Vĩnh Long: 1.500 học sinh học văn hóa ứng xử học đường

(Dân trí) - Sáng 24/5, hơn 1.500 học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trường THCS Trần Phú (Vĩnh Long) đã có buổi giao lưu “Văn hóa ứng xử học đường” với Giáo sư - Tiến sĩ Trần Văn Khê, chuyên viên tâm lý Phạm Thị Thúy và nhà tâm lý xã hội Thúy Ái.

Theo đó, chương trình giao lưu “Văn hóa ứng xử học đường” nhằm giúp các học sinh nâng cao nhận thức văn hóa ứng xử trong nhà trường và ngoài xã hội, trang bị thêm kiến thức văn hóa trong cuộc sống cho các em. Đặc biệt các chuyên gia chỉ ra giá trị cần thiết của những câu châm ngôn quen thuộc, như: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng; Chọn bạn mà chơi”… nâng cao kỹ năng sống, góp phần ngăn chặn vấn nạn bạo lực học đường.

Tại buổi giao lưu, các chuyên gia cũng bày tỏ: Giáo dục trong nhà trường là toàn diện, bên cạnh việc giảng dạy văn hóa thì phải giáo dục kỹ năng sống, phải có giáo dục ngoại khóa và các hoạt động đa dạng về văn thể mỹ..., để giúp các em hình thành nhân cách.

Đến phần giao lưu, trao đổi với các chuyên gia, các em rất hào hứng về những câu chuyện, bài học và kỹ năng xử lý tình huống trong ứng xử với gia đình, bạn bè, với mong muốn ứng xử để thành công, ứng xử để hạnh phúc.

Được biết, chương trình giao lưu “Văn hóa ứng xử học đường năm 2011” được tổ chức tại 30 trường THCS, THPT trên toàn quốc với sự tham gia của trên 100.000 học sinh trong tháng 5 và 6/2011.

Ngô Nguyễn