Nỗ lực gắn kết người Việt ở Philippines

Ở quốc gia nghìn đảo, cộng đồng người Việt được đánh giá là hòa nhập tốt vào cộng đồng bản địa. Trong đó, một số người Philippines gốc Việt đã có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của xã hội sở tại.

Nỗ lực gắn kết người Việt ở Philippines - 1

Đại sứ Trương Triều Dương (ngoài cùng bên trái) cùng cán bộ Đại sứ quán đóng gói hàng cứu trợ hỗ trợ người Việt trong cơn bão Haiyan, tháng 11/2013.

Trong một cuộc chia sẻ với phóng viên TG&VN về cộng đồng người Việt ở Philippines, Đại sứ Việt Nam Trương Triều Dương cho biết: "Bà con người Việt ở đây đa phần đều có tình cảm sâu sắc với quê hương, đất nước, sống đoàn kết và che chở, đùm bọc nhau trong hoạn nạn, đặc biệt là khi xảy ra thiên tai, các tình huống khẩn cấp".

Ông nhớ lại: "Tinh thần đoàn kết đó của bà con thể hiện rõ nhất trong diễn biến phức tạp của siêu bão Haiyan đổ bộ vào Philippines hồi cuối năm 2013. Trong khó khăn, bà con đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái vô biên, hỗ trợ nhau hết mức có thể để vượt qua hiểm nguy, bảo vệ nhau an toàn".

Để có được những kết quả đó, không thể không kể đến những nỗ lực của cơ quan đại diện Việt Nam tại đây trong việc gắn kết bà con, tổ chức và hỗ trợ các hoạt động cộng đồng để bà con hỗ trợ nhau trong cuộc sống ở sở tại, vun đắp cho quan hệ Việt Nam - Philippines và cùng nhau hướng về xây dựng, bảo vệ quê hương.

Ưu tiên công tác cộng đồng

Theo Đại sứ Trương Triều Dương, trong nhiều năm qua, công tác quản lý cộng đồng luôn là một trọng tâm ưu tiên của Đại sứ quán Việt Nam. Điều này đã giúp quy tụ bà con thành một khối đoàn kết thống nhất. Bà con người Việt đã thể hiện tiếng nói yêu nước tích cực qua các cuộc tuần hành tự nguyện trước các diễn biến trên Biển Đông trong năm 2014, dịp kỷ niệm chiến thắng biên giới phía Bắc…

Thực hiện hiệu quả công tác cộng đồng, Đại sứ quán đã thường xuyên tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thông qua các cơ sở tại Manila, Los Banos, các hội người Việt tại các tỉnh, thành phố lớn. Đồng thời, các nguyện vọng của bà con cũng được kịp thời đề đạt với Đại sứ quán và nhanh chóng nhận được trợ giúp cần thiết trong các tình huống bà con ta gặp hoạn nạn như cung cấp giấy tờ, hỗ trợ thủ tục pháp lý để hồi hương.

Đặc biệt, trong thời gian qua, Đại sứ quán đã nỗ lực triển khai một cách tích cực và hiệu quả công tác bảo hộ công dân, mà đỉnh cao là hoạt động hỗ trợ và đưa về nước an toàn bà con người Việt là nạn nhân của cơn bão Haiyan. Bên cạnh đó, Đại sứ quán cũng đã tích cực bảo vệ lợi ích, giúp xử lý và đưa về nước an toàn nhiều ngư dân Việt Nam bị bắt giữ do xâm phạm và đánh bắt hải sản trái phép tại vùng biển của Philippines.

Tuân thủ pháp luật sở tại

Tiếp nối những kết quả đã đạt được, Đại sứ quán đang nỗ lực tháo gỡ một số khó khăn trong công tác cộng đồng tại đây mà điển hình là tình trạng bà con ta từ các tỉnh miền Trung sang Philippines làm các nghề buôn bán, lao động tự do nhưng chưa tuân thủ đầy đủ quy định về thị thực của nước sở tại.

Theo Đại sứ Trương Triều Dương, để khắc phục tình trạng này, Đại sứ quán đã và đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hiểu biết của bà con ta về luật pháp sở tại. Đồng thời, Đại sứ quán kiến nghị các tỉnh thành và các cơ quan hữu quan trong nước tích cực vận động và tuyên truyền, giáo dục bà con địa phương, khi đi ra nước ngoài, đặc biệt là sang Philippines cần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật sở tại, vấn đề thị thực, cư trú hợp pháp.

Bên cạnh đó, Đại sứ quán cũng đang phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để giải quyết dứt điểm việc một số tàu thuyền Việt Nam tiếp tục xâm phạm, đánh bắt hải sản trái phép trong vùng biển của Philippines và bị các lực lượng chức năng của Philippines bắt giữ.

Theo Đại sứ Trương Triều Dương, trong thời gian tới, khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) ra đời và các thỏa thuận công nhận song phương (MRAs) hoàn tất, lao động chất lượng cao của khu vực, bao gồm cả lao động Philippines có thể làm việc tại các nước thành viên ASEAN. Xuất phát từ lợi thế về trình độ tiếng Anh, hệ thống giáo dục được xây dựng theo chuẩn mực của nhiều nước phát triển, sự mở cửa của giáo dục và kinh tế trong nhiều năm…, Philippines có lợi thế về đội ngũ lao động chất lượng đặc biệt trong các ngành y tế, xây dựng và kiến trúc.

Số lao động này khi vào Việt Nam sẽ cạnh tranh với nguồn lao động trong nước của Việt Nam. Do đó, việc nâng cao chất lượng, trình độ lao động của Việt Nam sẽ trở thành một yêu cầu đặc biệt bức thiết.

Theo Khánh Nguyễn (ghi)

Thế giới và Việt Nam

Nỗ lực gắn kết người Việt ở Philippines - 2