tại vỉa hè, lòng lề đường phố chiếm dụng đường đi của người đi bộ.


Một địa điểm trông giữ xe giá chặt chém tại bờ Hồ, nhiều bạn trẻ ngơ ngác với mức giá không thể đắt hơn

Một địa điểm trông giữ xe giá chặt chém tại bờ Hồ, nhiều bạn trẻ ngơ ngác với mức giá "không thể đắt hơn"

Điều đáng nói hơn là mức giá gửi xe máy tại các điểm trông giữ xe vô cùng đắt dù tết dương tại Hà Nội không bắn pháo hoa. Mọi tuyến phố đều được lập điểm gửi xe, mức giá thì trên trời dưới bể.

Theo ghi nhận của phóng viên, thời điểm lúc 18h đến gần 19h ngày 31/12/2015 (giờ cấm đường) tại các tuyến phố ven bờ hồ Hoàn Kiếm, mức giá gửi xe tại khu vực vỉa hè tại đường Lê Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng dao động từ 30.000 đến 50.000 đồng/xe. Khu vực Cầu Gỗ, Hàng Trống, Hàng Dầu, Trần Nguyên Hãn, Lê Lai, Lê Thạch đều có hàng dài những điểm gửi xe, giá ở đây rất “chát” với 70.000 đồng/xe.

Càng tiến gần đến thời điểm 19h, khi các phương tiện bị cấm đi vào các tuyến phố ven hồ, thì người gửi xe thăm quan, đón tết tại bờ hồ càng bị chém mạnh tay hơn. Trên phố Hai Bà Trưng - giao cắt Quang Trung, một địa điểm gửi xe chém của khách 100.000 đồng/xe đã bị người dân bức xúc báo với công an để lập biên bản xử lý.

Tại một điểm gửi xe đoạn đối diện với Ngân hàng Nhà nước, giá gửi xe đánh theo xe ga - xe số, xe số 50.000 đồng/xe, xe ga từ 70.000 đồng/xe.


Chỉ bằng mẩu giấy, không đơn vị quản lý, không người chịu trách nhiệm, người dân phải bỏ số tiền gấp 10 lần quy định. Nếu nhỡ mất xe, họ biết tìm ai, kêu ai?

Chỉ bằng mẩu giấy, không đơn vị quản lý, không người chịu trách nhiệm, người dân phải bỏ số tiền gấp 10 lần quy định. Nếu nhỡ mất xe, họ biết tìm ai, kêu ai?

Bạn Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội cho hay: “Em phải gửi xe mãi Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, giá vé 70.000 đồng”. Nói xong, Nguyệt đưa ra vé trông giữ xe máy không ghi đơn vị quản lý, không có gì xác minh người giữ xe, chỉ có nguyên chữ ký và số vé cùng số tiền quá đắt.

Ngay trên đường Lê Thái Tổ, phóng viên cũng chịu cảnh chặt chém của các chủ bãi gửi xe. Khi bị gạn hỏi vé xe vượt mức quy định, người này trả lời cộc lốc: “Giá chung là vậy, không gửi đi chỗ khác. Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, đi nhanh đi!”.

Cũng chịu cảnh bị chặt chém thu vé xe vô lý, anh Phạm Viết Hải (phố Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) bức xúc nói: Tôi không hiểu sao hiện trạng giá vé in một kiểu, chủ bãi thu một kiểu đã được báo chí, người dân phản ánh từ rất nhiều năm nay tại Hà Nội, nhưng năm nào cũng như ném đá ao bèo.

Mặc dù điểm nóng được chỉ rõ ra là các địa điểm gửi xe ở các tuyến phố ven Hồ Gươm xong năm nào câu chuyện này cũng như bản cũ viết lại.

Theo ghi nhận của phóng viên, với việc thu chênh giá dịp tết từ 7 - 10 lần vào đêm giao thừa tết dương lịch như hiện nay, các chủ bãi xe có thể thu được món lợi khủng bởi phần lớn tuyến phố ven Hồ Gươm đều được trưng dụng để trông giữ hàng trăm, thậm chí hàng nghìn chiếc xe chỉ trong 4 giờ (18h - 22h).

Một vài hình ảnh phóng viên ghi lại được về tình trạng đỗ xe, thu vé chặt chém tại Hồ Gươm đêm Giao thừa tết dương lịch 2016.

Các địa điểm gửi xe dù đắt nhưng vẫn chật cứng xe do các bạn trẻ đều đã quá quen với kiểu thu tiền vé xe theo luật riêng
Các địa điểm gửi xe dù đắt nhưng vẫn chật cứng xe do các bạn trẻ đều đã quá quen với kiểu thu tiền vé xe theo luật riêng
Phố Hàng Trống ven Hồ Gươm chật kín xe máy
Phố Hàng Trống ven Hồ Gươm chật kín xe máy
Phố Đinh Tiên Hoàng, không còn chỗ cho người đi bộ vì các bãi gửi xe mọc tự phát
Phố Đinh Tiên Hoàng, không còn chỗ cho người đi bộ vì các bãi gửi xe mọc tự phát
100.000 đồng/vé gửi xe máy dạo chơi bờ hồ tết dương lịch - 6
100.000 đồng/vé gửi xe máy dạo chơi bờ hồ tết dương lịch - 7
100.000 đồng/vé gửi xe máy dạo chơi bờ hồ tết dương lịch - 8
100.000 đồng/vé gửi xe máy dạo chơi bờ hồ tết dương lịch - 9
Một thiếu nữ đi xe đạp điện, cũng phải trả vé xe gần bằng xe máy: 30.000 đồng
Một thiếu nữ đi xe đạp điện, cũng phải trả vé xe gần bằng xe máy: 30.000 đồng
Vỉa hè trước nhà hàng và khách sạn hạng sang cũng bị lấn chiếm làm bãi gửi xe
Vỉa hè trước nhà hàng và khách sạn hạng sang cũng bị lấn chiếm làm bãi gửi xe
Một bãi giữ xe giá trên trời bị lực lượng công an lập biên bản xử lý
Một bãi giữ xe giá trên trời bị lực lượng công an lập biên bản xử lý

Nguyễn Tuyền

 

100.000 đồng/vé gửi xe máy dạo chơi bờ hồ tết dương lịch - 13