Kết nối để xây dựng cộng đồng

“Tăng cường kết nối giữa các nhóm hội, nhất là nhóm hội ngành nghề, sẽ giúp xây dựng cộng đồng người Việt ngày càng phát triển và kết nối chặt chẽ, qua đó bà con có thể giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn và đẩy mạnh kết nối với trong nước”...

Kết nối để xây dựng cộng đồng - 1

Đại sứ Việt Nam tại Canada Tô Anh Dũng nói chuyện với kiều bào tại Nhà Việt Nam ở Ottawa. (Ảnh: Lê Hoàng/Vietnam+)

... Đại sứ Việt Nam tại Canada Tô Anh Dũng đã chia sẻ như vậy tại một cuộc gặp gỡ do Cộng đồng người Việt ở thành phố Toronto (Canada) tổ chức.

Tăng cường kết nối giữa các nhóm hội

Đa phần người Việt sinh sống, làm ăn tại các nước trên thế giới hiện nay đều đã tập hợp và đoàn kết cộng đồng, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống vật chất và tinh thần nơi xứ người. Ở đâu có người Việt sinh sống là có những Hội, đoàn…Và mục đích của buổi gặp gỡ của Cộng đồng người Việt ở thành phố Toronto này cũng không nằm ngoài mục đích nhằm thúc đẩy sự phối hợp giữa các nhóm hội, ngành nghề để phát huy sức mạnh tổng hợp, qua đó sẽ tạo thành một cộng đồng mạnh với những thành viên năng động cả trong làm kinh tế đến những hoạt động cộng đồng, hướng về quê hương.

Thu xếp công việc, rất nhiều bà con cùng đại diện các hội thanh niên, phụ nữ, doanh nghiệp, các nhóm hội đồng hương và bạn bè Canada làm trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt Đại sứ Việt Nam tại Canada Tô Anh Dũng và thành viên ban lãnh đạo Hiệp hội Canada-Việt Nam (CVS) cũng có mặt.

Ngay từ khi mới bắt đầu, cuộc gặp mặt đã trở nên sôi nổi bởi ai cũng mong muốn được đóng góp kinh nghiệm của mình cũng như lắng nghe chia sẻ từ các thành viên khác trong tất cả các lĩnh vực. Như các bạn trẻ trong Hội sinh viên Việt Nam tại Toronto đến đây với mong muốn thúc đẩy phát triển mạng lưới thông qua các hoạt động thiết thực như phát động cuộc thi ý tưởng kinh doanh, mở lớp dạy tiếng Việt cho con em gia đình người Canada gốc Việt, tổ chức hội chợ thương mại cho sinh viên hay các chương trình thời trang để giới thiệu nét đẹp thời trang Việt Nam với bạn bè Canada.

Bà Alma Farias thuộc Phòng Xúc tiến Thương mại Canada, nhấn mạnh đến yếu tố giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận và đưa thêm sản phẩm sang thị trường này. Bà cho biết sẽ tạo điều kiện trao đổi đoàn doanh nghiệp cũng như thúc đẩy thương mại song phương trên cơ sở cùng có lợi. Đây có lẽ là thông tin vui với những doanh nhân có mặt trong buổi gặp mặt này bởi khi đã sinh sống, định cư tại Canada, họ luôn tâm niệm rằng, không chỉ là những thương nhân mà còn là những cầu nối để đưa và quảng bá hàng Việt đến với thị trường Canada.

Đại sứ Tô Anh Dũng khẳng định, việc tăng cường kết nối giữa các nhóm hội, nhất là nhóm hội ngành nghề, sẽ giúp xây dựng cộng đồng người Việt ngày càng phát triển và kết nối chặt chẽ, qua đó bà con có thể giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn và đẩy mạnh kết nối với trong nước. “Quan hệ Việt Nam-Canada có nền tảng tốt, thương mại phát triển mạnh và hai nước còn có nhiều dự định hợp tác nên sẽ tạo cơ hội, động lực phát triển cho cộng đồng người Việt tại Canada”- ông Dũng nhấn mạnh.

Những người hàng xóm tốt bụng

Cộng đồng người Việt ở Canada hiện có khoảng 250 nghìn người, chủ yếu sống tập trung ở 4 tỉnh bang Ontario, Québec, British Columbia và Alberta. Trong đó, Ontario là tỉnh bang có đông người Việt nhất, chiếm 46,3% tổng số người gốc Việt ở Canada. Đây cũng là nơi dân cư đông đúc với nhiều trung tâm thương mại, nhà hàng, quán ăn, siêu thị. Mặc dù sống ở tỉnh sầm uất, phát triển, sôi động nhất Canada, thế nhưng không có nhiều người Việt tham gia buôn bán, đa phần họ đi làm tại các hãng, xưởng và một số ít người làm nông nghiệp.

Chị Nguyễn Phương Trinh, sống cùng gia đình ở bang Ontario được hơn 5 năm cho biết, cuộc sống của người Việt ở đây khá ổn định. Những người bản địa khá tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ nhưng cũng rất tôn trọng sự riêng tư của người Việt mình cả trong văn hóa và ứng xử hàng ngày. “Canada được biết đến là một quốc gia đa văn hóa, đa sắc tộc. Ở đó, cho dù bạn thuộc dân tộc nào, khi đến cũng đều có cảm giác gần gũi, thân thuộc như quê hương mình”, chị Trinh chia sẻ.

Chị kể thêm, ngày mới sang đây, chị Mathieu - hàng xóm, trong một lần nhìn thấy chồng chị hút thuốc lá trong nhà đã “góp ý” luôn rằng, ở Canada anh không được phép hút thuốc lá trong nhà hàng, văn phòng, các cơ sở công cộng, nếu muốn hút thuốc phải ra ngoài trời, bất kể khi đó đang là mùa đông hay mưa gió. Và cứ theo lời chị, quy định như vậy cũng có nghĩa anh không được hút thuốc lá trong nhà mình đâu đấy.

Cùng tâm sự này, vợ chồng ông Phi Hùng-Thu Hòa sang đây đã gần 10 năm. Không buôn bán hay làm công xưởng, hai vợ chồng chọn làm nông nghiệp - một công việc khá thân thuộc và gần gũi với những ngày ở quê nhà. Chỉ có hai người, vừa trồng trọt và chăn nuôi trên cánh đồng rộng đến vài chục ha. Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên lắm, thế nhưng ông Hùng bảo, khác với làm ruộng ở nhà, mọi việc ở đây phần lớn làm bằng máy. Từ gieo hạt, thu hoạch, vận chuyển…Thế nhưng cũng phải làm việc suốt ngày trên cánh đồng.

“Chi phí nhân công bên Canada rất đắt đỏ nên chúng tôi phải tiết kiệm triệt để. Với lại cái bản tính chắt chiu nên vợ chồng tôi cứ tự nhủ, mỗi ngày cố một chút sẽ tiết kiệm được đến cả vài chục đô cơ mà” – bà Hòa bảo vậy.

Nói chung, người Việt có đặc tính đáng quý là dễ gần gũi, chăm chỉ làm ăn và luôn có ý thức đùm bọc nhau, nên cuộc sống của họ tại nước sở tại khá ổn định. Ngoài ra, việc các hội đoàn người Việt như Hội Phụ nữ, Thanh niên, Doanh nhân…thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ, giao lưu không chỉ giúp mọi người xích lại gần nhau hơn mà cũng là dịp để họ sẻ chia khó khăn trong cuộc sống và vơi đi nỗi nhớ nhà.

Theo Thu Trang

Đại đoàn kết