Giải cứu một phụ nữ Việt Nam định nhảy lầu tự tử ở Malaysia

Một nhân viên sở cứu hỏa và cứu hộ Kuala Lumpur, Malaysia, đã cố gắng thuyết phục một phụ nữ người Việt Nam đang có ý định nhảy lầu tự tử từ một căn hộ chung cư ở Desa Aman Putri, Kepong vào lúc 7 giờ 40 phút sáng​ 21/10.

Ảnh minh họa. (Nguồn: easystore-cdn-2.eesb.net)
Ảnh minh họa. (Nguồn: easystore-cdn-2.eesb.net)

Trợ lý giám đốc sở cứu hỏa và cứu hộ Kuala Lumpur ông Mohamed Sabri A. Shamsudeen cho biết theo kết quả điều tra ban đầu, cô gái định nhảy lầu tự tử là một nhân viên quán karaoke, 21 tuổi, đang sống ở trong căn hộ thuê​ với bạn cùng làm.

Nguyên nhân khiến cô gái muốn tự tử là do bị vỡ nợ. Cô như đang phải sống trong địa ngục do bị những kẻ cho vay cắt cổ liên tục tấn công và truy đuổi.

“Người phụ nữ đang ngồi một mình bên thành cửa sổ, cuối cùng đã​ quyết định đưa tay mình cho anh lính cứu hỏa sau 10 phút suy nghĩ,” ông nói.

Trước đó, 9 nhân viên sở cứu hỏa và cứu hộ đã được điều tới hiện trường​ ngay sau khi họ nhận được thông báo về một người phụ nữ đang ngồi trên thành cửa sổ ở tầng 12.

Với sự trợ giúp của hai nhân viên cứu hộ, người phụ nữ đã được đưa xuống an toàn và đang được cho nghỉ ngơi để bình tâm trở lại.

Hiện cô đã được đưa về đồn cảnh sát để phục vụ công tác điều tra./.

Theo LÊ HÒA/KUALA LUMPUR (VIETNAM+)

http://www.vietnamplus.vn/giai-cuu-mot-phu-nu-viet-nam-dinh-nhay-lau-tu-tu-o-malaysia/412156.vnp