Quảng Nam:

Tuyên truyền về chính sách BHYT, BHXH đến sinh viên

(Dân trí) - Để học sinh, sinh viên học sinh (HS-SV) hiểu rõ hơn về chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT), tối 13/10, BHXH tỉnh Quảng Nam phối hợp với Trường ĐH Quảng Nam tổ chức buổi ngoại khóa về tuyên truyền chính sách BHYT cho sinh viên của trường.

Hơn 600 đoàn viên là sinh viên Trường ĐH Quảng Nam đã nghe các báo cáo viên của BHXH tỉnh Quảng Nam trao đổi về chế độ chính sách, pháp luật BHYT, BHXH. Các sinh viên của trường đã đặt câu hỏi trực tiếp với các báo viên về những nội dung như: khám chữa bệnh BHYT trong trường hợp cấp cứu, HS-SV có thẻ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở tỉnh khác đến, quyền lợi khám chữa bệnh của các nhóm đối tượng tham gia; mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng; quyền lợi, mức hưởng; quy định về cấp thẻ; thông tuyến khám bệnh trong tỉnh... tất cả đều được báo cáo viên giải đáp thấu đáo, dễ hiểu.

Các sinh viên ĐH Quảng Nam đặt câu hỏi về chế độ BHYT
Các sinh viên ĐH Quảng Nam đặt câu hỏi về chế độ BHYT

Thông qua buổi tọa đàm này đã giúp cho các SV nắm rõ hơn vai trò, mục đích, ý nghĩa của chính sách BHYT; qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân đối với chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước về chính sách BHYT, cụ thể là trách nhiệm đối với sức khỏe của bản thân và cộng đồng, từ đó, tích cực hưởng ứng và tự giác tham gia.

Hiện nay, HS-SV chỉ đóng mức phí 457.000 đồng/năm học. Đây là mức phí đã được Nhà nước hỗ trợ 30%. Ngoài những đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, những gia đình sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn hay có mức sống dưới trung bình, đối tượng chính sách thì HS-SV là đối tượng duy nhất được Nhà nước hỗ trợ mức phí.

Lãnh đạo BHXH Quảng Nam giải đáp thắc mắc với các bạn sinh về chính sách BHYT ngay tại chỗ
Lãnh đạo BHXH Quảng Nam giải đáp thắc mắc với các bạn sinh về chính sách BHYT ngay tại chỗ

Đây là một quyền lợi rất lớn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với thế hệ tương lai của đất nước. Bởi ốm đau, tai nạn là những việc không ai lường trước được; nếu không tham gia BHYT và không nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ từ Quỹ BHYT thì gánh nặng chi phí khám chữa bệnh sẽ là rất lớn đối với nhiều gia đình.

Theo BHXH tỉnh Quảng Nam, việc tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT có vai trò quan trọng trong việc đưa thông tin đến với các tầng lớp người dân, tỏng đó có HS-SV. Đa dạng các hình thức tuyên truyền sẽ giúp người dân dễ tiếp thu và nắm bắt hơn.

Công Bính