Tôn tạo trường Quốc Học Huế

(Dân trí) - UBND tỉnh TT-Huế vừa đồng ý đề án khôi phục và tôn tạo trường THPT chuyên Quốc Học (giai đoạn 1) do sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh này trình lên. Quốc Học là ngôi trường cấp quốc gia và là trường có tuổi đời lâu nhất Huế với 115 năm.

Chủ đầu tư là Sở GD-ĐT tỉnh TT-Huế với hình thức đầu tư là xây dựng mới với mục đích nâng cấp, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cho Trường THPT chuyên Quốc Học Huế.

Trường Quốc Học có tổng diện tích sử dụng đất là 4.237m2. Trong giai đoạn 1 này, trường sẽ tháo dỡ 1 nhà thí nghiệm và các nhà học số 10, số 20 để tạo mặt bằng xây dựng. Từ đó, xây mới 1 nhà thí nghiệm 2 tầng với diện tích sàn 1.517m2. Hai nhà học cũng sẽ được xây lên 2 tầng với tổng diện tích sàn là 2.720m2.

Tổng mức đầu tư dự kiến cho việc xây dựng trường Quốc Học giai đoạn 1 là 31,519 tỷ đồng. Nguồn vốn từ ngân sách trung ương và vốn đối ứng của địa phương. Thời gian thực hiện trong vòng 3 năm.

Trường Quốc Học Huế đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (cũ) công nhận là Di tích lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia vào ngày 26/3/1990. Cùng với trường chuyên Lê Hồng Phong (TP HCM) và trường Chu Văn An (Hà Nội), Quốc Học là một trong 3 trường cấp quốc gia về đào tạo nguồn học sinh giỏi cho cả nước

Đại Dương