Gặp mặt Kiều bào nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám

Nhiều Kiều bào tâm sự: Dù ở đâu, làm gì, đồng bào Việt Nam cũng luôn hướng về Tổ quốc.

Chiều 27/8, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gặp mặt Đoàn đại biểu 30 kiều bào đại diện cho 4,5 triệu kiều bào đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài về nước nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

gap mat kieu bao nhan ky niem 70 nam cach mang thang tam hinh 0

MTTQ gặp mặt đoàn kiều bào nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Dù ở đâu, làm gì, đồng bào Việt Nam cũng luôn hướng về Tổ quốc, đồng lòng xây dựng quê hương đất nước với tình cảm thắm thiết nhất. Đó là tâm sự chung của nhiều kiều bào trong cuộc gặp gỡ chiều 27/8.

Bày tỏ sự vui mừng vì những bước phát triển của đất nước, sự quan tâm ngày càng sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài, song nhiều ý kiến cũng trăn trở, làm thế nào để các thế hệ con em của họ cũng hướng về Tổ quốc.

Ông Nguyễn Duy Nhiên, Phó Chủ tịch thường trực Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc bày tỏ “Làm thế nào để cho thế hệ thứ hai, thứ ba nối tiếp truyền thống cha anh chúng ta, thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc và luôn hướng về quê hương đất nước. Đó là bài toán cũng là nhiệm vụ nặng nề của thế hệ chúng ta”.

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Văn Pha - Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam khẳng định, đoàn kết đồng bào Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ghi nhận những đóng góp của các đại biểu về việc giữ gìn tiếng Việt, tạo điều kiện cho sinh viên về nước làm việc, hỗ trợ doanh nghiệp làm ăn… ông Nguyễn Văn Pha cho biết sẽ chuyển những kiến nghị đó đến cơ quan có thẩm quyền để nghiên cứu, giải quyết./.

Theo Lại Hoa/VOV-Trung tâm Tin

Gặp mặt Kiều bào nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám - 2