1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

1 triệu USD hỗ trợ doanh nghiệp StartUp

(Dân trí) - Chiều nay 10/10, UBND thành phố Hà Nội đã khai trương Cổng thông tin Hệ sinh thái Khởi nghiệp thành phố Hà Nội - StartupCity.vn. Cùng với đó, VPBank cũng chính thức giới thiệu Dự án Hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp với tổng giá trị hỗ trợ lên tới 1 triệu USD trong năm đầu tiên.

Hiện nay, thị trường khởi nghiệp tại Việt Nam đang bùng nổ với những cơ hội mới sinh sôi mỗi ngày. Dù vậy, sự thành công của các Startup phụ thuộc rất nhiều vào việc liệu họ có thể kết nối với giới đầu tư trong nước và quốc tế, cũng như với các đối tác để mở rộng thị trường và phát triển kinh doanh nhanh chóng.

Đáp ứng nhu cầu này, UBND thành phố Hà Nội đã xây dựng thành công Cổng thông tin hệ sinh thái khởi nghiệp - StartupCity.vn với mục đích tạo nền tảng trực tuyến kết nối những cơ hội kinh doanh khởi nghiệp một cách đơn giản, tinh gọn và có hệ thống. Startupcity.vn chính thức đi vào hoạt động sẽ được biết đến như một công cụ hữu ích để tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam.


Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các bên liên quan khai trương Cổng thông tin Hệ sinh thái Khởi nghiệp thành phố Hà Nội

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các bên liên quan khai trương Cổng thông tin Hệ sinh thái Khởi nghiệp thành phố Hà Nội

Ngoài ra, StartupCity được phát triển cho các doanh nghiệp khởi nghiệp quảng bá dự án kêu gọi đầu tư của mình, các nhà đầu tư, từ những nhà đầu tư thiên thần cho đến các quỹ đầu tư mạo hiểm, khám phá các cơ hội kinh doanh mới, theo dõi các công ty, xu hướng công nghệ và những vấn đề đang được quan tâm cũng như trực tiếp kết nối bản thân với nhà sáng lập của các Startup mới. Tất cả đều tự động và hoàn toàn miễn phí.

Nền tảng này được phát triển ngay tại Hà Nội với sự tư vấn của nhóm chuyên gia đến từ Israel - đất nước nổi tiếng thành công với mô hình quốc gia khởi nghiệp.

Cũng trong chiều nay, VPBank chính thức giới thiệu Dự án Hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp với việc dành ít nhất 1 triệu USD để thực hiện các giải pháp hỗ trợ trực tiếp cho cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam. Trong đó, gói tài chính này sẽ dùng để xây dựng các không gian làm việc chung dành cho start-up mang tên UP@VPBank (là mô hình đầu tiên hợp tác cùng Up Co-working space). Up@VPBank tập trung hỗ trợ các start-up trong lĩnh vực fin-tech và công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là các start-up phát triển các giải pháp giải quyết các vấn đề tại chính địa phương nơi có Co-working space đó.


Các doanh nghiệp Startup tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp.

Các doanh nghiệp Startup tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp.

Ngoài ra, dự án sẽ xây dựng và triển khai các mô hình đào tạo, huấn luyện (coaching) với sự tham gia trực tiếp của các lãnh đạo cao cấp của ngân hàng và các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực quản trị, phát triển sản phẩm, marketing truyền thông, quản lý nhân sự …; Hỗ trợ chi phí vận hành cho start-up thông qua tài trợ chỗ ngồi tại không gian làm việc chung...

Theo đánh giá của các chuyên gia, Việt Nam hiện nay đang hội tụ đủ những yếu tốt cần thiết để trở thành một quốc gia khởi nghiệp với cơ cấu dân số vàng, lực lượng lao động trẻ cùng nhiều nhân tài trong lĩnh vực công nghệ.

Sau năm 2016, Việt Nam cũng chứng kiến những bước tiến đáng kể trong cộng động khởi nghiệp với hơn 100.000 doanh nghiệp nhỏ (dưới 7 người) được thành lập; một số start-up đã gọi vốn thành công với con số lên tới hàng chục triệu USD và nhiều start-up đã phát triển ra thị trường thế giới.

Tuy nhiên, điều Việt Nam vẫn thiếu cho tới hôm nay để cộng đồng khởi nghiệp cất cánh chính là một hệ sinh thái khởi nghiệp hoàn chỉnh, trong đó có 3 yếu tố đóng vai trò quan trọng gồm chính sách, cộng đồng và tài chính.

An Hạ