Mô hình kết nối sinh viên người Việt tại châu Âu

Ngoài những thành công rực rỡ, sự kiện Hội trại thanh niên, sinh viên Việt Nam tại châu Âu (Sivita Europa - Berlin 2015) lần thứ nhất còn là một dấu mốc quan trọng khởi đầu cho việc kết nối các sinh viên người Việt tại châu Âu.

Mô hình kết nối sinh viên người Việt tại châu Âu - 1

Tại châu Âu có nhiều hội, đoàn người Việt nói chung và hội đoàn sinh viên người Việt nói riêng. Trong đó có các hội dành riêng cho sinh viên Việt Nam từ trong nước sang du học, có hội dành cho nghiên cứu sinh và có hội dành cho sinh viên Việt kiều thế hệ thứ hai, thứ ba ở nước sở tại. Tuy nhiên, việc các hội đoàn này hoạt động riêng lẻ, chưa có sự liên kết để tạo nên sự lan tỏa mạnh hơn trong cộng đồng sinh viên người Việt tại khu vực châu Âu, đã khiến sự gắn kết giữa các thanh niên người Việt chưa đạt hiệu quả cao. Đó chính là lý do mà Sivita Europa được Ban Tổ chức ấp ủ chương trình và cho ra đời với sự kiện đầu tiên được tổ chức tại Berlin.

Dấu mốc cho sự khởi đầu

Tháng Tám vừa qua, việc hàng nghìn thanh niên, sinh viên đến từ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, các Hội Sinh viên Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Pháp, Anh, Czech, Ba Lan và Đức, cùng đại diện trường Đại học Việt - Đức (VGU) tham dự Sivita Europa - Berlin 2015 đã trở thành một sự kiện gây tiếng vang lớn. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ Hội trại châu Âu của Hội sinh viên Việt Nam tại Cộng hòa liên bang Đức (Sividuc).

Trong ba ngày liên tiếp, hàng loạt các hoạt động hết sức có ý nghĩa trong khuôn khổ Hội trại thanh niên, sinh viên tại châu Âu đã diễn ra sôi nổi tại Đại học Kỹ thuật Berlin, điển hình là Hội thảo Hướng nghiệp và Hội thảo Khoa học, với sự tham gia, đóng góp sôi nổi của các ý kiến tham luận, đặc biệt là với các diễn giả là Tiến sỹ, nhà nghiên cứu đang làm việc tại Đức và Czech. Ngoài ra, sự kiện còn gây ấn tượng mạnh với các đại biểu tham gia Hội trại với Đêm Gala Sivita châu Âu 2015 (chương trình Tìm kiếm tài năng sinh viên Việt Nam tại Đức và châu Âu).

Để có được một trại Hè thành công, đằng sau đó là sự nỗ lực góp sức của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại, của các hội đoàn người Việt, cùng hàng trăm con người năng động, nhiệt huyết đã sáng tạo nên một chương trình trọn vẹn.

Các đại biểu tham dự Hội trại thực sự ấn tượng khi hàng ngàn sinh viên người Việt từ khắp châu Âu đổ về Berlin để cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ, hòa đồng trong không gian văn hóa đậm chất Việt ngay trên đất khách mà tưởng chừng chỉ có thể có được nơi quê nhà.

Nỗ lực gắn kết

Đánh giá về sự kiện này, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Thị Hoàng Anh cho biết: “Việc tổ chức một sự kiện dành cho sinh viên người Việt tại Đức đúng vào dịp hai nước đang long trọng tổ chức các sự kiện kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao mang một ý nghĩa đặc biệt. Tuy nhiên, quan trọng hơn thế, việc một chương trình thường niên dành cho tất cả các sinh viên người Việt ở châu Âu, bao gồm cả các bạn trẻ người Việt thế hệ thứ hai, thứ ba tại đây sẽ góp phần quan trọng trong việc gắn kết các sinh viên người Việt tại khu vực nói riêng và với quê hương, đất nước nói chung”.

Tham gia sự kiện Sivita Europa, các sinh viên Việt kiều không chỉ được giao lưu, hòa đồng trong môi trường văn hóa, ngôn ngữ, phong tục cùng với các sinh viên đến từ Việt Nam, nơi có thể họ mới chỉ được biết đến qua các phương tiện truyền thông đại chúng.

Theo Ban Chấp hành Sividuc, kế hoạch chuẩn bị cho Hội trại đã bắt đầu từ cuối năm 2014. Là hội sinh viên đầu tiên nhận đăng cai tổ chức Sivita Europa lần thứ nhất, Sividuc đúc kết ý tưởng tiến hành hội trại lần này từ hai lần tổ chức thành công Hội trại Sividuc 2013 và 2014. Thành công của hội trại lần này đánh dấu khởi đầu tốt đẹp nhằm hướng tới xây dựng một cộng đồng tri thức trẻ Việt Nam tại châu Âu, góp phần chung vào sự phát triển lâu dài của đất nước Việt Nam trong tương lai. Tiếp nối thành công của hội trại lần này, Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) sẽ đăng cai tổ chức Hội trại thanh niên, sinh viên tại châu Âu năm 2016.

Thay cho lời kết, xin mượn thông điệp mà Đại sứ Nguyễn Thị Hoàng Anh đã gửi tới các sinh viên người Việt tại châu Âu nhân sự kiện Sivita Europa - Berlin 2015: Các bạn đang sống và học tập trong những điều kiện hết sức thuận lợi ở châu Âu. Hãy tận dụng cơ hội thuận lợi này để trau dồi kiến thức và kinh nghiệm thực tế để đóng góp tích cực trong việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước, mà trước hết là xây dựng một Cộng đồng người Việt tại châu Âu gắn kết, hội nhập và phát triển!

Theo Liên Châu

Thế giới và Việt Nam

Mô hình kết nối sinh viên người Việt tại châu Âu - 2