Vì tương lai tươi sáng hơn cho trẻ em Việt Nam

Các thành viên Hội thiện nguyện Education For The Poor, Hoa Kỳ đã đến những vùng xa xôi để giúp đỡ các bạn trẻ gặp khó khăn trong học tập.

Trong những năm qua, các anh chị em thuộc Hội thiện nguyện Education For The Poor (Giáo dục và Hướng nghiệp - EFTP) Hoa Kỳ đã rong ruổi tìm đến những vùng miền xa xôi để trực tiếp giúp đỡ các bạn trẻ, đang gặp hoàn cảnh khó khăn trong việc học hành. Không ít em nhờ đó mà có công ăn việc làm để có thể giúp đỡ gia đình và bản thân.

Cô Natalie Xuân Văn, Chủ tịch Hội Thiện nguyện Education For The Poor cho biết: "Education For The Poor tính tới năm nay vừa tròn 7 tuổi. Đây là một tổ chức phi vụ lợi, được thành lập nhằm hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn cần giúp đỡ tại Việt Nam, nhằm giúp họ (nhất là giới trẻ) sớm có được một tương lai tươi sáng và vững bền thông qua những cơ hội học hành như các chương trình văn hóa phổ thông hoặc hướng nghiệp. Theo đó tất cả các trẻ em nghèo đang cư ngụ tại Việt Nam đều được Hội sẵn sàng giúp đỡ.

Ban chủ nhiệm quản trị Hội thiện nguyện Education For The Poor (Hoa Kỳ)


Ban chủ nhiệm quản trị Hội thiện nguyện Education For The Poor (Hoa Kỳ)

Ngoài ra Hội còn tập trung vào việc giúp nâng cấp hệ thống giáo dục, nhất là ở những vùng thôn quê xa xôi hẻo lánh. Hội cũng không quên giúp đỡ những người tàn tật để họ có thể tự gây dựng cho mình một cuộc sống vững bền. Tất cả các công việc này sẽ được thực hiện cụ thể như: Cấp phát học bổng cho các em học sinh; Nâng cao chất lượng, giúp mở rộng chương trình hướng nghiệp bằng cách trực tiếp giúp đỡ tài chính cho các trung tâm huấn nghệ trong việc mua sắm thêm máy móc, thiết bị, dụng cụ và tài liệu mới để đáp ứng nhu cầu học tập của các em; Giúp đỡ xóa bỏ nạn mù chữ ở những vùng thôn quê hẻo lánh bằng cách gửi thầy cô giáo đến giảng dạy. Riêng trong niên khóa 2010-2011 vừa qua, ngoài việc cấp phát học bổng và gửi thiện nguyện viên như những năm trước, EFTP còn đẩy mạnh việc thành lập Câu lạc bộ Giáo dục ở một số nơi để hỗ trợ các bạn trẻ học hỏi những kiến thức mới trên Internet.

Cô Tuệ Phương, một trong những thành viên sáng lập và điều hành Hội EFTP cho biết thêm: "Hội chúng tôi hoạt động trong nhiều năm qua và đã thực hiện nhiều khóa học tại các tỉnh, thành như Hà Nội, Vinh, Thừa Thiên - Huế, TP. Hồ Chí Minh... Nhiều em học sinh, sinh viên theo học các lớp này cũng đã sớm tìm được công ăn việc làm để giúp đỡ gia đình. Đặc biệt, vào tối ngày 16-11-2012 sắp tới, Hội thiện nguyện Education For The Poor sẽ đứng ra tổ chức buổi Dạ tiệc gây Quỹ hoạt động tại Nhà hàng Emerald Bay, TP Santa Ana, bang California. Chương trình không bán vé mà chỉ phân phối thư mời cho các đồng hương thân hữu muốn giúp đỡ các em học sinh nghèo khó nơi quê nhà với tiêu đề "Cho Một Ngày Mai Tươi Sáng Hơn”.

Vẫn theo lời cô Natalie Xuân Văn: "Buổi dạ tiệc năm nay được sự góp sức của một số cựu sinh viên các trường Đại học như Long Beach, Pomona, Fullerton đồng phối hợp tổ chức. Trong buổi dạ tiệc, ngoài chương trình văn nghệ, còn có phần bán đấu giá qùa tặng của các mạnh thường quân để đóng góp cho việc gây qũy hằng năm. Trong những năm qua, mặc dù luôn gặp phải những khó khăn trong vấn đề phương tiện lẫn tài chính nhưng Hội EFTP vẫn nỗ lực để giúp được ngày càng nhiều những bạn trẻ đang gặp khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”.

Theo Sinh Nguyễn
Đại đoàn kết