TPHCM: 145 suất học bổng đào tạo an ninh mạng

(Dân trí) - Viện Nghiên cứu và Huấn luyện An ninh mạng (viện CSO) thuộc Trường CĐ nghề CNTT Ispace (TPHCM) vừa công bố 2 chương trình học bổng dành cho học sinh, sinh viên trên toàn quốc có đam mê lĩnh vực an ninh mạng và muốn làm việc lâu dài trong lĩnh vực này.

Theo đó, sẽ có 100 suất học bổng dành cho đối tượng là học sinh THPT. Ứng viên được chọn được miễn học phí năm đầu tiên, được xét miễn học phí năm tiếp theo và nhận lương thực tập 1 triệu đồng/tháng nếu có thành tích học tập tốt. 45 suất còn lại dành cho đối tượng là sinh viên từ năm 3 ngành công nghệ thông tin (chuyên ngành: kiểm thử, lập trình, bảo vệ). Bên cạnh miễn học phí, các ứng viên còn được hỗ trợ lương thực tập, được giới thiệu công việc sau khi ra trường…

Các học viên học về an ninh mạng đang thực hành trên hệ thống thao trường mạng giả lập như hệ thống mạng của các doanh nghiệp
Các học viên học về an ninh mạng đang thực hành trên hệ thống thao trường mạng giả lập như hệ thống mạng của các doanh nghiệp

Dịp này, Viện Nghiên cứu và Huấn luyện An ninh mạng cũng ra mắt thao trường mạng – Cyber Range. Đây là hệ thống ảo hóa đầu tiên tại Việt Nam, mô phỏng toàn bộ hệ thống mạng của các cơ quan, doanh nghiệp. Học viên sẽ trực tiếp thao luyện với các kịch bản tấn công mạng như những gì diễn ra trong thực tế hiện nay với nhiều cấp độ khác nhau.

Thạc sĩ Đỗ Ngọc Duy Trác- Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu và Huấn luyện An ninh mạng cho biết hiện nay trong bối cảnh diễn biến phức tạp và xuất hiện nhiều mối đe dọa mới trên không gian mạng. Theo ông Trác: “tất cả vụ tấn công mạng phải mất 205 ngày mới bị phát hiện ra, việc có một đội ngũ chuyên gia an ninh mạng đủ năng lực giỏi kỹ năng là nhu cầu lớn của nhiều tổ chức, doanh nghiệp. Thế nhưng, Việt Nam đang thiếu hụt nguồn nhân lực an ninh mạng ngày càng nghiêm trọng. Nhu cầu nhân sự an ninh mạng có tay nghề cao tăng. Thực tế, còn khoảng cách rất lớn giữa đào tạo kiến thức và thực hành thực tế trong đào tạo nhân lực an ninh mạng”.

Việc ứng dụng hệ thống thao trường mạng tại Việt Nam sẽ đào tạo ra đội ngũ chuyên gia có chuyên môn sâu, ứng phó nhanh trong các tình huống về an ninh mạng.

Lê Phương