Khai mạc triển lãm tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp

Nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Triển lãm tư liệu về chủ tịch Hồ Chí Minh đã được khai mạc vào ngày 17/5 tại thủ đô Paris.

Ngày 17/5, tại Paris, nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018), Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp và Hội người Việt Nam tại Pháp đã phối hợp tổ chức triển lãm tư liệu, hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh và các nhà yêu nước cách mạng Việt Nam”.


Triển lãm tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp.

Triển lãm tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp.

Đây là các tư liệu, hình ảnh quý giá về chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà hoạt động cách mạng Việt Nam được khai thác từ Trung tâm lưu trữ hải ngoại quốc gia Pháp (ANOM) tại Aix-en-Provence.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, ông Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cho biết: “Đây là các tài liệu do trung tâm lưu trữ hải ngoại của Pháp lưu trữ, lần đầu tiên được đưa ra trưng bày.

Các tài liệu này có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cho thế hệ trẻ Việt Nam hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, đặc biệt là 30 năm ở nước ngoài, noi theo tấm gương của Bác để góp phần xây dựng tổ quốc. Chúng tôi thấy rằng đây là các tài liệu rất quý, được lưu trữ rất bài bản nên hình ảnh tư liệu rất rõ nét, hiếm có nơi nào giữ được các tài liệu cách đây đã gần 100 năm như vậy”.

Từ năm 2014, thông qua các hoạt động hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Nhóm người An Nam yêu nước (1919 – 2019), tiền thân của Hội người Việt Nam tại Pháp hiện nay, Hội người Việt Nam tại Pháp đã nỗ lực giúp Khu du tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch sưu tầm các tư liệu, hình ảnh về Bác và đã thu được những kết quả đáng ghi nhận.


 Khách tham quan triển lãm.

Khách tham quan triển lãm.

Tại lễ khai mạc triển lãm, ông Nguyễn Văn Bổn, Chủ tịch Đặc trách Đối ngoại của Hội người Việt Nam tại Pháp, thay mặt Hội trao tặng cho Khu du tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 1 máy đánh chữ đặc biệt. Đây là chiếc máy đánh chữ được mua cùng thời điểm với chiếc máy đã được ông Nguyễn Ngọc Hà, Tổng thư ký Hội liên hiệp Việt Kiều vào thời điểm đó, tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1968.

Ngoài ra, Hội cũng tặng Khu di tích 2 tập tài liệu về Bác và các nhà hoạt động cách mạng Việt Nam do Hội sưu tập được trong suốt những năm qua.

Ông Nguyễn Văn Bổn nhấn mạnh: “Đây là 2 tập tài liệu chúng tôi đã sưu tầm được, không phải là tiểu sử mà là các hoạt động của Bác do cảnh sát Pháp theo dõi và ghi lại. Đặc biệt còn có hình ảnh của các nhà cách mạng thời kỳ trước Bác như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, cùng thời với Bác và sau đó như Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong. Đây không phải là tài liệu có trong nước, không phải tài liệu từ Trung Quốc mà là tài liệu của Pháp”.

Triển lãm tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà hoạt động cách mạng Việt Nam đã thu hút sự quan tâm, tham dự của đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, các tổ chức hữu nghị Việt – Pháp, những người Pháp yêu mến Việt Nam và sự tham dự của nhiều bạn trẻ người Việt đang sinh sống và học tập tại Pháp.

Các tư liệu quý giá này sẽ được trưng bày tại trụ sở Hội người Việt Nam tại Pháp, 16 phố Petit Musc, quận 4 – Paris, đến hết ngày 25/5/2018./.

Theo Huỳnh Điệp

VOV-Paris