Tết này trên đất Pháp

Năm nay, kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp định Paris, Chính phủ Việt Nam và Cộng hoà Pháp tổ chức “Năm Pháp tại Việt Nam” và nối tiếp năm 2014 là “Năm Việt Nam tại Pháp”.

Bởi ý nghĩa này, dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ được coi là hoạt động quy mô đầu tiên của chuỗi sự kiện sẽ được tổ chức liên tiếp trên đất Pháp, đặc biệt là Thủ đô Paris.

Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến (giữa)

Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến (giữa)

Với chủ trương để kiều bào hướng về Tổ quốc theo đúng múi giờ ở quê nhà, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức Gala nhạc hội vào tối 8/2/2013 (tức 28 Tết) từ 18h30. Khách mời của đêm diễn này là các nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu trong cộng đồng người Pháp, sẽ có mặt từ 18h (tức 23h Việt Nam) để cùng nhau đón giao thừa: danh ca Lệ Quyên - nữ hoàng nhạc nhẹ đầu tiên của Việt Nam, một giọng ca được nhiều thế hệ khán giả trong và ngoài nước yêu mến.

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến bay đến từ TP miền Nam Toulouse, nơi anh đang tu nghiệp tiến sĩ kiến trúc để hát các ca khúc của anh:Bà tôi,Giọt sương bay lên,Sông ơi đừng chảy. Chương trình còn có nhóm đàn dân tộc Osta Nguyệt Ánh và đội múa Lân đến từ Lyon.

Vào tối 9/2/2013 (tức đêm giao thừa), Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp (CCV) - trụ sở 19 phố Albert, quận 13, Paris, tổ chức chương trìnhTết cổ truyền Việt Namtừ 15h (tức 20h Việt Nam).

Tham gia chương trìn, Nguyễn Vĩnh Tiến sẽ hát phục vụ khán giả và tự đệm guitare ca khúc của anh:Đàn chim sẻ nâu,Tỉnh lẻGiấc mơ trưa(nhạc: Giáng Son) do anh đặt lời. Danh ca Lệ Quyên sẽ hát:Mùa Xuân nho nhỏ(nhạc: Trần Hoàn, thơ: Thanh Hải),Biển hát chiều nay(Hồng Đăng),Điều giản dị(Phú Quang),Tiếng sóng(Dương Thụ). Chương trình còn có các ca khúc:Quê hương(nhạc: Giáp Văn Thạch, thơ: Đỗ Trung Quân),Sông Đakrong mùa Xuân về(Tô Hải) do Tăng Trung Hiếu thể hiện. Đặc biệt đạo diễn của chương trình - ca sĩ Alain Vũ - người có thể hát giọng nữ cao và nam trung (tự hát đôi bàiTrước ngày hội bắncủa Trịnh Quý) sẽ thể hiệnTình cacủa Hoàng Việt vàPrintemps qui commence(trích từ opéraSamson et Dallila)của C. Saint-Saens.

Do đạo diễn Lê Hồng Chương (nguyên giám đốc Hãng phim Tài liệu & Khoa học TƯ) lãnh đạo, CCV tuy mới thành lập vài năm nhưng đã hoạt động sôi nổi, liên tục, hiệu quả. Mọi chương trình ở đây đều miễn phí, với hình thức hấp dẫn nên thu hút đông đảo kiều bào, du học sinh và bạn bè Pháp ngày càng gắn bó với văn hoá Việt Nam. Nhiều đoàn nghệ thuật, hoạ sĩ, một số nhà văn Việt Nam đã sang giao lưu, đóng góp chương trình tại đây, trong đó Vi Thuỳ Linh là nhà thơ Việt Nam đầu tiên làm đêm diễn tại Trung tâm Văn hoá Việt Nam ở Paris,Tình tự Hà Nộitối 29/10/2011.

Theo Khánh Vi
Vietnamnet