Việt Nam - Australia xác định 5 nhóm ưu tiên hợp tác giáo dục

(Dân trí) - Ngày 10/11, tại Hà Nội đã diễn ra “Diễn đàn Giáo dục tương lai Việt Nam - Australia”. Theo đó, 2 bên đã xác định 5 nhóm ưu tiên hợp tác trong giáo dục.

Sau thỏa thuận hợp tác và đào tạo giữa Bộ GD-ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục, Nhân dụng và Quan hệ nghề nghiệp Australia được ký kết năm 2008, ngày 31/10/2010, hai bên đã ký kế hoạch hành động Việt Nam - Australia giai đoạn 2010-2013. Để triển khai thỏa thuận hợp tác và kế hoạch hành động 1 cách hiệu quả, nhóm công tác chung Việt Nam - Australia đã được thành lập và xác định 5 lĩnh vực ưu tiên hợp tác, bao gồm giáo dục dạy nghề, giáo dục ĐH, mầm non, công nhận bằng cấp, trao đổi chính sách giáo dục. Nhiều chương trình và hoạt động hợp tác đang được triển khai với kết quả đáng khích lệ.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết: “Trong những năm qua, Việt Nam và Australia đã tích cực củng cố và mở rộng các chương trình hợp tác. Hàng loạt dự án, chương trình hợp tác đã được 2 bên triển khai hiệu quả. Có thể kể đến các chương trình học bổng, trong đó có chương trình học bổng của Chính phủ Australia. Trong những nằm đầu triển khai chương trình học bổng, Chính phủ Australia đã cấp cho Việt Nam khoảng 150 học bổng. Những năm gần đây, số lượng học bổng ngày càng tăng lên và hiện tại mỗi năm, Australia cấp cho Việt Nam khoảng 225 học bổng. Bên cạnh đó, nhiều trường ĐH Việt Nam cũng đã có những chương trình liên kết đào tạo ở bậc ĐH với các trường của Australia”.

Về hợp tác trong lĩnh vực dạy nghề, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Nguyễn Ngọc Phi đánh giá cao sự hợp tác thường xuyên và hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực dạy nghề của Chính phủ Australia với Việt Nam thông quan việc khuyến khích các trường đại học, cao đẳng dạy nghề liên kết, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và dạy nghề với Việt Nam.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu cũng đồng thời trao đổi, thảo luận về việc thực hiện chương trình đào tạo dạy nghề ở Việt Nam; về mô hình đối tác trong lĩnh vực quản trị khách sạn và du lịch; quan điểm về hợp tác liên kết... Đây là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý giáo dục, các giáo sư, cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu của Việt Nam và Australia đã gặp gỡ, trao đổi thông tin về tình hình 2 nước nhằm đẩy mạnh hợp tác giáo dục trong tương lai tại Diễn đàn giáo dục tương lai Việt Nam - Australia.

Hồng Hạnh