Kỳ thi Học sinh giỏi truyền thống Olympic 30/4 lần thứ 17:

Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ) đạt nhiều huy chương nhất

(Dân trí) - Sáng ngày 10/4, tại Cần Thơ, Ban tổ chức Kỳ thi Học sinh giỏi Olympic truyền thống 30/4 lần thứ 17 tổ chức tổng kết và trao giải. Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ) đạt nhiều huy chương nhất.

Sau 1 ngày khởi tranh (từ 9/4), hơn 3.254 học sinh lớp 10 và 11 của 94 Trường THPT và THPT Chuyên các tỉnh phía Nam (từ Quảng Bình đến Cà Mau) đã thể hiện tài năng của mình ở 10 môn thi: Toán, Văn, Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Địa lý, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp. 

Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ) đạt nhiều huy chương nhất  - 1
Có hơn 3.000 học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi Olympic 30/4 lần thứ 17.

Theo đánh giá của ban tổ chức (BTC), kỳ thi lần này thu hút số lượng thí sinh đông nhất trong tát cả các kỳ thi Học sinh giỏi Olympic truyền thống 30/4 hàng năm. Trong đó, TPHCM là địa phương có số lượng trường tham gia nhiều nhất, với 39 trường. Các thí sinh ngang tài ngang sức với nhau nên việc chấm thi cũng khá vất vả với 550 thầy cô tham gia chấm thi.

Kết quả, có 350 huy chương vàng (HCV); 525 huy chương bạc (HCB) và 525 huy chương đồng (HCĐ) được trao cho các học sinh. BTC trao cờ cho 15 đơn vị đạt thành tích xuất sắc, 20 đơn vị được trao cờ đạt thành tích cao, 20 cờ cho các đơn vị đạt nhất mỗi bộ môn của mỗi khối.

Trong đó, một số trường đạt từ 20 HCV trở lên như: Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) 28 HCV, THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) 27 HCV, Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ) 24 HCV, Trường THPT Chuyên Quang Trung (Bình Phước) 23 HCV…

Về tổng số huy chương, Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ) đạt nhiều huy chương nhất với 57 huy chương (24 HCV, 30 HCB và 3 HCĐ); tiếp đến là Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) với 53 huy chương (27 HCV, 16 HCB và 10 HCĐ).

BTC cũng đã chọn đơn vị đăng cai Kỳ thi học sinh giỏi Olympic truyền thống 30/4 lần thứ 18 sẽ diễn ra tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vào tháng 4/2012.

Huỳnh Hải