Tết trung thu cho thiếu nhi Việt Nam tại Nga

Vui Tết trung thu là hoạt động có ý nghĩa, khuyến khích tinh thần học tập, tăng cường tình đoàn kết giữa học sinh Việt Nam và Nga

 
Tết trung thu cho thiếu nhi Việt Nam tại Nga - 1

Tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết trung thu.
 
Chiều 10/9, tại trụ sở đại sứ quán Việt Nam tại Moscow, Hội Người Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp cùng với Phòng công tác lưu học sinh của Đại sứ quán tổ chức lễ trao thưởng học sinh giỏi và vui Tết trung thu cho các con em cộng đồng người Việt đang làm ăn, sinh sống tại Moscow.

Tham dự vào buổi lễ có Đại sứ nước ta Phạm Xuân Sơn, đại diện các ban ngành của sứ quán, đại diện Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga, đông đảo con em cộng đồng người Việt, cùng đại diện giáo viên và học sinh người Nga trường  trung học 282 ở thủ đô Moscow.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, Đại sứ Phạm Xuân Sơn biểu dương tinh thần học tập của các cháu con em người Việt, đồng thời mong rằng, các cháu phát huy truyền thống cần cù, ham học của cha ông để không những nắm vững kiến thức, giỏi cả tiếng Nga lẫn tiếng Việt, sau này góp sức xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp như lời Bác Hồ đã dạy.

Chúc mừng các cháu nhân dịp Tết trung thu, Đại sứ Phạm Xuân Sơn cho rằng, việc tổ chức buổi lễ hàng năm là truyền thống tốt đẹp, giúp cho con em cộng đồng người Việt giữ gìn được bản sắc dân tộc, ngày càng hiểu và yêu đất nước.

Bà Irina Grigorievna, Hiệu trưởng Trường 282, nơi có nhiều con em Việt Nam theo học, đánh giá cao nỗ lực học tập của các học sinh Việt Nam, sự quan tâm của Đại sứ quán Việt Nam, Hội Người Việt Nam, cũng như Ban phụ huynh học sinh Việt Nam đối với nhà trường. Đồng thời, bà Irina cho rằng, lễ trao thưởng học sinh giỏi và vui Tết trung thu là hoạt động rất có ý nghĩa, không những khuyến khích tinh thần học tập, mà còn tăng cường tình đoàn kết giữa học sinh Việt Nam và Nga.

Trong không khí vui vẻ, sôi động, các cháu thiếu nhi đã được tham gia chơi các trò chơi dân gian Việt Nam, thưởng thức một chương trình ảo thuật do nghệ sỹ Nga biểu diễn và cùng phá cỗ Trung thu với bánh, kẹo và các món ăn truyền thống của Việt Nam.
 
Theo VOV