Đà Nẵng:

Trao Giải thưởng khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng 2015

(Dân trí) - Giải thưởng khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 17 - 2015 vinh danh 42 học sinh xuất sắc nhất ở các trường Trung học phổ thông và Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Sáng 25/7, Hội Khuyến học thành phố phối hợp Sở GD - ĐT Đà Nẵng tổ chức lễ trao Giải thưởng khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 17 - 2015. Đến dự có ông Nguyễn Xuân Anh - Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Trong khuôn khố Lễ trao Giải thưởng khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 17, ông Nguyễn Xuân Anh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đại diện trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng đến ông Phạm Đình Hảo - nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng vì những đóng góp của ông Phạm Đình Hảo cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài ở Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung

 

3-cdcc6
Ông Nguyễn Xuân Anh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (bên phải) trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng đến ông Phạm Đình Hảo

 

1-5a276
Giải thưởng khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng năm 2015 vinh danh 42 học sinh xuất sắc nhất toàn TP Đà Nẵng

 

Trong 42 học sinh nhận Giải thưởng khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng năm học 2014-2015, đặc biệt có học sinh (HS) Lê Thị Nguyệt Hằng (lớp 12B, THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng) - HS hai lần đoạt Huy chương Bạc Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 25 và 26; đồng thời là HS giỏi toàn diện nhất toàn thành phố trong hai năm học liên tiếp 2013-2014 và 2014 - 2015.  Lê Thị Nguyệt Hằng là học sinh Đà Nẵng đầu tiên sở hữu 2 tấm Huy chương Bạc Olympic quốc tế trong vòng 40 năm qua. Với thành tích đặc biệt này, học sinh Hằng được giải đặc biệt xuất sắc của Giải thưởng khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng 2015.

 

2-cd0d5
Ông Nguyễn Xuân Anh - Phó Chủ tịch UBND TP  trao giải đặc biệt xuất sắc đến HS Lê Thị Nguyệt Hằng

 

Giải thưởng năm nay còn vinh danh HS Trần Xuân Phúc (lớp 12/1 THPT Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng). HS Trần Xuân Phúc đã đoạt Huy chương Vàng tại Cuộc thi giải Toán qua internet cấp quốc gia; và là học sinh 2 lần liên tiếp nhận Giải thưởng khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng cấp THCS năm lớp 9, và cấp THPT năm lớp 12.

Ngoài ra, lần đầu tiên, có một học sinh ở khối các trường dân lập đoạt Giải thưởng khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng. Đó là HS Nguyễn Văn Khương (lớp 12/1, trường Hermann Gmeiner, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Được biết, Giải thưởng khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng là giải thưởng truyền thống do Hội Khuyến học thành phố khởi xướng từ năm học 1998-1999. Những học sinh ở Đà Nẵng được trao Giải thưởng khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng hàng năm không chỉ là những học sinh giỏi đạt giải thưởng ở các kỳ thi học sinh giỏi hay các thủ khoa trong các kỳ thi chuyển cấp; mà đây còn là những học sinh giỏi toàn diện cả về học lực và hạnh kiểm; giữ vững thành tích và ngày càng có nhiều thành tích cao hơn trong học tập và rèn luyện.

 

Khánh Hiền