Cộng đồng người Việt tại Lào ủng hộ người dân bị ảnh hưởng thiên tai

Hoạt động quyên góp do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức nhằm động viên chia sẻ với những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra tại cả Việt Nam và Lào.


Hoạt động quyên góp do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức nhằm động viên chia sẻ với những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra tại cả Việt Nam và Lào.

Hoạt động quyên góp do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức nhằm động viên chia sẻ với những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra tại cả Việt Nam và Lào.

15.550 USD là số tiền mà cộng đồng người Việt Nam tại thủ đô Vientiane, cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Lào, các Doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào quyên góp được tính đến 12h trưa 24/9, để ủng hộ nhân dân Việt Nam và Lào bị ảnh hưởng thiên tai trong thời gian qua.

Hoạt động quyên góp này sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 29/9 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Lào ở thủ đô Vientiane.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cho biết, hoạt động quyên góp do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức nhằm động viên chia sẻ với những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra tại cả Việt Nam và Lào. Số tiền quyên góp sẽ được Đại sứ quán chuyển về trong nước thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và trao cho Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào để chuyển tới người dân Lào.

Ông Nguyễn Thanh Tùng nói: “Đây là hoạt động thể hiện tấm lòng, hướng về quê hương đất nước. Tôi rất cảm động, vì đây là sự thể hiện tấm lòng của bà con, sự yêu thương đùm bọc, tình cảm, lá lành đùm lá rách, thể hiện rằng bà con cộng đồng người Việt nam ở Lào vẫn luôn luôn hướng về quê hương đất nước, luôn luôn có tình cảm chân thành và cũng thể hiện tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam Lào”.

Bà Văn Thị Minh, Việt kiều thủ đô Vientiane chia sẻ: “Ở Việt Nam mình bị bão lụt, tôi cảm thấy buồn lắm. Thể hiện tấm lòng của người Việt ở nước ngoài giúp bà con ở Việt Nam bị thiên tai, cũng là tinh thần tương thân tương ái có ít có nhiều thì mình đóng góp để giúp đỡ cho những người bị lũ lụt ở Việt Nam. Có chút ít tấm lòng này thôi để gửi tới bà con ở Việt Nam, những người bị nạn”.

Cơn bão số 10 vừa qua tại một số tỉnh của Việt Nam đã làm 9 người chết, 4 người mất tích, hàng trăm người bị thương, hàng ngàn căn nhà bị sập gây thiệt hại nhiều tỷ đồng và cơn bão Sonca hồi đầu tháng 8/2017 vừa qua gây mưa to, gió giật, lũ lụt và lở đất tại 14 tỉnh của Lào làm 10 người chết, tài sản thiệt hại ban đầu ước tính gần 7 triệu USD.

Theo Mỹ Bình

VOV