Tọa đàm “Gặp mặt cha mẹ - Chia sẻ về con”

Việc trăn trở, lo lắng trăm bề của Phụ huynh học sinh là làm thế nào để chọn một ngôi trường tốt cho con mình theo học. Thế nào là một ngôi trường tốt? và thế nào là một ngôi trường phù hợp với con mình...? Thế nào là một ngôi trường mang lại cho con kiến thức vượt trội cùng sự tử tế để có một cuộc sống hạnh phúc bình an cho bản thân và cho cả xã hội?

Chính vì những lẽ trên, để tham khảo ý kiến Phụ huynh học sinh, Trường Quốc tế Global đã tổ chức một buổi tọa đàm với Chủ đề: “GẶP MẶT CHA MẸ - CHIA SẺ VỀ CON”

Buổi Tọa đàm này đã mang lại nhiều bất ngờ cho Nhà trường đó là: Tất cả Phụ huynh học sinh tham dự đều nhất trí và tâm đắc với Mục tiêu giáo dục của Nhà trường đó là trang bị cho các em không chỉ kiển thức mà còn trang bị cho các em các giá trị sống, kỹ năng mềm, văn hóa truyền thống dân tộc, tư duy tích cực, ý chí vững vàng...để trở thành CÔNG DÂN TOÀN CẦU MANG BẢN SẮC VIỆT NAM. Phụ huynh học sinh đã chia sẻ sâu sắc về những gì mà con cháu họ đã được trải nghiệm,  đã được thu nhận qua gần hai tháng hè trải nghiệm tại Trường Quốc tế Global. Đó là, các con bước đầu đã:

1.      Biết chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi đúng cách

2.      Biết quan tâm chăm sóc đến ông bà, bố mẹ và những người thân trong gia đình, bạn bè

3.      Tự tin trong giao tiếp

4.      Tư duy tích cực trong học tập và hoạt động

5.      Rất thích thể thao, nghệ thuật và các hoạt động ngoại khóa của nhà trường vì Nhà trường có đầy đủ các khu thể thao này để đáp ứng các bài học đa dạng này.

6.      Biết giải quyết các xung đột với  bạn khi xảy ra trong nhà trường....

Tọa đàm “Gặp mặt cha mẹ - Chia sẻ về con”

Buổi tọa đàm cũng chính là nơi chia sẻ, kết nối trực tiếp giữa thầy cô giáo, Ban Giám hiệu với phụ huynh học sinh, là nơi phối kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường nhằm tìm ra phương pháp giáo dục và đào tạo hiệu quả nhất, nhanh chóng đạt được Mục tiêu giáo dục của nhà trường đề ra. Mỗi gia đình là một tế bào của nhà trường, sự bất ổn của gia đình với con cái là sự bất ổn của nhà trường. Nhà trường, học sinh và gia đình nằm trong một gia đình  lớn – “Gia đình GIS” -

Phụ huynh học sinh đã chia sẻ gì trong cuộc Tọa đàm này?

Tọa đàm “Gặp mặt cha mẹ - Chia sẻ về con”

Phụ huynh HS đã rất tâm đắc và đồng tình với quan điểm giáo dục của Trường Quốc tế Global về cách truyền tải kiến thức, cách rèn luyện học sinh thông qua chuỗi hoạt động sôi nổi và đầy thử thách;  thể thao, nghệ thuật, văn hóa, kỹ năng sống và các giá trị sống, Tiếng Anh, trải nghiệm ... nằm trong chương trình học Hệ thống Trường Quốc tế Global.

Bà ngoại của em Trí Đức – học sinh lớp 2A2, Cô Thu An phát biểu: “Tôi đã từng là nhà giáo, giảng dạy ở Trường Đại học Bách khoa, tôi có 2 con đều tốt nghiệp từ trường Đại học Havard và có công ăn việc làm rất tốt tại Mỹ. Tôi cũng đã sang Mỹ nhiều lần và hôm nay được tham dự buổi Tọa đàm này với Nhà trường tôi thật bất ngờ và rất tâm đắc về; quan điểm giáo dục, về cách giáo dục và rèn học sinh để các em trở thành công dân toàn cầu mang bản sắc Việt Nam. Quan điểm này có nhiều nét giống với Trường Harvard mà các con tôi đã theo học, đã trở thành người rất tốt vừa năng động, vừa có trách nhiệm, có tình yêu đối với gia đình, bản thân và xã hội. Hôm nay, tận mắt  tôi đã được chứng kiến sự phát triển của cháu ngoại mình chỉ vừa  mới vào Trường Quốc tế Global học hè hơn một tháng qua.

Tọa đàm “Gặp mặt cha mẹ - Chia sẻ về con”
 
Cháu đã có nhiều thay đổi bất ngờ về: tính tự lập hơn, nề nếp hơn, thích chia sẻ hơn với mọi người và đặc biệt thích đến trường học và rất lễ phép khi giao tiếp mặc dù cháu là một cậu bé khá hiếu động.... Chính vì những điều này mà gia đình tôi đã quyết định chọn Trường Quốc tế Global cho cháu tôi theo học.

Tôi cũng rất mong và chúc Nhà trường sẽ hoàn thành sứ mệnh mà chính Nhà trường đã tự nguyện phấn đấu đem lại cho nền giáo dục Việt Nam thực sự tiên tiến   , đủ sức hội nhập và mang lại bình an cho mọi nhà, cho xã hội.

Tọa đàm “Gặp mặt cha mẹ - Chia sẻ về con”

Chị Hạnh - Mẹ của bạn Khánh Ngọc cũng sôi nổi chia sẻ: Cháu Khánh Ngọc là con thứ hai trong gia đình, cháu có anh trai học giỏi, nhận được học bổng của Úc và đã tốt nghiệp đi làm. Nhưng khi so sánh 2 con thì tôi thấy; cháu Bảo Ngọc học ở Trường Quốc tế Global có nhiều điểm nổi trội và tốt hơn anh nhiều ở cùng một lứa tuổi, ở chỗ: Cháu thích đến trường học, tự giác làm bài và học bài,  hỏi và trao đổi với mẹ nhiều hơn đối với những vấn đề mà Nhà trường yêu cầu tìm hiểu và khám phá, con cẩn thận hơn trong mọi việc mẹ giao, con tự tin khi giao tiếp với các bạn, với người quen và đặc biệt rất lễ phép. Ngạc nhiên hơn, trước đây khi đi ngủ, cháu lẳng lặng vào giường ngủ nhưng bây giờ thì khác hẳn, trước khi đi ngủ cháu đã ôm cổ mẹ thơm và nói” Con chúc mẹ ngủ ngon, con yêu mẹ”...Tôi rất thích và đồng tình với quan điểm và mục tiêu giáo dục của Nhà trường. Rất cần gìn giữ nề nếp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, rất cần giúp các con hiểu gốc rễ của dân tộc mình để tự hào, để phấn đấu vì nó và để hội nhập thành công....

Chị Linh – Mẹ em Ngô Phan Anh lớp 1 chia sẻ: Tôi cũng là một người làm trong ngành giáo dục. Quả thực, đối với tôi buổi Tọa đàm này đã càng khẳng định quyết định gửi con vào trường học của tôi và gia đình là hoàn toàn đúng đắn sau khi đã đi nhiều trường tham khảo bởi Hệ thống Trường Quốc tế Global không chỉ cơ sở vật chất nổi trội mà còn có một  chương trình giáo dục toàn diện và tiên tiến.

Và hôm nay, tôi rất vui được chia sẻ với nhà trường, với mọi người về sức hút của trường đối với con trai tôi. Ngay sau vài buổi học, cháu đã rất thích đến trường. Mới có 5 giờ sáng, cháu đã dậy và  đánh thức cả nhà dậy để đưa cháu đến trường. Đây quả thực  là một bất ngờ lớn đối với gia đình tôi vì trước đây mỗi lần đưa cháu đi học là phải nựng cháu rất nhiều cháu mới đến lớp...Tôi khẳng định, tôi sẽ cùng hợp tác với Nhà trường về mọi mặt theo đúng Mục tiêu mà Nhà trường đã đề ra để mang lại chất lượng giáo dục tốt nhất cho tất cả học sinh trong đó có con tôi

Buổi Tọa đàm của Trường Quốc Tế Global đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực. Phụ huynh HS đã hiểu, đồng tình và cổ  vũ mục tiêu giáo dục của Nhà trường. Cam kết cùng nhà trường thực hiện thành công những Mục tiêu phát triển đó là; lấy văn hóa dân tộc làm gốc, đào tạo các em phát triển toàn diện về mọi mặt, có bản lĩnh, tự tin, tư duy tích cực, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách, giải quyết những thử thách đó để giành lấy thành công và hội nhập.