Người Việt tại Nhật Bản khẳng định chủ quyền đất nước trên Biển Đông

Điểm nhấn thu hút sự quan tâm của các đại biểu, người dân Nhật Bản đến với Lễ hội Việt Nam 2017 tại Tokyo từ ngày 10-11/6 là gian triển lãm ảnh về chủ quyền Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản.

Chủ tịch Đảng Công minh Yamaguchi Natsuo thăm gian triển lãm ảnh. (Ảnh: Gia Quân/Vietnam+)
Chủ tịch Đảng Công minh Yamaguchi Natsuo thăm gian triển lãm ảnh. (Ảnh: Gia Quân/Vietnam+)

Chủ tịch Đảng Công minh (NKP) - liên minh cầm quyền của Đảng Dân chủ tự do (LDP) Nhật Bản Yamaguchi Natsuo cùng nhiều đại biểu đã tới gian trưng bày của triển lãm, tận mắt xem từng bức ảnh và nghe thuyết minh về triển lãm. Nhiều người dân Nhật Bản, khách nước ngoài cũng ghé thăm gian triển lãm và bày tỏ quan điểm ủng hộ Việt Nam.

Các hình ảnh, tư liệu được trưng bày theo bốn chủ đề chính là tư liệu lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; hình ảnh Trung Quốc phá vỡ nguyên trạng trên các đảo chiếm đóng trái phép tại Biển Đông; hình ảnh Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông; và hình ảnh cho thấy việc cải tạo của Trung Quốc đã hủy hoại nghiêm trọng môi trường biển. Ngoài ra, triển lãm còn chiếu các phim tư liệu khẳng định chủ quyền Việt Nam tại hai quần đảo này.

Trong các hình ảnh, tư liệu trên có nhiều tư liệu rất quý báu như bức ảnh bia khẳng định chủ quyền do một đơn vị lính bảo an người Việt dựng trên đảo Hoàng Sa vào tháng 6/1938. Trên bia khắc dòng chữ bằng tiếng Pháp có nội dung Vương quốc An Nam - quần đảo Hoàng Sa 1816; bức ảnh một trang tạp chí địa lý của Pháp năm 1831 có ghi “Nằm cách bờ biển Conchinchina và đảo Hải Nam một khoảng bằng nhau, quần đảo Paracels thuộc vương quốc An Nam;” bức ảnh giấy khai sinh ghi tên “Mai Kim Quy” đã sinh tại quần đảo Hoàng Sa lúc 15 giờ, ngày 7/12/1939; cùng nhiều tấm bản đồ của Hà Lan, Pháp, Mỹ thể hiện lãnh thổ Trung Quốc chỉ tới quần đảo Hải Nam và ghi rõ hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Việt Nam.

Đây là lần thứ 3, Hội người Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức trưng bày tư liệu, hình ảnh về Biển Đông với mong muốn ngày càng có thêm nhiều người Nhật Bản, quốc tế biết và hiểu rõ về chủ quyền lãnh thổ không thể xâm phạm của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Một số hình ảnh tại cuộc triển lãm:

Gian triển lãm ảnh về chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. (Ảnh: Gia Quân/Vietnam+)
Gian triển lãm ảnh về chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. (Ảnh: Gia Quân/Vietnam+)
Nhiều người dân Nhật Bản quan tâm và đến gian triển lãm ảnh về chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. (Ảnh: Gia Quân/Vietnam+)
Nhiều người dân Nhật Bản quan tâm và đến gian triển lãm ảnh về chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. (Ảnh: Gia Quân/Vietnam+)
Các tư liệu lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. (Ảnh: Gia Quân/Vietnam+)
Các tư liệu lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. (Ảnh: Gia Quân/Vietnam+)
Bức ảnh tư liệu bia khắc dòng chữ bằng tiếng Pháp có nội dung Vương quốc An Nam - quần đảo Hoàng Sa 1816. (Ảnh: Gia Quân/Vietnam+)
Bức ảnh tư liệu bia khắc dòng chữ bằng tiếng Pháp có nội dung Vương quốc An Nam - quần đảo Hoàng Sa 1816. (Ảnh: Gia Quân/Vietnam+)

Theo (TTXVN/Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/nguoi-viet-tai-nhat-ban-khang-dinh-chu-quyen-dat-nuoc-tren-bien-dong/450865.vnp