An Giang:

Trên 1.000 giáo viên công tác vùng khó sẽ được lĩnh tiền hỗ trợ

(Dân trí) - Ngày 28/11 ông Đoàn Bình Lâm, trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện An Phú (An Giang) cho biết, sau thời gian chờ đợi, Phòng GD-ĐT huyện vừa nhận được công văn của tỉnh về việc hỗ trợ tiền theo nghị định 61 và 116 cho hơn 1.000 giáo viên đã bị cắt từ tháng 4/2015.

Trước đó, vào tháng 4/2015, ngành Giáo dục huyện An Phú ban hành công văn 61/PDGĐT-TC tạm ngưng phát tiền phụ cấp cho các giáo viên theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20-/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (gọi tắt là Nghị định 61 và 116) khiến hàng ngàn giáo viên của 7 xã đặc biệt khó khăn: Phú Hữu, Phú Hội, Quốc Thái, Khánh An, Khánh Bình, Nhơn Hội và xã Vĩnh Hội Đông mất phụ cấp gặp nhiều khó khăn trong công tác giảng dạy.

Theo các giáo viên, ngày 9 – 10/11 vừa qua Phòng Giáo dục huyện còn ban hành công văn số 186/PGDĐT-TC về việc điều chỉnh công văn số 61 trước đó do phòng ban hành. Nội dung là không cho các giáo viên của 7 xã đặc biệt khó khăn này hưởng phụ cấp ưu đãi theo Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập (Mẫu giáo, Tiểu học là 35%, còn THCS là 30% lương) nên khiến giáo viên khó càng thêm khó.

Sau gần 7 tháng hơn 1.000 giáo viên bị cắt tiền hỗ trợ theo Nghị định 116 và Nghị định 61, nay các giáo viên này sắp được nhận được khoản tiền này trở lại theo luật định. 
Sau gần 7 tháng hơn 1.000 giáo viên bị cắt tiền hỗ trợ theo Nghị định 116 và Nghị định 61, nay các giáo viên này sắp được nhận được khoản tiền này trở lại theo luật định. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Đoàn Bình Lâm, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện cho rằng, mỗi giáo viên công tác ở xã đặc biệt khó khăn khi thụ hưởng phụ cấp theo Nghị định 61 và 116 là đã thêm 140% lương hiện hữu. Do vậy, trong điều 7 của Nghị định 61 nêu rõ khi thụ hưởng hai Nghị định trên sẽ không được thụ hưởng theo Nghị định 244. Tuy nhiên, từ tháng 4/2015, Hiệu trưởng các trường của 7 xã đặc biệt khó khăn này không biết đã cho hưởng luôn phần Nghị định 244 đã khiến mất cân đối tài chính.

“Việc tạm ngưng tiền phụ cấp là do tỉnh chưa có kinh phí để chi trả. Đến hôm nay tôi mới nhận được văn bản của UBND tỉnh về việc tạm ứng 50% kinh phí trong Nghị định 61 và 116 để trả tiền phụ cấp cho trên 1.000 giáo viên ở 7 xã đặc biệt khó khăn đã thiếu trong thời gian qua. Tôi cũng từng là giáo viên nên cũng hiểu được nổi khổ của anh em khi đời sống của họ chủ yếu vào lương mà!” - ông Lâm nói.

Một giáo viên (xin giấu tên) đang công tác tại xã Quốc Thái chia sẻ: "Mấy anh em giáo viên công tác ở đây đa phần chỉ sống nhờ tiền lương và tiền trợ cấp tiền theo nghị định 61 và 116 nhưng từ khi khoản hỗ trợ theo hai nghị định này bị bắt, cuộc sống của nhiều giáo viên gặp không ít khó khăn, vì lãnh lương ra, trừ đi các khoản, chi tiêu… trong túi chỉ còn lại vài trăm ngàn đồng thì lấy gì nuôi vợ con".

Minh Thư