Cộng đồng người Việt ở nước ngoài quyên góp ủng hộ miền Trung

Cộng đồng người Việt tại Hungary đã tổ chức đêm nhạc "Vì miền Trung thương yêu" nhằm kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt...

Cộng đồng người Việt tại Hungary kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung

Trước tình hình bà con các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình đang phải chống chọi với vô vàn khó khăn sau những đợt bão lũ vừa qua, cộng đồng người Việt tại Hungary đã nhiệt tình hưởng ứng đêm nhạc từ thiện "Vì miền Trung thương yêu” được tổ chức theo ý tưởng của Ban nhạc BlueSky.

Trong Lễ kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam diễn ra tối 16/10, ý tưởng đêm nhạc từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung của đại diện Ban nhạc Blue Sky đưa ra đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo của bà con người Việt tại Hungary và các tổ chức hội đoàn.

Đêm nhạc từ thiện Vì miền Trung thương yêu” được tổ chức theo ý tưởng của Ban nhạc BlueSky.
Đêm nhạc từ thiện "Vì miền Trung thương yêu” được tổ chức theo ý tưởng của Ban nhạc BlueSky.

Chỉ trong vòng vài ngày với tấm lòng hướng về đồng bào miền Trung, với mong muốn được chia sẻ những khó khăn, hỗ trợ kịp thời cho người dân các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình trong những giờ phút cần sự giúp đỡ này, đêm nhạc "Vì miền Trung thương yêu” đã được chuẩn bị nhanh chóng và tổ chức thành công vào tối 20/10 tại Phòng Hội nghị Trung Tâm Châu Á, Budapest.

Đông đảo người Việt sống và làm việc tại Hungary đã tới ủng hộ.
Đông đảo người Việt sống và làm việc tại Hungary đã tới ủng hộ.

Mặc dù vào ngày giữa tuần, thời tiết mưa lạnh nhưng đêm nhạc đã thu hút được đông đảo bà con cộng đồng, đại diện một số doanh nghiệp cũng như đại diện các hội đoàn: Hội Phụ nữ, Hội Từ thiện EMVE, Hội Hữu nghị Hung – Việt, CLB Bóng bàn... đến dự. Khán giả đến tham dự đã ủng hộ giúp đỡ cho đồng bào miền Trung. người không đến dự được cũng đã gửi tiền ủng hộ cho cho chương trình.

Sau Đêm nhạc số tiền thu được ủng hộ cho đồng bào miền Trung là 5.535 USD. Số tiền này sau đó đã được chuyển giao ngay cho đại diện của cộng đồng đưa về Việt Nam để mua thực phẩm và các đồ dùng thiết yếu và chuyển đến người dân những vùng đang gặp khó khăn tại miền Trung.

Đêm nhạc đã thu được 5.535 USD.
Đêm nhạc đã thu được 5.535 USD.

Số tiền đầu tiên tuy chưa nhiều nhưng đã thể hiện tấm lòng "Lá lành đùm lá rách” và hành động kịp thời của cộng đồng người Việt ở Hungary đối với đồng bào các tỉnh đang gặp nạn. Cuộc vận động Vì đồng bào miền Trung vẫn đang được tiếp tục quyên góp trong những ngày tới./.

Theo CTV Minh Hiền/VOV.VN(từ Hungary)

Người Việt tại Ấn Độ quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung

(Ảnh: Huy Bình/Vietnam+)
(Ảnh: Huy Bình/Vietnam+)

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần chia sẻ những khó khăn, mất mát với đồng bào miền Trung bị bão lũ, ngày 21/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức Lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung...

Thay mặt Đại sứ quán, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành đã kêu gọi cán bộ nhân viên Đại sứ quán, cơ quan bên cạnh Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Ấn Độ tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào bị bão lũ, góp phần khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Đại sứ Tôn Sinh Thành nhấn mạnh đây là truyền thống tốt đẹp tương thân tương ái, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn của người Việt Nam.

Ngay tại buổi lễ phát động, cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán ở Ấn Độ đã quyên góp được hơn 57.000 rupee (tương đương khoảng 20 triệu đồng) ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại.

Chương trình quyên góp, ủng hộ cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt do Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phát động còn kéo dài đến ngày 26/10./.

Theo Huy Bình/New Delhi (Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/nguoi-viet-tai-an-do-quyen-gop-ung-ho-dong-bao-mien-trung/412102.vnp

Người Việt tại Malaysia quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung

Cán bộ nhân viên Đại sứ quán, đại diện các doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam quyên góp tại lễ phát động. (Ảnh: Lê Hòa/Vietnam+)
Cán bộ nhân viên Đại sứ quán, đại diện các doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam quyên góp tại lễ phát động. (Ảnh: Lê Hòa/Vietnam+)

Ngày 19/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại bởi lũ lụt tại 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Thay mặt Đại sứ quán, Đại sứ Phạm Cao Phong đã kêu gọi cán bộ nhân viên Đại sứ quán, các doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào bị nạn, góp phần khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Đại sứ Phạm Cao Phong nhấn mạnh đây là sự tiếp nối truyền thống tốt đẹp “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, đồng thời cũng là một hành động thiết thực thực hiện cuộc vận động học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ phát động, Đại sứ quán cũng đã cử ra ban điều hành để phát động phong trào quyên góp trong toàn thể cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Malaysia. Chương trình quyên góp sẽ kéo dài đến ngày 31/10/2016.

Ngay trong buổi lễ phát động, cán bộ nhân viên Đại sứ quán, đại diện các doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn đã quyên góp được 3.632 ringgit (tương đương khoảng 15 triệu đồng) ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt./.

Theo Lê Hòa/Kuala Lumpur (Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/nguoi-viet-tai-malaysia-quyen-gop-ung-ho-dong-bao-mien-trung/411793.vnp

Số tiền người Việt tại Đức ủng hộ miền Trung tăng lên 26.600 euro

Cộng đồng người Việt tại Đức họp quyết định thành lập BTC quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt.
Cộng đồng người Việt tại Đức họp quyết định thành lập BTC quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt.

Số tiền mà cộng đồng người Việt tại Đức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị lũ lụt đã lên tới 26.600 euro và dự kiến sẽ còn tăng nhanh trong thời gian tới...

Trước đó ngày 17/10, đại diện một số tổ chức, hội đoàn, cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam tại Đức đã tiến hành họp khẩn cấp tại Trung tâm thương mại Đồng Xuân, Berlin và quyết định thành lập BTC của cộng đồng nhằm kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt miền Trung.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Tổng giám đốc Trung tâm thương mại Đồng Xuân người đưa ra ý tưởng và triệu tập BTC cộng đồng quyên góp vì đồng bào lũ lụt miền Trung được bầu là trưởng BTC. Ông Trần Văn Dũng Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An được bầu làm phó ban Thường trực. Các Chủ tịch các tổ chức, hội đoàn là phó BTC.

Ngay trong phiên họp đầu tiên, BTC đã nhất trí ra lời kêu gọi bà con cộng đồng, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp lấy tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách người ít, người nhiều dành tấm lòng mình gửi về miền Trung giúp đồng bào các tỉnh vùng lũ lụt vượt qua những khó khăn, ổn định cuộc sống, tiếp tục sản xuất.

BTC cũng quyết định thời gian quyên góp là 2 tuần, bắt đầu từ ngày 17 đến hết ngày 31/10/2016 và đề ra những biện pháp quyên góp cụ thể như: Quyên góp trực tiếp tại Trung tâm thương mại Đồng Xuân vào 2 ngày cuối tuần (22 - 23/10 và 29 - 30/10), thời gian quyên góp từ 11h00 - 18h00.

Ngoài ra BTC cũng kêu gọi các tổ chức hội đoàn quyên góp trong từng hội đồng hương, đồng thời kêu gọi quyên góp từ bà con cộng đồng trên toàn nước Đức thông qua tài khoản của BTC (Frauenverrein Dong Xuan Berlin e.VDE 61 1009 0000 2600 8870 01).

Số tiền thu được dưới mọi hình thức sau 2 tuần sẽ được công bố minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng của cộng đồng và sẽ nhanh chóng được chính BTC mang trực tiếp về tận vùng lũ lụt, trao tận tay các gia đình gặp nạn.

Ngay trong buổi đầu tiên phát động, BTC đã quyên góp được 11.300 euro, trong đó Công ty Đồng Xuân của ông Nguyễn Văn Hiền và gia đình đã đóng góp 5000 Euro.

Được biết, trước đó ngày 16/10, hội phụ nữ Nghệ An đã chủ động đi quyên góp được 5.000 euro và CLB Golf Berlin đã đóng góp 5.000 Euro. Đây là tin vui đầu tiên đối với bà con vùng lũ cũng là tin vui với cộng đồng người Việt tại Đức. Số tiền quyên góp được chắc chắn sẽ tăng nhanh trong những ngày tới.

Cộng đồng người Việt ở Macau quyên góp ủng hộ miền Trung

Chủ tịch Hội Đồng hương Tương trợ Việt Nam tại Macau, Bà Trần Thị Thu phát biểu tại míttinh. (Nguồn: Vietnam+)
Chủ tịch Hội Đồng hương Tương trợ Việt Nam tại Macau, Bà Trần Thị Thu phát biểu tại míttinh. (Nguồn: Vietnam+)

Chiều 16/10, tại Khu Hành chính Đặc biệt Macau, Trung Quốc, cộng đồng người Việt tại Macau đã tổ chức míttinh và liên hoan văn nghệ nhân kỷ niệm 86 năm ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2016).

Chủ tịch Hiệp hội Vũ đạo Thể thao Quốc tế Macau, ông Hoàng Thọ Lập và đại diện của Phật đường Minh Ái Macau, cùng đông đảo bà con người Việt đang sinh sống và làm việc tại Macau đã tới dự.

Phát biểu tại buổi míttinh, Chủ tịch Hội Đồng hương Tương trợ Việt Nam tại Macau, bà Trần Thị Thu đã ôn lại truyền thống hào hùng và nêu bật những phẩm chất tốt đẹp, bất khuất kiên cường trong chống giặc ngoại xâm, cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, trung hậu đảm đang trong cuộc sống xã hội và gia đình của phụ nữ Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước.

Bà Thu nêu rõ, trong lịch sử dựng nước, giữ nước hàng nghìn năm qua, phụ nữ Việt Nam luôn giữ một vai trò quan trọng.

Họ không chỉ gánh trên vai trọng trách gìn giữ giống nòi, sản sinh ra những thế hệ anh hùng của một dân tộc anh hùng, mà chính họ đã góp phần không nhỏ vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh tươi đẹp.

Dân tộc Việt Nam còn mãi ghi đậm dấu ấn chói ngời cùng những nữ anh hùng hào kiệt như Bà Trưng, Bà Triệu, nữ tướng Bùi Thị Xuân hay chị Út Tịch...

Họ là đại diện tiêu biểu cho ý chí quật cường, tinh thần lạc quan cách mạng của phụ nữ Việt Nam.

Bà Trần Thị Thu bày tỏ, trong mắt bạn bè quốc tế, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam luôn dịu dàng, duyên dáng và ẩn chứa trong đó là nghị lực phi thường, tâm hồn trong sáng và đức hy sinh cao cả vì lợi ích dân tộc, vì lợi ích cộng đồng.

Bà Thu mong muốn cộng đồng người Việt tại Macau nói chung và chị em phụ nữ tại Macau nói riêng, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, tương thân tương ái, cùng động viên giúp đỡ lẫn nhau, khắc phục khó khăn, cần cù lao động, làm giàu cho gia đình và cho quê hương đất nước.

Một nghĩa cử cao đẹp, thấm đậm tình người nhưng cũng rất thực tế, tại buổi mít tinh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Hữu nghị đồng hương Việt Nam tại Macau, bà Trần Thị Gọn đã đưa ra sáng kiến phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung đang gánh chịu thiên tai bão lụt và được đông đảo bà con người Việt tại Macau hưởng ứng.

Trong không khí vui tươi, chan chứa tình người, những tiết mục văn nghệ tự biên tự diễn, ngợi ca quê đất nước, đức tính cao đẹp của phụ nữ Việt Nam do những “ca sỹ” không chuyên biểu diễn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người tham dự míttinh.

Đông đảo bà con người Việt tham dự míttinh. (Nguồn: Vietnam+)
Đông đảo bà con người Việt tham dự míttinh. (Nguồn: Vietnam+)
Bà con người Việt tại Macau quyên góp ủng hộ đồng bào chịu thiên tai bão lụt miền Trung. (Nguồn: Vietnam+)
Bà con người Việt tại Macau quyên góp ủng hộ đồng bào chịu thiên tai bão lụt miền Trung. (Nguồn: Vietnam+)

Theo Xuân Tuấn - Đức Nam/Hong Kong (Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/cong-dong-nguoi-viet-o-macau-quyen-gop-ung-ho-mien-trung/411323.vnp