Quảng Trị:

Trao gần 60 suất học bổng “Hoa tình thương” đến HS, SV nghèo dịp đầu xuân

(Dân trí) - Nhằm động viên các học sinh, sinh viên (HS-SV) nghèo vượt khó dịp đầu xuân Mậu Tuất 2018, gần 60 suất học bổng đã được trao đến các em, khích lệ các em tiếp tục cố gắng trong học tập.

Ngày 20/2, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tổ chức trao học bổng “Hoa tình thương” đến học sinh, sinh viên nghèo vượt khó tại xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng.

Học bổng do Thượng tọa Thích Đạt Đức, Phó Trưởng Ban Văn hóa Trung ương GHPG Việt Nam, Ủy viên Ban Trị sự GHPG TP Hồ Chí Minh, Trụ trì Chùa Hải Quang (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) hỗ trợ.


Trao học bổng đến các HS-SV dịp đầu xuân.

Trao học bổng đến các HS-SV dịp đầu xuân.

Theo đó, 38 suất học bổng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng), đã được trao cho 38 em SV đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học trong nước; 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho 20 em HS.

Các em HS, SV được nhận học bổng lần này đều có hoàn cảnh rất khó khăn, nhiều em thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Tổng giá trị các suất học bổng được trao lần này là 86 triệu đồng. Trong đó, Hội Khuyến học tỉnh tài trợ 10 triệu đồng, số tiền còn lại do Thượng tọa Thích Đạt Đức vận động và kêu gọi những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay quyên góp để giúp đỡ các em HS-SV nghèo hiếu học tại quê hương.

Đây là lần thứ 2, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Thượng tọa Thích Đạt Đức, tổ chức lễ trao học bổng “Hoa tình thương” cho HS-SV nghèo vượt khó trong học tập trên địa bàn.


Những suất học bổng góp phần động viên các em tiếp tục cố gắng trong học tập.

Những suất học bổng góp phần động viên các em tiếp tục cố gắng trong học tập.

Em Lê Thị Thanh Huyền, SV năm thứ nhất, Trường CĐ Công Thương TP Hồ Chí Minh bày tỏ niềm vui khi đón nhận học bổng. Em Huyền cho biết, đây là món quà dịp đầu xuân, giúp em có thể trang trải các khoản chi phí học tập. Em Huyền cũng gửi lời cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Hội Khuyến học và nhà tài trợ.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị cho biết, những suất học bổng mang ý nghĩa động viên, khích lệ các em tiếp tục cố gắng trong học tập. Bà Vân hy vọng, các HS, SV cố gắng vượt khó để học tập thật tốt, trở thành niềm tự hào cho quê hương.

Đăng Đức