Trao gần 2,3 tỷ đồng học bổng tới 34 tân sinh viên

(Dân trí) - Sáng 27/9, Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ (là Tổ chức phi Chính phủ hoạt động tại Việt Nam kể từ năm 1988) phối hợp với Hội khuyến học các tỉnh/thành miền Trung tổ chức trao học bổng cho các tân sinh viên theo học tại các trường đại học công lập trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo đó, có 34 tân sinh viên được trao học bổng năm 2015 trong chương trình học bổng đại học “SPELL Goes to College”, gọi tắt là SGTC với tổng giá trị gần 2,3 tỷ đồng.

Đây là năm thứ 5 Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ thực hiện chương trình học bổng SGTC nhằm giúp các em học sinh nghèo của các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Phú Yên có cơ hội tiếp cận với giáo dục đại học để thay đổi hoàn cảnh bản thân, gia đình và đóng góp cho đất nước.

Trao chứng nhận học bổng cho các tân sinh viên
Trao chứng nhận học bổng cho các tân sinh viên

Trong số 34 sinh viên này, có 31 sinh viên trước đây thuộc chương trình SPELL - một chương trình học bổng dài hạn hỗ trợ trên 4.000 học sinh bậc tiểu học hoàn thành bậc trung học phổ thông. Những sinh viên còn lại, nằm ngoài chương trình SPELL nhưng có thành tích học tập suất sắc, hoàn cảnh gia đình khó khăn và vượt qua vòng phỏng vấn của Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ.

Mỗi suất học bổng trị giá 2.960 USD, tương đương 65.120.000 đồng được trao trong 4 năm học đại học của sinh viên nhằm giúp gia đình các em giảm bớt gánh nặng tài chính, cũng như giúp các em có thêm động lực và sự tự tin khi học tập tại các trường đại học lớn.

Trong số 34 tân sinh viên tại Đà Nẵng, có 3 em được nhận mức học bổng gấp đôi 5.920 USD (130.240.000 đồng) do hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn có nguy cơ phải từ bỏ giấc mơ đại học.

Như vậy, năm 2015, cùng với 43 tân sinh viên khác học tại TPHCM và Huế, chương trình SGTC tài trợ cho 77 suất học bổng với tổng kinh phí 245.200 USD. Tính từ 2011 đến nay, chương trình SGTC đã và đang tài trợ cho 241 sinh viên với tổng kinh phí là trên 700.000 USD (trên 15 tỉ đồng).

Ngoài việc nhận sự hỗ trợ về tài chính, sinh viên trong chương trình còn có cơ hội tham gia các lớp tập huấn kỹ năng mềm nhằm chuẩn bị cho nghề nghiệp tương lai và các hoạt động xã hội từ thiện, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên đối với cộng đồng.

Khánh Hồng