Sóc Trăng:

Trao học bổng Lương Định Của cho sinh viên nghèo hiếu học

(Dân trí) - Sáng ngày 20/1, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng tổ chức lễ trao học bổng Lương Định Của cho 220 sinh viên nghèo hiếu học của tỉnh đang học tập ở các trường đại học trong cả nước, với tổng trị giá 660 triệu đồng.

Trao học bổng cho các sinh viên nghèo hiếu học Sóc Trăng.
Trao học bổng cho các sinh viên nghèo hiếu học Sóc Trăng.

Phát biểu tại buổi lễ, NGND Lâm Es - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Sóc Trăng chia sẻ: “Hôm nay, nhân dịp đầu Xuân Đinh Dậu năm 2017, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ trao học bổng cho các em sinh viên nghèo hiếu học quê hương Sóc Trăng. Đây là niềm niềm cổ vũ tinh thần to lớn cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục thực hiện ước mơ, hoài bão của mình. Tôi mong các em được nhận học bổng chăm chỉ học tập, luôn trau dồi kiến thức để xây dựng động cơ học tập, vượt qua mọi khó khăn để trở thành những tấm gương sáng, không phụ lòng mong mỏi của nhà tài trợ và sự kỳ vọng của quê hương, đất nước”.

Được biết, đồng hành và phát triển cùng quỹ học bổng “Lương Định Của” từ năm 2004 đến nay, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng là đơn vị tài trợ chính, đã tích cực đóng góp, ủng hộ quỹ học bổng liên tục hơn 10 năm qua, với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, nhằm góp phần xã hội hóa giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Phát biểu sau khi nhận học bổng, sinh viên Nguyễn Thanh Tùng (Đại học Cần Thơ) cho biết: “Chúng em là những sinh viên nghèo, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, con đường học tập của chúng em gặp nhiều khó khăn, thử thách. Nhờ có sự hỗ trợ của quỹ học bổng Lương Định Của mà chúng em bớt đi một phần nào khó khăn đó để nuôi ước mơ được đi học, được đến trường. Những suất học bổng này là một nguồn cổ vũ, động viên có ý nghĩa to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp chúng em có thêm niềm tin trong học tập phía trước, giải quyết một phần gánh nặng chi phí cho cha mẹ. Chúng em rất biết ơn các cô chú lãnh đạo, quý nhà tài trợ đã chung tay giúp đỡ cho chúng em. Chúng em xin hứa sẽ ra sức học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự tin tưởng và giúp đỡ của mọi người”.

Cao Xuân Lương