Bạc Liêu, Sóc Trăng:

Trao hàng trăm suất quà cho các em học sinh khó khăn nhân dịp năm học mới

(Dân trí) - Tỉnh Đoàn Bạc Liêu, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp với các nhà tài trợ trao hàng trăm suất quà, học bổng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp năm học mới 2017-2018.

Tại tỉnh Bạc Liêu, nhân dịp năm học mới 2017-2018, Tỉnh Đoàn Bạc Liêu phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” năm 2017 cho học sinh khó khăn trên địa bàn xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân.

Theo đó, đoàn đã trao tặng gần 70 suất quà, trị giá hơn 50 triệu đồng cho các em học sinh, gồm: 10 suất bảo hiểm tai nạn cho học sinh mẫu giáo, 50 suất quà cho học sinh tiểu học như cặp, áo khoác, vở,… và 10 chiếc xe đạp cho học sinh THCS.

Xã Ninh Thạnh Lợi A là một xã vùng sâu vùng xa của huyện Hồng Dân, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là các em học sinh còn thiếu thốn nhiều thứ để đi học.

Chị Nguyễn Trang Anh Thư - Bí thư Chi đoàn (Tỉnh Đoàn Bạc Liêu) cho biết, thông qua hoạt động trao quà này nhằm hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở đây có thêm điều kiện và động lực để các em tiếp bước đến trường, vươn lên học tốt.

Chị Nguyễn Trang Anh Thư- Bí thư Chi đoàn (Tỉnh Đoàn Bạc Liêu) trao quà của nhà tài trợ đến các em học sinh.
Chị Nguyễn Trang Anh Thư- Bí thư Chi đoàn (Tỉnh Đoàn Bạc Liêu) trao quà của nhà tài trợ đến các em học sinh.

Còn tại Sóc Trăng, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng tổ chức trao hàng trăm suất học bổng Lương Định Của năm 2017 cho học sinh khó khăn hiếu học khối THPT của tỉnh.

Theo đó, ban tổ chức và nhà tài trợ đã trao 351 suất học bổng; trong đó có 310 suất học bổng khuyến học, mỗi suất 1,5 triệu đồng và 41 suất học bổng khuyến tài, mỗi suất 3 triệu đồng.

NGND Lâm Es - Chủ tịch Hội Khuyến học Sóc Trăng, cho biết, Quỹ học bổng mang tên nhà nông học Lương Định Của do Hội Khuyến học Sóc Trăng khởi xướng được thành lập ngày 28/4/2004 với mục đích nhằm hỗ trợ học bổng, khuyến khích tinh thần vượt khó học giỏi của các em học sinh, sinh viên Sóc Trăng. Đồng hành và phát triển cùng quỹ học bổng từ năm 2004 đến nay là Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Sóc Trăng đã đóng góp, ủng hộ với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng.

Còn ông Lê Văn Khanh - Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, thì bày tỏ: “Chúng tôi rất vinh dự khi được đồng hành với Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng trao học bổng cho học sinh khó khăn hiếu học của tỉnh. Với những suất học bổng này, chúng trôi mong muốn được chia sẻ những vất vả của các em và gia đình trong thời gian các em đi học. Chúng tôi rất mong các em hãy cố gắng thật nhiều để thành công trong học tập, trong cuộc sống”.

Lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng và nhà tài trợ trao học bổng đến các em học sinh.
Lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng và nhà tài trợ trao học bổng đến các em học sinh.

Nhận học bổng, em Nguyễn Thị Hồng Phương (học sinh lớp 12D, trường THPT Trần Văn Bảy, huyện Thạnh Trị) chia sẻ: “Chúng em là con em nông dân nghèo, hoàn cảnh kinh tế của gia đình rất khó khăn, điều kiện học tập còn thiếu thốn. Vì vậy, được nhận học bổng mang tên nhà nông học Lương Định Của, chúng em rất vui và xúc động. Những suất học bổng này là nguồn cổ vũ động viên rất lớn đối với chúng em, giúp chúng em có điều kiện để học tập tốt hơn. Chúng em xin hứa sẽ sử dụng số tiền này đúng mục đích, phấn đấu học tập tốt để xứng đáng với sự quan tâm của mọi người dành cho chúng em, trở thành người có ích cho xã hội”.

Huỳnh Hải - Xuân Lương