Ba phụ nữ Việt bị bắt ở Malaysia vì không có giấy tờ hợp pháp

Ngày 7/10, Sở nhập cư bang Penang, Malaysia đã bắt giữ 30 người nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp, trong đó có ba người Việt Nam.

Kiểm tra giấy tờ của người nhập cư tại sân bay Kuala Lumpur. (Nguồn: AP)
Kiểm tra giấy tờ của người nhập cư tại sân bay Kuala Lumpur. (Nguồn: AP)

Phó Trợ lý Giám đốc Sở nhập cư Penang, ông Fairoz Ismail, cho biết những người này bị bắt ở 11 địa điểm xung quanh Persiaran Gurney, Paya Terubong, Bayan Lepas và Nibong Tebal trong một chiến dịch bắt đầu từ 5 giờ chiều 6/10 và kết thúc vào 1 giờ sáng 7/10.

Cũng theo ông Fairoz, các địa điểm kiểm tra bao gồm các nhà nghỉ, nhà hàng, quán ăn và trạm gác của công dân ở các khu vực này.

Trong số 30 người bị bắt có 13 người Thái Lan, 6 người Bangladesh, 3 người Nepal, 2 người Ấn Độ, 3 người Việt Nam, 1 người Myanmar, 1 phụ nữ Philippines và 1 phụ nữ Indonesia.

Những người này ở trong độ tuổi từ 20 đến 46, bị bắt vì không có giấy tờ hợp pháp và giấy phép lao động hết hạn./.

Theo Lê Hòa/Kuala Lumpur (Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/ba-phu-nu-viet-bi-bat-o-malaysia-vi-khong-co-giay-to-hop-phap/409862.vnp