Trung tâm luyện chữ đẹp Kimi - Gửi yêu thương vào nét chữ

Bậc cha mẹ nào, mà chẳng muốn con mình đến trường vào lớp cùng với nét chữ thật đẹp. Nhưng làm sao để con trẻ thật sự thể hiện được đúng câu “nét chữ nết người” mà cha ông dạy, và khi nào thì trẻ mới nên luyện bút viết, câu hỏi lại không đơn giản để trả lời chút nào.

Để phần nào giải tỏa nỗi băn khoăn ấy, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng cô Sơn Thủy, người sáng lập và tổ chức Trung tâm luyện chữ đẹp Kimi. Tốt nghiệp trường Đại học Công đoàn, tuy nhiên cô lại gắn bó với nghề luyện chữ đã gần 10 năm nay, tạo dựng được 4 cơ sở đào tạo và hiện nay được đánh giá là một trong những địa chỉ luyện chữ đẹp chất lượng và uy tín trên địa bàn Hà Nội.

Nụ cười rạng rỡ trên môi cô và trò trong lớp luyện chữ
Nụ cười rạng rỡ trên môi cô và trò trong lớp luyện chữ

Chào cô Sơn Thủy, cô có thể chia sẻ quan niệm của cô về việc luyện viết chữ đẹp cho mọi người, liệu nó có thật sự cần thiết?

Theo tôi, chữ đẹp, trước hết là thể hiện cái đẹp. Chúng ta, ai mà chả thích cái đẹp. Nên khi nhìn thấy một dòng chữ viết đẹp, nét chữ đẹp, ai cũng yêu thích, dễ nảy sinh cảm tình. Như thế, người viết chữ đẹp trước tiên đã dễ gây cảm tình với người khác. Đồng thời, chữ đẹp sẽ rõ ràng thể hiện những thông điệp thông tin tốt hơn, giúp người khác dễ hiểu hơn.

Vì thế, tôi cho rằng, luyện chữ đẹp là điều cần thiết với mọi người, đừng ai coi nhẹ vấn đề này. Người ta nói, chữ viết thể hiện phần nào tính cách con người chu toàn hay cẩu thả, cẩn thận hay xuề xòa. Việc luyện viết chữ còn giúp người ta rèn luyện đức tính cẩn thận, kiên trì và chăm chỉ.

Tiện đây tôi xin kể một mẩu chuyện nhỏ. Đó là một bác sĩ của bệnh viện K đã từng chia sẻ tại Kimi: “Tôi đã tìm hiểu và lưu số của cô giáo 1 năm rồi, nhưng ngại và lười nên chưa liên lạc. Là một bác sĩ, tôi thường xuyên kê đơn cho bệnh nhân, nhưng họ lại khó đọc được chữ tôi viết. Có lần con gái tôi còn hỏi, cô giáo của bố không dạy bố viết chữ à? Vì vậy mà tôi đi luyện chữ”.

Vậy với các phụ huynh, cho con trẻ luyện viết chữ đẹp là việc nên nghĩ đến?

Tôi nghĩ đúng. Việc luyện chữ đẹp mang lại rất nhiều lợi ích cho trẻ, như tạo thiện cảm cho người đọc, rèn tính cẩn thận kiên trì, giúp trẻ tự tin hơn trên lớp và tạo được tư thế ngồi học đúng cho trẻ, tránh bệnh học đường…

Đặc biệt, luyện viết chữ đẹp giúp khả năng vận động tinh của trẻ tốt hơn, trẻ sẽ khéo léo hơn khi sử dụng các phần cơ của bàn tay, ngón tay để thực hiện các chuyển động nhỏ như viết, vẽ, may, phẫu thuật; và kết hợp thuần thục thị giác với các chức năng vận động như khả năng sử dụng mắt, tay và ngón tay để thực hiện các động tác.

Luyện chữ đẹp giúp cho khả năng vận động tinh ở trẻ tốt hơn
Luyện chữ đẹp giúp cho khả năng vận động tinh ở trẻ tốt hơn

Ngoài ra, Trung tâm Kimi chúng tôi còn giúp trẻ cài đặt tiềm thức tình cảm từ bên trong, bằng cách cho trẻ đọc nội dung “3 câu yêu thương và 4 câu cảm ơn” vào mỗi buổi học. Điều đó không chỉ giúp các con yêu việc luyện chữ mà còn kích thích sự học tập trên lớp, để trẻ tự tin và yêu đời hơn. Đây chính là sự khác biệt mà không phải trung tâm luyện chữ nào cũng làm được.

3 Câu yêu thương, 4 câu biết ơn
3 Câu yêu thương, 4 câu biết ơn

Nhưng khi nào, thì chúng ta mới nên cho trẻ tập viết chữ và luyện chữ đẹp?

Các phụ huynh vẫn thường khuyên nhau “không nên cho con luyện chữ trước khi vào lớp 1”. Theo tôi, lời khuyên này không sai. Nhưng, tôi lại mong các mẹ là “liệu cơm gắp mắm”.

Nếu con bạn là một cháu bé thông minh, nhanh nhẹn, khả năng ghi nhớ nhanh, thì có thể không cần cho con luyện chữ sớm.

Ngược lại, nếu con bạn có vẻ thụ động hơn các bạn cùng trang lứa, thì nên cho cháu học trước một chút như: học thuộc bảng chữ cái, chữ số, tập cho các cháu ghi nhớ số điện thoại của bố mẹ, ông bà… Các mẹ có thể thử áp dụng với con mình để lựa chọn ra phương pháp phù hợp nhất để giáo dục trẻ.

Hình ảnh các bậc phụ huynh cùng con tập viết
Hình ảnh các bậc phụ huynh cùng con tập viết

Cô Sơn Thủy có lý giải gì về hiện tượng nhiều bậc phụ huynh lo lắng con mình viết chữ ở cấp một rất đẹp nhưng lên cấp hai lại rất xấu?

Theo tôi, tiêu chuẩn “chữ đẹp” ở mỗi cấp bậc, mỗi ngành nghề là khác nhau. Đối với các cháu cấp 1, chữ thẳng hàng, tròn trịa giống theo mẫu là đẹp, còn với các cháu cấp 2, sự tập trung chủ yếu vào kiến thức thầy cô giảng dạy là chính, nên không thể đòi hỏi các cháu nắn nót từng chữ được, phải viết nhanh cho kịp bài giảng. Nên tiêu chuẩn đẹp của các học sinh cấp 2 là chữ sáng sủa, gọn gàng dễ đọc. Vì vậy các phụ huynh không nên áp đặt tiêu chuẩn đẹp của cấp 1 cho các cháu cấp 2.

Tấm lòng của cô Sơn Thuỷ trao trọn vào nét chữ
Tấm lòng của cô Sơn Thuỷ trao trọn vào nét chữ

Những trao đổi cho thấy, cô rất quan tâm đến môi trường rèn luyện chữ viết đẹp. Có phải đây là nguyên nhân để cô thành lập trung tâm Kimi? Cô tâm đắc điều gì nhất với thành quả làm việc của mình?

Bản thân tôi luôn tâm niệm, làm gì cũng phải có tâm với nghề, nhất là nghề dạy học, nghề ươm mầm cho thế hệ tương lai. Chỉ có những gì gắn kết từ sự chân thành, tâm huyết, trách nhiệm và tình yêu thì mới bền lâu được.

Luyện chữ đẹp lại chính là niềm đam mê, là một phần cuộc sống của tôi. Tâm đắc của tôi là được nhìn thấy sự tiến bộ hàng ngày của học trò và nụ cười trên gương mặt phụ huynh khi xem vở của con. Để làm được điều đó, chúng cần chuyên tâm, khổ luyện chăm chỉ, với phương pháp giảng dạy đúng, tâm huyết nhiệt tình của giáo viên. Chính sự tương tác tốt của cả hai phía mới tạo nên thành công như mong muốn.

Bởi thế, tôi và các cộng sự luôn cố gắng giúp người học uốn từng nét chữ. Ở trung tâm Kimi, các học viên chủ yếu là giáo viên, học sinh, sinh viên, bác sĩ, nhân viên văn phòng… Chúng tôi luôn giới hạn mỗi lớp chỉ có 10 học viên, để các giáo viên có thể sát sao quan sát và hướng dẫn người học tốt nhất.

Hơn nữa, Kimi không chỉ là trung tâm luyện chữ, mà chúng tôi còn xây dựng ở đây một môi trường chia sẻ, nơi các bậc phụ huynh có thể cùng chúng tôi trò chuyện, tâm sự về những nỗi lo toan trong cuộc sống, những khó khăn trong công việc hay hoàn cảnh dạy dỗ con cái.

Chúng tôi đã đối thoại với nhiều phụ huynh về các trường hợp con cái bị trở ngại về kỹ năng giao tiếp, ý thức học tập..., để rồi qua rèn luyện nét chữ, giúp các trẻ định hình tốt hơn về tư chất, có ý thức hơn về bản thân.

Chúng tôi tin rằng, nỗ lực của tập thể Kimi đang tạo nên những giá trị tích cực cho cuộc sống; và mong sẽ tiếp nhận được nhiều hơn những ủng hộ, quan tâm chia sẻ của nhiều bậc phụ huynh, trong mục tiêu giúp các con trẻ ngày một tốt hơn, không chỉ đẹp về nét chữ mà còn ngoan về nết người.

Cám ơn cô Sơn Thủy đã chia sẻ. Chúc cô và Trung tâm luyện chữ đẹp Kimi ngày càng thành công.

Thông tin liên hệ:

Trung tâm luyện chữ đẹp Kimi

Cô giáo Sơn Thủy: 0966.486.222

ĐC: Số 47/ 198- Thái Hà- Đống Đa- Hà Nội.

http://luyenvietchudep.com.vn/