Hà Tĩnh:

Tuyên dương, khen thưởng hơn 2.000 học sinh giỏi các cấp

(Dân trí) - Sáng nay (25/5), huyện Can Lộc tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi các cấp năm học 2016 - 2017.

Năm học 2016 - 2017, Can Lộc có 27 em đạt Học sinh giỏi (HSG) quốc gia, trong đó có 1 giải nhất, 8 giải nhì, 10 giải ba và 8 giải Khuyến khích. Đặc biệt có em Nguyễn Đình Đại, quê xã Thượng Lộc, học sinh lớp 12 Toán, trường THPT chuyên Hà Tĩnh, đạt huy chương bạc môn Tin học Châu Á - Thái Bình Dương năm 2017. Ngoài ra, 312 em được công nhận HSG tỉnh, trong đó có 32 giải nhất, 74 giải nhì, 86 giải ba và 120 giải Khuyến khích; gần 1.700 em được công nhận danh hiệu HSG huyện.

Năm học 2016 - 2017, huyện Can Lộc có hơn 2.000 học sinh đạt danh hiệu học sinh giổi các cấp
Năm học 2016 - 2017, huyện Can Lộc có hơn 2.000 học sinh đạt danh hiệu học sinh giổi các cấp

Đội tuyển HSG 8 môn văn hóa lớp 9 tiếp tục đạt kết quả cao với 32 em đạt giải. Tại cuộc thi Tiếng Anh qua mạng Internet cấp tỉnh có 32 em đạt giải.

Tại Cuộc thi nghiên cứu KHKT, Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các vấn đề thực tiễn cấp tỉnh, huyện Can Lộc có 3 đề tài đạt giải với 1 giải ba và 2 giải KK. Tại Đại hội Điền kinh - Thể thao học sinh toàn tỉnh năm 2017, đoàn VĐV huyện đạt 3 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải KK và tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2016, có 2 học sinh đạt HCB và 3 học sinh đạt HCĐ.

Trao học bổng  Quỹ khuyến học đất Hồng Lam cho các học sinh đạt giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
Trao học bổng " Quỹ khuyến học đất Hồng Lam" cho các học sinh đạt giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Nhân dịp này, huyện Can Lộc đã trao tặng giấy khen cho hơn 2.000 học sinh giỏi; các tập thể và thầy cô giáo đạt thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng HSG năm học 2016 - 2017 học bổng “Quỹ khuyến học đất Hồng Lam” cho các em học sinh đạt giải nhất, nhì, ba cấp tỉnh năm học 2016 - 2017.

Phượng Vũ